Các đơn vị, cá nhân đang thực hiện rất tốt “bốn cùng” chăm lo Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Chiều nay mùng 1 Tết Tân Sửu, chương trình “Tết không xa nhà” tiếp tục lên sóng trực tiếp từ trường quay, nối điểm cầu tới công nhân lao động Công ty cổ phần Thép Hòa Phát (Dung Quất, Quảng Ngãi) và các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Khánh Ly, diễn viên Thanh Hương, Hồng Vân… đã mang hương Xuân ấm áp đến với người lao động, đặc biệt là người lao động đón Tết xa quê.
Xúc động với lời nhắn gửi từ tâm dịch Chí Linh: “Cách ly nhưng không cách lòng” Khoảng 1,5 triệu lao động đã tạm gác niềm vui sum họp, cùng cả nước thực hiện mục tiêu kép Thủ tướng cảm ơn giai cấp công nhân Việt Nam đi đầu, gương mẫu trong phòng chống dịch bệnh

Nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung, tỉnh Quảng Ngãi có nhiều tiềm năng, lợi thế cho việc phát triển công nghiệp, nơi đây cũng thu hút đông người lao động từ các tỉnh, thành phố trên cả nước đến làm việc. Do vậy, tại các nhà máy ở Quảng Ngãi, luôn có hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư, công nhân ngày đêm nỗ lực sản xuất, và đặc biệt vào dịp Tết năm nay, do dịch bệnh và yêu cầu công việc, nhiều người lao động phải ở lại Quảng Ngãi đón Tết, không thể về đoàn tụ với gia đình hay đi vui Xuân, đón Tết quê hương.

Các đơn vị, cá nhân đang thực hiện rất tốt “bốn cùng” chăm lo Tết cho người lao động
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vô cùng tự hào về những nghĩa cử lớn lao của người lao động, đã rất tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh.

Chia sẻ về tình hình công nhân, viên chức, lao động tại địa phương, ông Trần Quang Tòa - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Năm 2020 là một năm khó khăn với Quảng Ngãi và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước khi phải đối mặt với thiên tai và dịch bệnh. Dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến đời sống của công nhân lao động, nhiều lao động mất việc làm, bị giảm thu nhập. Bên cạnh đó, cơn bão số 9 - cơn bão mạnh nhất trong 30 năm trở lại đây, có sức tàn phá lớn, khốc liệt với tâm bão là tỉnh Quảng Ngãi đã gây thiệt hại lớn cho nhân dân Quảng Ngãi nói chung và công nhân lao động nói riêng.

Với 2 tác động, ảnh hưởng “kép” là dịch bệnh và thiên tai nói trên, trong năm 2020, tổ chức Công đoàn đã nỗ lực phối hợp với chủ doanh nghiệp ổn định tình hình công nhân, viên chức, lao động, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng là việc làm được các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm, qua đó ổn định cuộc sống cho công nhân lao động. Theo đó, năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp với chủ doanh nghiệp khai thác các nguồn lực chăm lo cho người lao động với tổng số tiền hỗ trợ cho người lao động trên 60 tỷ đồng.

Tham dự chương trình tại trường quay, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi lời chúc đầu năm mới tốt đẹp nhất đến người lao động cả nước và những người đang theo dõi chương trình, mong tất cả người lao động năm mới có việc làm tốt hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn.

Qua sóng truyền hình, ông Trần Thanh Hải cũng bày tỏ sự thấu hiểu, chia sẻ sâu sắc với những mong mỏi lớn nhất của hàng triệu lao động, đó là sau một năm vất vả làm việc, mong dịp Tết đến, có vài ngày trở về với quê hương, sum họp bên gia đình.

Theo ông Trần Thanh Hải, Tết năm nay, có nhiều người lao động quê ở miền Trung, miền Tây Nam Bộ, do quê nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh nên rất muốn về quê sum họp với gia đình, mong muốn đoàn tụ bên bố mẹ, đón Tết nơi mình sinh ra. Nhưng những ngày cuối cùng của năm cũ, khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người lao động đã buộc phải có sự thay đổi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hàng vạn người lao động đa quyết định ở lại địa phương, nơi mình làm việc đón Tết để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Các đơn vị, cá nhân đang thực hiện rất tốt “bốn cùng” chăm lo Tết cho người lao động
Anh Đoàn Xuân Bình, anh Đào Chí Dũng và các đồng nghiệp công tác tại Công ty cổ phần Thép Hòa Phát (Dung Quất, Quảng Ngãi) tham dự chương trình "Tết không xa nhà"

“Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vô cùng tự hào về những nghĩa cử lớn lao này của người lao động, một bộ phận các em đã rất tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước. Ghi nhận những nghĩa cử đó, cả hệ thống chính trị và tổ chức Công đoàn đã nỗ lực tập trung chăm lo cho người lao động. Dịp này, đã có hơn 5 triệu người lao động được chăm lo, hỗ trợ với số tiền hơn 2.100 tỷ đồng. Đây là sự quan tâm rất lớn dành cho người lao động, về sự hi sinh, phấn đấu, nỗ lực, khép lại niềm vui riêng của mình để lo cho việc chung lớn hơn”, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.

Ông Trần Thanh Hải cũng ghi nhận: Hiện nay, các tổ chức, đơn vị, cá nhân đang thực hiện rất tốt “bốn cùng” chăm lo cho người lao động, đó là sự vào cuộc của: Chính quyền địa phương, nhân dân nơi người lao động đang lưu trú, làm việc; các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở nơi có người lao động không về quê đón Tết; bản thân người lao động chuẩn bị đón Tết cho mình; và như hôm nay, chương trình “Tết không xa nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VTV3 phối hợp tổ chức là nguồn động viên về tinh thần quý giá với người lao động, gửi đi thông điệp: Tất cả mọi người đều rất thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của người lao động, đều đang chung tay chăm lo cho người lao động tốt nhất có thể.

Các đơn vị, cá nhân đang thực hiện rất tốt “bốn cùng” chăm lo Tết cho người lao động
Ê kíp tham gia chương trình nối điểm cầu tới bố mẹ và vợ anh Đoàn Xuân Bình ở Thái Nguyên

Tham dự chương trình "Tết không xa nhà" trong ngày đầu tiên của năm mới, khán giả và người lao động cả nước đã có dịp giao lưu, chứng kiến phút giây "đoàn tụ trực tuyến" của anh Đoàn Xuân Bình đang công tác tại Công ty cổ phần Thép Hòa Phát với vợ mới cưới và bố mẹ mình ở quê nhà Thái Nguyên.

Năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, xa vợ mới cưới, anh Bình chia sẻ, bản thân có chút buồn, nhưng các đồng nghiệp tại công ty đã tạo cho anh cảm giác gần gũi, vơi đi nỗi nhớ xa quê ngày Tết dịu đi.

Cùng chung cảm giác đó, anh Đào Chí Dũng (quê ở Hà Nam) cho biết: Năm đầu tiên ăn Tết xa quê hương, đón Tết ở Quảng Ngãi có những phong tục, tập quán khác hoàn toàn với quê nhà. Xa nhà, xa bố mẹ, nhưng có sự quan tâm của lãnh đạo công ty, Công đoàn và đồng nghiệp, nên anh Dũng thực sự cảm thấy không khí Tết thật ấm cúng, vui vẻ.

Thật bất ngờ và xúc động khi ê kíp thực hiện chương trình giúp anh Dũng nối phút giây "đoàn tụ" với bố mẹ và người thân ở quê nhà Hà Nam. Từ quê nhà, ông Đào Văn Hợp - bố anh Dũng gửi lời chúc con và đồng nghiệp sức khỏe dồi dào, luôn đoàn kết để đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của nhà máy, chúc con hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị, cá nhân đang thực hiện rất tốt “bốn cùng” chăm lo Tết cho người lao động
Năm đầu tiên đón Tết ở Việt Nam, sự gần gũi, thân thiện của các đồng nghiệp khiến anh Bufone Matteo có cảm giác như đang ở nhà mình

Sự thân thiện, gần gũi của các đồng nghiệp cũng giúp anh Bufone Matteo - chuyên gia Nhà máy Thép Hòa Phát đến từ nước Ý xa xôi xóa tan cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ. Anh Bufone Matteo mới đến công tác ở Quảng Ngãi được 1 tháng, do dịch bệnh nên anh cũng không di chuyển được nhiều.

“Năm đầu tiên đón Tết ở Việt Nam, các đồng nghiệp ở đây đều cực kỳ gần gũi, thân thiện, khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà mình”, anh Bufone Matteo vui mừng chia sẻ.

Trong khuôn khổ của chương trình, khán giả và người lao động cả nước đã được giao lưu, nghe lời ca, tiếng hát và chúc mừng năm mới rất tình cảm từ các ca sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Khánh Ly, Diệu Thúy, Dương Hồng Loan; nghe chia sẻ và xem các tiết mục biểu diễn của diễn viên Thanh Hương, nghệ sĩ hài Hồng Vân; nhận những lời chúc năm mới từ các diễn viên tham gia đóng phim “Về nhà đi con”. Chương trình thực sự là món ăn tinh thần ý nghĩa và quý giá đến với đông đảo người lao động trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

Ưu đãi khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ từ 4,0%/năm

(LĐTĐ) Với mong muốn hỗ trợ ngày càng nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Agribank để phục vụ nhu cầu đời sống, Agribank dành khoảng 10.000 tỷ đồng triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi đối với khách hàng cá nhân phục vụ nhu cầu đời sống với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Tin khác

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

Tình hình tai nạn lao động vẫn còn đáng lo ngại

(LĐTĐ) Năm 2023, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên toàn quốc đạt được một số kết quả nhất định nhưng vẫn còn một số tồn tại, như số vụ tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, sự cố nghiêm trọng vẫn còn ở mức cao và đáng lo ngại.
Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

Nâng tầm Cuộc thi "Những cống hiến thầm lặng" thành Chương trình truyền thông

(LĐTĐ) Qua 3 năm diễn ra thành công, năm 2024, Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” do báo Kinh tế & Đô thị, Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (ActionAid) và Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp tổ chức đã được nâng tầm thành Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” để tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp vì cộng đồng.
Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

Hoa đồng tiền rực rỡ trên vùng quê Đan Phượng

(LĐTĐ) Đồng Tháp là một xã thuộc huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Nơi đây được coi là “thủ phủ” của hoa đồng tiền. Với trên 25ha chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hợp tác xã (HTX) Hoa Đồng Tháp đã mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ dân ở nơi đây.
Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

Video hàng nghìn công nhân chào cờ, hát Quốc ca nhận mưa lời khen

(LĐTĐ) Hai ngày qua, đoạn video quay lại cảnh hơn 1.000 công nhân lao động Công ty TNHH Wooin Vina (đóng tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng chào cờ, hát Quốc ca trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết (19/2) đã làm cho nhiều người thích thú, khen ngợi.
Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
Xem thêm
Phiên bản di động