Nâng cao nhận thức về vai trò của việc tự học trong kỷ nguyên số
| Nhân rộng mô hình “Trường học hạnh phúc” Làm tốt công tác phối hợp, phát huy trách nhiệm của đội ngũ CBGVNV Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên |
Phát biểu tại buỗi lễ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được quận Ba Đình tổ chức từ ngày 3 đến ngày 8/10 nhằm đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của việc tự học trong kỷ nguyên số; đồng thời mở ra cho cộng đồng cơ hội để tiếp cận tri thức, cơ hội học tập thường xuyên, học tập suốt đời mọi lúc, mọi nơi, mở rộng không gian, thời gian, phương pháp hình thức học tập mới.
![]() |
| Quận Ba Đình tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 |
Theo Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình, hiện nay, quận đã và đang thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng GD&ĐT dựa vào công nghệ số trong cả giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Đã có nhiều mô hình giáo dục thông minh đang được quận quan tâm, đầu tư trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ đắc lực việc học tập; thuận lợi hơn, dễ dàng hơn cho việc truy cập, khai thác kho kiến thức phong phú, đa dạng trên môi trường mạng. Đặc biệt, các mô hình đã giúp việc tương tác giữa gia đình, nhà trường, giữa giáo viên và học sinh gần như tức thời, hiệu quả; đảm bảo điều kiện để mỗi người học tự nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng, tư duy trong học tập và làm việc; qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động và chất lượng cuộc sống của người dân.
“Sự phát triển không ngừng của cách mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các phần mềm - ứng dụng thông minh đã và đang tạo ra rất nhiều cơ hội học tập, nâng cao năng lực tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời, học tập thông minh… trong đó năng lực tự học là quan trọng nhất, đặc biệt là trong kỷ nguyên số. Đây được coi là bí quyết thành công để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Chủ đề năm nay đã đi đúng hướng, khi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trở thành một trong những dòng chảy chính mà bất cứ quốc gia nào nếu không muốn bị tụt hậu thì nhất thiết phải nhanh chóng tiếp cận, bắt kịp những thành tựu tiến bộ của khoa học - công nghệ số. Đây là cuộc cách mạng để các nước nghèo hơn, đi sau, có nhiều cơ hội vươn lên thoát nghèo, thậm chí đuổi kịp các nước giàu có, văn minh khác, bởi hoài bão của các nước nghèo, nơi khó khăn luôn lớn hơn, khát vọng cao hơn các nước đã phát triển”, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình nhấn mạnh.
Thay mặt Ban Chỉ đạo xã hội học tập quận, Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình Lê Đức Thuận đề nghị các phòng, ban, đơn vị, trường học, đoàn thể chính trị - xã hội quận chú trọng xây dựng, ứng dụng các mô hình thư viện thông minh, lớp học thông minh, trường học thông minh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học và văn hoá đọc; tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục xây dựng, thu thập, khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử...); khuyến khích giáo viên, học sinh, sinh viên và nhân dân quận tham gia diễn đàn, câu lạc bộ trực tuyến, giao lưu, chia sẻ về sách, văn hóa đọc, nghiên cứu khoa học..., góp phần xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lượng; tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn; tạo các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập, công dân toàn cầu để nâng cao kỹ năng, năng lực thiết yếu của công dân trong kỷ nguyên số.
Ngành GD&ĐT quận cũng chủ động hướng dẫn nhà trường đẩy mạnh việc hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực...; tăng cường hoạt động khuyến đọc, triển khai mô hình đọc sách/chia sẻ tri thức liên thế hệ, luân chuyển sách, báo, tài liệu giấy và tài liệu số; tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học” trong cơ sở giáo dục; đa dạng hóa hoạt động giáo dục, học tập tại thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ... góp phần tạo thói quen, nhu cầu học tập thường xuyên cho học sinh và người dân, từng bước xây dựng văn hóa học tập suốt đời cho cộng đồng...
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây
Giáo dục 25/02/2026 21:52
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số
Giáo dục 23/02/2026 17:28
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu
Giáo dục 22/02/2026 19:52
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững
Giáo dục 22/02/2026 15:51
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội
Giáo dục 21/02/2026 07:21
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026
Giáo dục 19/02/2026 21:47
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng
Giáo dục 19/02/2026 21:46
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường
Giáo dục 18/02/2026 06:40
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ
Giáo dục 17/02/2026 10:52
