Năm 2030 Quận Đống Đa sẽ hoàn thành xếp hạng các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn

Sáng nay (8/9) Thường trực Hội đồng nhân dân quận Đống Đa khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức phiên giải trình trực tuyến “Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đối với các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn quận Đống Đa”.
Năm 2030 Quận Đống Đa sẽ hoàn thành xếp hạng các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn

Quận Đống Đa hơn 2000 người tham gia tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid -19

Năm 2030 Quận Đống Đa sẽ hoàn thành xếp hạng các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa: Thảo luận, cho ý kiến 3 nội dung lớn

Phát biểu khai mạc phiên giải trình, ông Nguyễn Anh Cường, Phó Bí thư Thường trực quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận khẳng định: Thường trực Hội đồng nhân dân Quận tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp về nội dung “Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đối với các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn quận nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai; quản lý có hiệu quả công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo, sửa chữa các công trình kiến trúc chính của di tích, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

2117 img 2494
Các đại biểu tham dự phiên giải trình đàu cầu Hội đồng nhân dân quận

Theo Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận Nguyễn Anh Cường, căn cứ vào chương trình giám sát và chương trình công tác năm 2020, căn cứ kết quả khảo sát công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân nhận thấy công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn quận thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Uỷ ban nhân dân các phường, các phòng, ban, đơn vị quận thường xuyên tăng cường kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, kịp thời ngăn chặn và xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai; quản lý có hiệu quả công tác xây dựng, tu bổ, tôn tạo, sửa chữa các công trình kiến trúc chính của di tích, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Tuy vậy, tại nhiều di tích, do hồ sơ pháp lý về đất đai còn thiếu, chưa được cắm mốc giới theo đúng quy định của luật Di sản văn hoá, diện tích đất giữa thực tế sử dụng của di tích và diện tích đất theo kê khai còn nhiều chênh lệch do không có bản đồ chính quy và bản vẽ được xác nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền. Một số di tích được kê khai theo hiện trạng nhưng một số di tích kê khai theo chỉ giới khoanh vùng xếp hạng di tích đã gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý về di sản văn hoá, quản lý trật tự xây dựng.

Thực tế hiện nay vẫn còn tồn tại các hộ dân sinh sống trong khuôn viên, khu vực I, chỉ giới đường đỏ của di tích gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm tại nơi có di tích… “Trong phiên họp lần này, Thường trực Hội đồng nhân dân quận yêu cầu Uỷ ban nhân dân quận, các đơn vị liên quan giải trình làm rõ các nội dung còn khó khăn vướng mắc, qua đó đề xuất được các giải pháp, lộ trình thực hiện, quyết tâm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế đã chỉ ra để giải quyết hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo điều hành và kết quả thực tế….đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của cử tri và nhân dân trên địa bàn”, ông Nguyễn Anh Cường cho biết.

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi về cơ chế chính sách, khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác quản lý đất đai, cắm mốc ranh giới, khoanh vùng quản lý đất của di tích và công tác kê khai cấp giấy chứng nhận, tiến độ xếp hạng di tích. Các câu hỏi của đại biểu đã được các phòng, ban của quận giải trình thấu đáo.

Cụ thể đại biểu Nguyễn Lan Hương hỏi: Hiện Quận còn 10 di tích chưa được xếp hạng (1 chùa, 5 đền, 4 đình) đề nghị Hội đồng nhân dân quận cho biết tiến độ tổng hợp, nghiên cứu xây dựng hồ sơ khoa học để đề xuất cấp có thẩm quyền xếp hạng các di tích này cũng để công tác quản lý được tốt hơn. Ngoài ra hiện trên địa bàn Quận cũng còn 34/66 di tích chưa có hồ sơ quản lý, hoặc hồ sơ chưa chính xác, vậy quận có chủ trương, định hướng thế nào để quản lý các di tích này?

2047 img 2495
Đại biểu đặt câu hỏi tại phiên giải trình

Giải trình câu hỏi của đại biểu Nguyễn Lan Hương, đại diện Phòng văn hoá Quận cho biết, công tác lập hồ sơ xếp hạng các di tích được quy định theo từng cấp. Trong thời gian qua Quận đã tích cực phối hợp cùng các cơ quan chức năng lập hồ sơ đề nghị xếp hạng thêm các di tích và nâng hạng các di tích. Quận cũng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ xếp hạng các di tích còn lại. Trong đó năm 2025 sẽ hoàn thiện hồ sơ xếp hạng các di tích cấp Thành phố ở một số phường, đến năm 2030 sẽ hoàn thành xếp hạng các di tích còn lại. Năm 2020 Quận đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý để đề nghị xếp hạng di tích đền Vườn thuộc phường Láng Thượng, ngoài ra lập hồ sơ nâng xếp hạng chùa Cát Linh lên di tích quốc gia.

Về nội dung khoanh vùng quản lý các di tich, đại diện Phòng Văn Hoá cũng cho biết, hiện Quận có 66 di tích nhưng chỉ có 55 di tích có hồ sơ quản lý là do có những cụm di tích ( 2-3 di tích) nhưng chỉ có 1 hồ sơ. Ngoài ra bản đồ khoanh vùng và hồ sơ pháp lý không khớp nhau. Quận đã kiến nghị cơ quan chức năng cho phép điều chỉnh khoanh vùng theo thực tế, sau khi điều chỉnh khoanh vùng Quận cho tiến hành tu sửa, tôn tạo. Mới đây Quận Điều chỉnh khoanh vùng Đền Ô Chợ Dừa, Pháo Đài láng. Quận cũng đã tiến hành cắm mốc giới, di dân giản phóng mặt bằng tại đền Phúc Khánh, Thổ quan. Thời gian tới Quận tiếp tục giải phóng mặt bằng, đánh giá thống kê công tác quản lý sử dựng đất tại 100% di tích; căn cứ kết quả khảo sát đề xuất phương án cụ thể. Đến năm 2020 hoàn thiện cấp giấy chứng nhận cho tất cả các di tích.

Giải trình câu hỏi của đại biểu Nguyễn Phú Bình, đại biểu Mai Văn Lâm: Phần lớn các di tích lịch sử văn hoá, các cơ sở tôn giáo tin ngưỡng trên địa bàn quận chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó lý do chính là hồ sơ quản lý đất đai thiếu hoặc chồng lấn nhau. Thời gian qua nhiều cơ sở tôn giáo cũng được hiến, tặng, cho, chuyển nhượng, vậy Phòng Tài nguyên môi trường đã có hướng dẫn gì để lập hồ sơ quản lý đất ghi nhận sự việc hiến, tặng, cho đó.

Đề nghị uỷ ban nhân dân quận cho biết vì sao còn một số di tích chưa được cấp giấy chứng nhận. Một số di tích còn có các hộ dân ở (do lịch sử để lại), trước thực trạng trên lãnh đạo quận có giải pháp nào để trùng tu tôn tạo, quản lý các di tích lịch sử văn hoá này?, Phòng Tài nguyên Môi trường cho biết: Trong thời gia qua phòng Tài nguyên Môi trường đã tham mưu Quận ra nhiều văn bản hướng dẫn các phòng, ban, các phương, các cơ sở tôn giáo hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cho các di tích. Phòng cũng chủ động phối hợp Uỷ ban nhân dân các phường mời các cơ sở tôn giáo lên hướng dẫn chi tiết việc kê khai diện tích đất tín ngưỡng, tôn giáo, diện tích đất được hiến tặng cho. Tuỳ từng hồ sơ cụ thể phòng sẽ tham mưu với quận công tác tháo gỡ vướng mắc.

Về việc 25 di tích có hồ sơ mà chưa được cấp giấy chứng nhận, đại diện Phòng Tài nguyên môi trường cho biết không phải toàn bộ 25 hồ sơ đều có hồ sơ đất đai đầy đủ. Trong 25 di tích trên, trong đó có 4 chùa, 2 đình đến đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận; các trường hợp còn lại Phòng Tài nguyên vẫn đang đôn đốc các phường thực hiện đúng chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra các câu hỏi khác của đại biểu trong phiên giải trình cũng được đại diện Uỷ ban nhân dân giải trình làm rõ.

X.S

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.

Tin khác

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Khai mạc ngày hội "Vì biển đảo xanh năm 2025"

Ngày 23/12 tại Nghĩa trang Hàng Keo, Đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã diễn ra Ngày hội sống xanh tuyên truyền bảo vệ môi trường, phát triển bền vững biển đảo năm 2025” với chủ đề “Vì biển đảo xanh”.
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Tổng Bí thư Tô Lâm

Ngày 23/12/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 15, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc sau 2 ngày làm việc. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, được bầu 32 đại biểu Quốc hội

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Thành phố Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định hạn mức chi trả tiền bảo hiểm tiền gửi

Theo Luật Bảo hiểm tiền gửi 2025, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác.
Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương đã có bài viết với nhan đề: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết đến bạn đọc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Cả nước khởi công, khánh thành 234 dự án, công trình mang khát vọng vươn xa ra biển lớn

Tại lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc...
Xem thêm
Phiên bản di động