Mục tiêu hạnh phúc sẽ trở thành động lực cho mọi chính sách của thành phố Hà Nội

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, đồng thời cũng là những chuyên gia đánh giá rất cao lần đầu và cũng là địa phương đưa cụm từ "hạnh phúc" làm chủ đề của Đại hội. Hạnh phúc chính là khát vọng của nhân loại nói chung, của từng quốc gia và mỗi con người nói riêng hướng đến.
Đại biểu ấn tượng, tâm đắc với các mục tiêu, giải pháp, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030 Thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII

Có hạnh phúc sẽ có tất cả

Chia sẻ bên lề Đại hội XVIII, ông Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng khí thế Đại hội nhiệm kỳ này phấn khởi và trang nghiêm. Các văn kiện được chuẩn bị kỹ, báo cáo tóm tắt ngắn gọn, dễ hiểu; các tham luận không chỉ nêu thành tích mà còn đề cập những vấn đề lớn, trọng tâm của Thủ đô.

Mục tiêu hạnh phúc sẽ trở thành động lực cho mọi chính sách của thành phố Hà Nội
Ông Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng khí thế Đại hội nhiệm kỳ này phấn khởi và trang nghiêm.

Đặc biệt, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhiệm kỳ trước đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế như trong quá trình lãnh đạo có những vấn đề chưa thật sự quyết đoán, chưa thật sự mạnh dạn, còn tồn tại về quản lý đất đai.... Theo ông Thảo, tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật, dám chỉ rõ khuyết điểm sẽ là tiền đề quan trọng để nhiệm kỳ mới khắc phục, tiến lên.

PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng cũng có cùng quan điểm. Bà đánh giá cao việc báo cáo kiểm điểm thẳng thắn nêu nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, coi đó là nền tảng để đổi mới.

Bà An nhấn mạnh: “Việc dám chỉ rõ trách nhiệm như vậy là điều rất đáng trân trọng. Cho thấy tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, dám đổi mới trong tư duy, trong cách lãnh đạo và kiểm điểm trước Đảng bộ, trước nhân dân. Đây là bước chuyển quan trọng, là nền tảng để tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ trong giai đoạn tới”.

Tinh thần đổi mới ấy không chỉ thể hiện trong nội dung văn kiện mà còn ở cách đặt vấn đề cho nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ba khâu đột phá được khẳng định rõ: Tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; Phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng caovà thu hút nhân tài; Phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối.

Bà An cho hay, bà rất thích tiêu chí “người dân hạnh phúc”. Từ khi thành lập nước, chúng ta đã có mục tiêu “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Nhưng lần đầu tiên, trong văn kiện chính thức của Đại hội Đảng bộ Thành phố, hạnh phúc được xác định rõ như một chỉ tiêu cụ thể. Đây được xem như một “pháp lệnh” mà mọi cấp, mọi ngành phải lấy làm chuẩn mực hành động.

Một điểm quan trọng được nhấn mạnh là chuyển từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”. Đây là bước thay đổi căn bản trong tư duy lãnh đạo, khi cán bộ không còn là người “cai quản” mà phải thực sự là người phục vụ nhân dân. Hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân phải trở thành tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá chất lượng bộ máy.

Mục tiêu hạnh phúc sẽ trở thành động lực cho mọi chính sách của thành phố Hà Nội
PGS.TS Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng chia sẻ bên lề Đại hội.

“Tôi tin rằng nếu Hà Nội làm được điều này, Thành phố sẽ không chỉ đạt chỉ tiêu kinh tế (GDP tăng trưởng 8-10% mỗi năm) mà còn xây dựng được một nền quản trị hiện đại, văn minh, lấy nhân dân làm trung tâm”, bà An nói.

Còn đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cũng bày tỏ niềm tin rằng, mục tiêu hạnh phúc sẽ trở thành động lực cho mọi chính sách: Mọi hoạt động của bộ máy phải hướng tới phục vụ Nhân dân, làm cho Nhân dân hạnh phúc hơn. Đưa mục tiêu này vào Nghị quyết là sự khẳng định bản chất nhân văn của Đảng bộ Thủ đô.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí gọi Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội là “Đại hội của kỷ nguyên mới”. Các văn kiện trình Đại hội lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ tầm nhìn phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới - hướng tới một Hà Nội hiện đại, xanh, văn minh và bền vững. Ba đột phá chiến lược được xác định gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ - công nghiệp, và nâng tầm không gian đô thị, cải thiện môi trường sống.

“Nhân lực luôn là thế mạnh của Thủ đô, là đột phá lớn để góp phần phát triển đất nước. Cùng với đó, chuyển đổi công nghệ là xu thế tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số đang diễn ra nhanh chóng”, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện môi trường sống

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội XVIII là lần đầu tiên, tiêu chí “người dân hạnh phúc” được đưa vào văn kiện Đại hội. Đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết chính trị để bộ máy Đảng, chính quyền phải hành động vì đời sống của nhân dân.

Ông Phạm Ngọc Thảo cho rằng, sau khi Đại hội thành công, việc đầu tiên thành phố Hà Nội làm là tiếp tục phát huy dân chủ, lắng nghe nguyện vọng nhân dân. “Phải biết dân cần gì, muốn gì. Nếu chỉ kết nối bằng công nghệ mà cán bộ không gần dân thì rất nguy hiểm. Cán bộ phải xuống tận nơi, đến với dân thì mới hiểu và giải quyết được bức xúc”. Theo ông, bốn vấn đề nhân dân mong chờ nhất là việc làm, thu nhập; trật tự an ninh, môi trường sống; y tế và giáo dục. Giải quyết được bốn trọng tâm này thì đời sống nhân dân mới thực sự cải thiện, và mục tiêu hạnh phúc sẽ thành hiện thực.

Mục tiêu hạnh phúc sẽ trở thành động lực cho mọi chính sách của thành phố Hà Nội
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí chia sẻ bên lề Đại hội.

PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh, cần cụ thể hóa tiêu chí hạnh phúc đến từng địa phương, từng nhóm dân cư, đặc biệt là những nhóm yếu thế: phụ nữ vùng sâu, người khuyết tật, trẻ em ngoại thành. Bà phân tích: “Ví dụ, trẻ em ở Ba Vì, Thạch Thất phải được tiếp cận y tế, giáo dục ngang bằng với trẻ em nội thành. Phụ nữ ở nông thôn muốn tham gia chuyển đổi số thì hạ tầng số phải đảm bảo”. Bà đề xuất coi tiêu chí hạnh phúc của người dân là thước đo để đánh giá, tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ. Hạnh phúc không chỉ là vật chất, mà còn là sự bình yên, an ninh, môi trường sống trong lành, xã hội an toàn.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, để biến mục tiêu thành hiện thực, trong thời gian tới Hà Nội sẽ phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Thành phố, xây dựng chính quyền phục vụ, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá cán bộ. Tiếp đó là thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, minh bạch hóa mọi thông tin, giảm phiền hà thủ tục. Song song với đó là phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ công, cải thiện môi trường sống.

“Với vai trò và sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ Thành phố đề ra. Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ. Tiếp tục đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, xứng đáng là Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hiện thực hóa tầm nhìn: Thủ đô văn hiến, kết nối toàn cầu, thanh lịch hào hoa, phát triển hài hòa, thanh bình thịnh vượng, chính quyền phục vụ, doanh nghiệp cống hiến, xã hội niềm tin, nhân dân hạnh phúc".

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động