Chính quyền địa phương 2 cấp khẳng định tinh thần phục vụ nhân dân và khát vọng đổi mới

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội không chỉ là bước cải cách hành chính, mà còn là một cuộc cách mạng toàn diện về tư duy quản lý, phương thức tổ chức và tinh thần phục vụ nhân dân. Sau hơn 3 tháng vận hành, mô hình đã khẳng định tính đúng đắn, thể hiện sự đồng thuận của “ý Đảng lòng dân”, mở ra tiền đề vững chắc để Thủ đô cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Đại biểu bày tỏ niềm tin vào Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội khoá mới 64 đại biểu Hà Nội sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Xu thế tất yếu của “ý Đảng lòng dân”

Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chiều 17/10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt cho biết, trong cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy do Đảng lãnh đạo thời gian vừa qua, việc thiết kế, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là một trong những nội dung trọng tâm, làm thay đổi quan trọng cấu trúc bộ máy của hệ thống chính trị.

Đây không chỉ là yêu cầu về cải cách hành chính, mà là một cuộc cách mạng toàn diện về tư duy quản lý, phương thức tổ chức và tinh thần phục vụ nhân dân, nhằm tối ưu hóa tổ chức bộ máy, từ đó nâng cao hiệu quả trong mọi hoạt động, tạo thế và lực để cả dân tộc chuyển mình, bứt phá mạnh mẽ, mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm tới.

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, được sự ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố Hà Nội cơ bản vận hành đáp ứng yêu cầu, có nhiều nơi vận hành tốt, được khẳng định là quyết định đúng đắn của Đảng, là xu thế tất yếu của “ý Đảng lòng dân”, là tiền đề vững chắc để Thành phố hướng đến kỷ nguyên mới cùng cả dân tộc.

Chính quyền địa phương 2 cấp khẳng định tinh thần phục vụ nhân dân và khát vọng đổi mới
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt phát biểu tham luận tại Đại hội.

Cùng với 125 xã, phường khác trên địa bàn Thành phố, sau 3 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy phường Đống Đa đã hoạt động thông suốt, ổn định và bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Nổi bật như tập trung củng cố ngay bộ khung cán bộ với quan điểm “việc tìm người”, “người phải phù hợp, đáp ứng được ngay công việc”.

Trong tuần đầu tiên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đặt ra mục tiêu vừa phục vụ người dân, doanh nghiệp, không để gián đoạn các thủ tục hành chính, vừa hoàn thành việc công bố ra mắt các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc; ra mắt các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND phường; công bố và gặp mặt các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc…

Trong việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Đống Đa xác định chuyển đổi số và cải cách hành chính là giải pháp động lực, mang lại lợi ích thực sự cho người dân, có vai trò quyết định thành công của mô hình. Từ đó phường đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể. Phường triển khai mô hình “Một cửa điện tử” hiện đại, niêm yết 320 thủ tục kèm mã QR tại tổ dân phố, 100% văn bản hành chính áp dụng chữ ký số… Tỷ lệ hồ sơ hành chính nộp trực tuyến đạt gần 80%, Bộ phận hành chính công đã giải quyết trên 6.500 thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp với 99,2% thủ tục được giải quyết đúng hạn, mức độ hài lòng của người dân cao, không phát sinh vướng mắc, tồn đọng…

Phường tiếp tục duy trì sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách và đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh trong bối cảnh khối lượng công việc lớn.

Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt cũng nhìn nhận quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc.

Chính quyền địa phương 2 cấp khẳng định tinh thần phục vụ nhân dân và khát vọng đổi mới
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cụ thể như văn hóa công vụ khác nhau của các cán bộ đến từ các cơ quan khác nhau; một số cán bộ có tư duy ngại thay đổi, tâm lý e dè, không dám thử thách; trong khi khối lượng công việc rất lớn do quy trình, hồ sơ chưa được số hóa đồng bộ, thiếu kho dữ liệu dùng chung, và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng. Lĩnh vực hộ tịch còn nặng tính hành chính và lạm dụng việc chứng thực giấy tờ.

Các văn bản Trung ương, Thành phố ban hành chủ yếu là giao việc phân định thẩm quyền, phân cấp, ủy quyền cấp trên về cấp xã mà bản chất chưa triệt để phân quyền cho cấp xã chủ động kiến tạo và thực thi nhiệm vụ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Việt, để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ngày càng nhịp nhàng, đồng bộ, giảm thiểu các vấn đề phát sinh, đáp ứng kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để có thể vận hành tốt chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu cao hơn.

Trước hết cần tiếp tục đầu tư cho công tác tập huấn, bồi dưỡng theo chức danh, theo vị trí việc làm. Nội dung tập huấn cần được xây dựng bài bản, khoa học trên cơ sở khảo sát, sơ kết thực tiễn ở các địa phương theo phương châm cầm tay chỉ việc. Về lâu dài, Thành phố cần mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về quản lý đô thị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, quản trị thông minh trong bối cảnh mới… cho cán bộ chủ chốt các sở, ngành, phường xã sang học tập các nước phát triển, có nhiều kinh nghiệm, hoặc có nhiều nét tương đồng với Việt Nam.

Đồng thời Thành phố tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương, rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, trong đó tiếp tục phân quyền triệt để cho cấp xã, để cấp xã phát huy hết được vai trò kiến tạo và trực tiếp phục vụ nhân dân.

Đặc biệt quan tâm chính sách, cơ chế đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội để vấn đề biên chế, số lượng cơ quan chuyên môn được cơ cấu, phù hợp với khối lượng và tính chất công việc cho một đô thị đặc biệt, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến…

Trong bối cảnh mở rộng dân chủ, nâng cao vai trò của Nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội, Trung ương và Thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, nhất là ở cấp xã, phường để công tác tập hợp, đoàn kết, lắng nghe, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các tầng lớp Nhân dân được triển khai hiệu quả…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh, thiết kế bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đã là việc rất khó, vận hành nó để đạt như mục tiêu, kỳ vọng đặt ra còn khó hơn nhiều. Những kết quả bước đầu của phường Đống Đa dù còn khiêm tốn, nhưng đã khẳng định tư duy, tầm nhìn và quyết tâm mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn phường.

Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “Chỉ có đổi mới tư duy, đổi mới cách tiếp cận và dám làm điều chưa có tiền lệ, chúng ta mới có thể đưa đất nước tiến xa hơn” và định hướng, truyền cảm hứng của đồng chí Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài “Ngay những giờ làm việc của ngày đầu tiên (1/7/2025) thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, toàn bộ 126 xã, phường của thành phố sẽ bắt tay vào vận hành nhịp nhàng, đồng bộ, thông suốt hoạt động theo yêu cầu mới với khí thế, niềm tin và khát vọng cống hiến vì một tương lai tươi sáng của đất nước".

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.
Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Bí thư Chi bộ tận tụy, trách nhiệm vì sự phát triển bền vững của địa phương

Với tinh thần tận tụy, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồng chí Trần Quang Sang - Bí thư Chi bộ thôn Lương Sơn, xã Phú Nghĩa (Hà Nội) luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, quy tụ sức mạnh đoàn kết trong chi bộ và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, Chi bộ thôn Lương Sơn nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kinh tế - xã hội không ngừng phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.
Xem thêm
Phiên bản di động