Một số lưu ý từ khi đăng ký đến lúc dự thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 sẽ chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới. Thời điểm này, về cơ bản, các thông tin quan trọng liên quan đến kỳ thi đều đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố. Thí sinh cần chủ động cập nhật, đặc biệt lưu ý đến những thay đổi để tránh chủ quan, nhầm lẫn mà ảnh hưởng đến việc học tập.
Từ 21/4, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Nỗ lực để nâng chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT Sẽ bố trí điểm thi riêng cho thí sinh thi tốt nghiệp THPT theo đề Chương trình giáo dục phổ thông 2006

2 loại đề thi, 2 công thức xét tốt nghiệp

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6. Trước đó, ngày 25/6, các thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Ngày 28/6 là ngày thi dự phòng.

Điểm đặc biệt của kỳ thi năm nay là có 2 loại đề thi, trong đó một loại đề thi dành cho thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (hiện đang học lớp 12) và một loại đề thi dành cho thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 (những thí sinh chưa tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra ngày 26 - 27/6
Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6.

Số lượng môn thi, lịch thi đã được Bộ GD&ĐT công bố cụ thể. Thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 thi 4 môn trong ba buổi thi, gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và 2 môn còn lại thí sinh lựa chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn). Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%, điểm học bạ 3 năm THPT chiếm 50% và điểm ưu tiên (nếu có)

Trong khi đó, thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 thi 6 môn trong bốn buổi thi, gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân). Nếu thí sinh nào chưa tốt nghiệp THPT từ năm 2024 trở về trước, năm nay thi để mới xét tốt nghiệp thì thực hiện theo Quy chế cũ với tỷ lệ 30% điểm học bạ lớp 12 và 70% điểm thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, đã tốt nghiệp THPT, nhưng có mong muốn dự thi năm 2025 để lấy kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng thi có thể chọn dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 hoặc đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 không được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi

Đây là một trong những điểm mới trong Quy chế thi tốt nghiệp THPT được Bộ GD&ĐT ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT.

Một số lưu ý từ khi đăng ký đến lúc dự thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 không được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi.

Cụ thể, Điều 21 Quy chế thi tốt nghiệp THPT nêu rõ, để phục vụ quá trình làm bài thi, thí sinh được mang vào phòng thi bút viết; thước kẻ; bút chì; tẩy chì; êke; thước vẽ đồ thị; dụng cụ vẽ hình; máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ. Cấm mang vào phòng thi/phòng chờ giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Như vậy, Atlat Địa lí Việt Nam không còn nằm trong danh mục các vật dụng được phép mang vào phòng thi như ở kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước nữa. Thí sinh lưu ý quy định mới này để tuân thủ, tránh vi phạm Quy chế thi.

Lý giải về quy định mới này, theo Bộ GD&ĐT, có 2 lý do cơ bản: Thứ nhất, khác với trước đây chỉ có Atlat Địa lí Việt Nam của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, hiện nay có nhiều loại Atlat Địa lí Việt Nam gây khó khăn cho việc biên soạn đề thi. Thứ hai, Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 đã nâng điểm quá trình học tập ở THPT (học bạ) khi xét tốt nghiệp lên 50%, nhiều kỹ năng (trong đó có sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam) đã được rèn luyện trong quá trình học tập.

Tuy nhiên, thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 vẫn được mang Atlat Địa lí Việt Nam vào phòng thi trong giờ thi môn Địa lí. Đề thi cho những học sinh học Chương trình giáo dục phổ thông 2006 được xây dựng riêng và có câu hỏi sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam.

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT từ 21/4

Các thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2006 có thể đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Trong trường hợp thí sinh đăng ký trực tiếp thì sử dụng hồ sơ được ban hành kèm theo Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22/3/2024.

Theo kế hoạch, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ ngày 21/4 đến 17h ngày 28/4. Việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến. Cũng trong khoảng thời gian này, các đơn vị đăng ký dự thi (do Sở GD&ĐT quy định) sẽ tổ chức cho các thí sinh đăng ký xét công nhận tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến; nhập phiếu đăng ký dự thi, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đối với các thí sinh nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp.

Trước đó, từ ngày 15/4 đến hết ngày 18/4, các thí sinh là học sinh đang học lớp 12 sẽ được thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi.

Khi đăng ký dự thi, Bộ GD&ĐT lưu ý ảnh của thí sinh trên Hệ thống phải bảo đảm độ phân giải tối thiểu là 400x600 pixels, được chụp theo kiểu căn cước và trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng. Trong quá trình đăng ký dự thi, đăng ký sơ tuyển, đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, các thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước/căn cước công dân/định danh cá nhân/số hộ chiếu.

Trong thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng phải khai báo trên phần mềm đầy đủ, đúng các thông tin kèm minh chứng để hưởng ưu tiên trong xét tuyển sinh theo quy định.

Lưu ý một số trách nhiệm của thí sinh

Nhằm tạo thuận lợi cho công tác tổ chức kỳ thi trong năm đầu tiên có nhiều thay đổi, Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các Sở GD&ĐT, căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi để bố trí một số điểm thi riêng dành cho thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Các điểm thi này áp dụng Quy chế thi cũ. Việc này không những hạn chế nguy cơ sai sót trong quá trình tổ chức kỳ thi của cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ mà còn giúp thí sinh không bị nhầm lẫn trong quá trình tham dự kỳ thi.

Một số lưu ý từ khi đăng ký đến lúc dự thi tốt nghiệp THPT
Thí sinh cần chủ động cập nhật, đặc biệt lưu ý đến những thay đổi để tránh chủ quan, nhầm lẫn mà ảnh hưởng đến việc học tập.

Ở các điểm thi dành cho thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chiếm đa số), việc tổ chức các khâu thực hiện theo Quy chế thi mới được Bộ GD&ĐT ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT

Do số lượng môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng so với năm trước, và thí sinh được phép chọn 2 môn nên việc sắp xếp phòng thi sẽ phức tạp hơn, công tác coi thi sẽ có nhiều điểm mới. Trong quá trình xây dựng Quy chế thi, Bộ GD&ĐT đã tổ chức nhiều đợt thực nghiệm để tối ưu hóa từng quy trình như: Sắp xếp phòng thi, bóc đề thi, phát đề thi, thu bài thi…

Từ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thí sinh sẽ dự thi tại một phòng thi cố định duy nhất trong suốt các buổi thi. Việc sắp xếp phòng theo 2 môn tự chọn của thí sinh, trong đó có phòng có thể thi lần lượt môn thứ nhất, môn thứ hai giống nhau nhưng cũng có phòng thi đồng thời nhiều môn, tối đa là 5 môn. Theo đó, thí sinh dự thi theo đề thi của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 có 2 môn tự chọn sẽ được thi trong cùng một buổi.

Nhằm hạn chế nguy cơ nhầm lẫn, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn về việc sắp xếp phòng thi đối với buổi thi bài thi tự chọn. Theo đó, mỗi môn chỉ bóc đề 1 lần. Khi đã bóc đề môn nào thì thí sinh đã đăng ký dự thi môn đó phải thi môn đó. Kỳ thi có 10 môn tự chọn thì đề thi của 10 môn tự chọn sẽ được bóc đồng thời ngay khi bắt đầu buổi thi.

Đây là điểm mới rất quan trọng thí sinh cần lưu ý để có tâm thế chuẩn bị ngay từ thời điểm này. Khi dự thi môn tự chọn thí sinh phải có mặt từ đầu buổi thi và chỉ được ra khi hết giờ thi (kết thúc cả 2 môn thi tự chọn)…

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động