Nỗ lực để nâng chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chỉ còn 3 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2025 sẽ chính thức diễn ra với nhiều điểm mới. Thời điểm hiện tại, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang khẩn trương, tận dụng tối đa thời gian để vừa tổ chức dạy học bảo đảm theo khung kế hoạch thời gian năm học, vừa tổ chức ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh, giúp các em sẵn sàng bước vào kỳ thi.
Khảo sát chất lượng học sinh lớp 11, 12: Cuộc tập dượt nhiều ý nghĩa Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Từ 21/4, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025

“Tăng tốc” học tập, ôn luyện

Những ngày này, cũng như nhiều học sinh lớp 12 khác, Trần Nguyễn Thái An (học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy, quận Cầu Giấy) luôn cố gắng hoàn thành các bài học trên lớp một cách nhanh nhất để dành thời gian ôn tập lại kiến thức, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra vào cuối tháng 6.

“Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô giáo, em luôn cố gắng tiếp thu và tích lũy kiến thức. Ngoài thời gian trên lớp, em còn xây dựng thời gian biểu tự học cho mình ở nhà và lên các trang web uy tín về ôn thi để ôn luyện. Có gì không hiểu em sẽ trực tiếp hỏi bạn bè hoặc trao đổi với thầy cô giáo để được giải đáp. Em hy vọng sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới”, Thái An chia sẻ.

Dự kiến, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6. (Ảnh minh họa: P.T)
Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6. (Ảnh minh họa: P.T)

Trước sự “tăng tốc” học tập, ôn luyện của học sinh, cùng với việc tổ chức dạy học bảo đảm theo khung kế hoạch thời gian năm học, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng tập trung cao độ để chuẩn bị hành trang cho học sinh lớp 12 sắp bước vào kỳ thi. Đặc biệt, việc sớm công bố đề tham khảo cùng chủ trương giữ nguyên lịch thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã giúp giáo viên, học sinh yên tâm hơn với định hướng giảng dạy, ôn tập.

Ghi nhận tại Trường THPT Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), năm học 2024 - 2025, nhà trường có hơn 700 học sinh lớp 12, chia thành 16 lớp. Ngay từ đầu năm học, Ban Giám hiệu và các tổ chuyên môn đã xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập chi tiết, cụ thể cho học sinh. Thầy giáo Nguyễn Huy Diện (giáo viên Trường THPT Cầu Giấy) cho biết, nhà trường đã nghiêm túc chấp hành các quy định tại Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Tuy nhiên, để giúp các học sinh vững vàng, tự tin bước vào kỳ thi, nhà trường đã yêu cầu các giáo viên tổ chức dạy thêm cho học sinh hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, nhà trường luôn theo dõi sát các nội dung quy định mới, cập nhật liên tục cho các giáo viên để từ đó thông tin tới gia đình và học sinh.

Hay như tại Trường THPT Lưu Hoàng (huyện Ứng Hòa), thực hiện kế hoạch được phân công, thầy cô giáo phụ trách các môn học đều phát huy hết tinh thần trách nhiệm, vừa dạy kiến thức vừa quan tâm đến tâm lý, tinh thần học sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ gia đình động viên các em nỗ lực ôn tập trong giai đoạn “nước rút”. Ngoài ra, nhà trường cũng tích cực xây dựng phần mềm học tập điện tử với ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi, kho học liệu để học sinh có thể ngồi nhà tự học và làm bài thi…

Linh hoạt các giải pháp

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới. Theo kế hoạch, kỳ thi dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày 26 - 27/6. Mỗi thí sinh dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và 2 môn còn lại thí sinh lựa chọn trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ định hướng Công nghiệp, Công nghệ định hướng Nông nghiệp, Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn).

Năm 2024, tại kỳ thi này, Hà Nội có 108.573 thí sinh đăng ký dự thi. Kết quả, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 chung của toàn Thành phố đạt 99,81% (tăng 0,25% và 5 bậc, từ vị trí thứ 16 toàn quốc lên vị trí thứ 11 so với năm 2023). Trong tổng 200 thí sinh có tổng điểm tốt nghiệp THPT cao nhất, thành phố Hà Nội có 33 thí sinh, trong đó một thí sinh đồng thủ khoa toàn quốc (cùng một thí sinh của tỉnh Ninh Bình) với điểm số 57,85. Toàn Thành phố có 192 trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%

Điểm trung bình nhiều môn thi của Hà Nội cao hơn so với điểm trung bình của cả nước. Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu cả nước về số điểm 10 (với 915 điểm 10). Chênh lệch về tỷ lệ tốt nghiệp giữa các trường có sự đổi thay tích cực. Năm 2024 có 44 trường tỷ lệ tốt nghiệp thấp hơn mức trung bình Thành phố (năm 2023 là 53 trường)…

Theo Bộ GD&ĐT, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 sẽ được xây dựng theo hướng bám sát Chương trình giáo dục THPT, trong đó chủ yếu là nội dung chương trình lớp 12 và các nội dung có sự tiếp nối từ lớp 10, 11 với lớp 12. Trong đề thi sẽ có những câu hỏi phân hóa yêu cầu liên hệ giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Vì thế trong quá trình học tập, ôn luyện, những nội dung nào có thể liên hệ với thực tế, học sinh cần làm quen với việc suy luận, tìm hiểu để có thể đáp ứng tốt yêu cầu của đề thi.

Tuy nhiên, bên cạnh những chuyển biến tích cực, giáo dục Hà Nội vẫn còn nhiều vấn đề cần rút kinh nghiệm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chẳng hạn như: Chất lượng điểm thi tốt nghiệp THPT của nhiều trường chưa thực sự bền vững; vẫn có sự chênh lệch về điểm số giữa các trường hay chất lượng dạy học chưa có sự đồng đều ở các môn trong 1 trường…

Phát huy những kết quả đã đạt được, để nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thời gian qua, Sở GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị, nhà trường triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tổ chức học tập, ôn luyện cho học sinh lớp 12. Một trong những giải pháp có thể kể đến là việc tổ chức cho học sinh lớp 12 toàn Thành phố làm bài khảo sát chất lượng nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Qua ghi nhận, dù kết quả kỳ khảo sát không được sử dụng làm điểm kiểm tra, đánh giá học sinh nhưng hầu hết học sinh đều tuân thủ nghiêm túc các quy định liên quan, nỗ lực làm bài với tinh thần thi thử như thi thật. Từ kết quả khảo sát đã giúp các nhà trường, giáo viên có đánh giá chính xác về chất lượng học sinh, từ đó hướng dẫn việc dạy, học hiệu quả.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các nhà trường tiếp tục thực hiện và lan tỏa phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm”; tạo điều kiện để học sinh học tập theo nhóm, học sinh khá giỏi hỗ trợ thêm, giúp học sinh còn gặp khó khăn trong học tập bổ sung kiến thức, kỹ năng cơ bản theo yêu cầu của kỳ thi; phân công giáo viên hỗ trợ các học sinh còn gặp khó khăn trong quá trình ôn tập trong giai đoạn từ khi kết thúc năm học đến khi thi tốt nghiệp THPT phù hợp với điều kiện của nhà trường; tăng cường tuyên truyền, khuyến khích học sinh cài đặt App HanoiOn để hỗ trợ ôn tập kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ tháng 4 đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có các giải pháp phối hợp với cha mẹ học sinh để giúp các em sắp xếp thời gian học tập, ôn luyện hợp lý; có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vận động thể dục, thể thao phù hợp nhằm giúp học sinh có được sức khỏe tốt trong giai đoạn ôn tập và tham gia kỳ thi…

Thảo Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữ nhịp học tập, dồn lực cho kỳ thi quan trọng

Giữa không khí Tết rộn ràng, thay vì nghỉ ngơi, nhiều học sinh lớp 9 vẫn duy trì nhịp học tập, ôn luyện đều đặn để chuẩn bị hành trang cho chặng đường quan trọng phía trước.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Xem thêm
Phiên bản di động