Mong không còn người nghèo
Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới công tác xoá đói giảm nghèo 196.332 tỷ đồng đầu tư Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Hà Nội phấn đấu năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo |
Năm nay, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Chính phủ tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (từ ngày 17/10/2022 - 18/11/2022) nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Chương trình với mục đích kêu gọi, vận động nhân dân cả nước, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế,... quan tâm chăm lo, ủng hộ, giúp đỡ người nghèo và cộng đồng nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững của Đảng, Nhà nước đã đề ra. Trong hơn một năm qua, Trung ương và các địa phương đã dành hơn 86.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho 56 triệu lượt người dân và trên 730.000 người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19.
Đến thời điểm này, đã, đang và sẽ có nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân quyên góp tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo. Rồi đây, số tiền đó sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các cấp chính quyền hỗ trợ người nghèo bằng nhiều hình thức khác nhau, như ủng hộ tiền xây, xóa nhà dột nát… Việc làm này thể hiện đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta trên nền tảng “Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”. Nhưng như lời nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, phía trước vẫn còn nhiều nỗi lo, trăn trở khi vẫn còn gần 2,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm hơn 9% số hộ trong cả nước.
Có thể nói, xóa đói giảm nghèo là vấn đề toàn dân và là trách nhiệm của cả nước, cần phải có cách tiếp cận toàn dân và trên bình diện quốc gia. Đó là sự tham gia tích cực của cộng đồng và sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp, các ngành. Bên cạnh việc kêu gọi, quyên góp ủng hộ người nghèo, chúng ta cũng cần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội để số người nghèo được hưởng lợi hơn các chính sách an sinh, tiếp cận cơ hội việc làm, kiến thức và kỹ năng sản xuất, từ đó có cơ hội thoát nghèo.
Khi các chính sách, nguồn lực của Nhà nước được đầu tư có hiệu quả, đến được với những người còn khó khăn, khi đó người nghèo sẽ có thêm những cần câu để tự câu cá, qua đó tự xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho chính mình. Với mỗi chúng ta, thấm nhuần đạo lý “bầu ơi thương lấy bí cùng”, sẵn sàng góp một phần ủng hộ của mình vào Quỹ xóa đói giảm nghèo, và từ đáy lòng vẫn mong sao, trong thời gian tới sẽ không còn người nghèo trên dải đất hình chữ S thân yêu.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
Tin khác
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!
Bình luận 24/04/2024 08:17
Luật hóa khu công nghiệp
Bình luận 09/04/2024 14:16
Hồi sinh những dòng sông
Bình luận 04/04/2024 10:25
Chuyện xây trường, mở lớp
Bình luận 02/04/2024 08:41
Gấp rút đào tạo nhân lực công nghệ bán dẫn
Bình luận 28/03/2024 09:06
Ý thức không tăng, tai nạn khó giảm!
Bình luận 07/03/2024 17:04
Vì sao chưa thống nhất?
Bình luận 05/03/2024 11:08
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất
Bình luận 29/02/2024 10:08
Xuân mới, tỏa rạng thế rồng bay
Bình luận 22/02/2024 07:40
“Ngoại giao cây tre” nâng tầm vị thế Việt Nam
Bình luận 12/02/2024 07:38