Diệu kỳ phương pháp chữa bệnh không cần dùng thuốc

Lương y âm thầm gieo mầm thiện

Nhắc đến lương y Phạm Văn Tấn, Chủ tịch Hội Tác động cột sống (thuộc Hội Đông y TP Hà Nội) mọi người đều nhận định rằng anh rất “đặc biệt”. Hỏi ra mới biết, anh là một người học và làm kinh doanh nhưng lại “rẽ ngang” vì mê mẩn với y học cổ truyền.Với riêng cá nhân tôi, nét “đặc biệt” của anh lại ẩn chứa ngay trong những điều bình dị. 
luong y am tham gieo mam thien Dự thảo Luật tố cáo có chấp nhận đơn nặc danh?
luong y am tham gieo mam thien Tri ân các lương y nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2
luong y am tham gieo mam thien Những cây thuốc, thảo dược quý hỗ trợ điều trị ung thư gan

Đó là phong cách sống, lối ứng xử nhẹ nhàng, là tình yêu nghề bền bỉ và hành trình hơn 10 năm âm thầm trị bệnh miễn phí cho mọi người. Nhiều người được anh chữa khỏi bệnh đều cảm kích, bảo rằng anh có “bàn tay vàng”. Nhờ đôi tay anh, họ được trị khỏi sau những tháng ngày bệnh tật hành hạ đau đớn về thể xác và tinh thần. Trong bài viết này, tôi chỉ ghi chép theo những gì mình đã mắt thấy tai nghe, chứng kiến một ngày làm việc không ngừng nghỉ của anh…

luong y am tham gieo mam thien
Lương y Phạm Văn Tấn thăm khám chữa trị cho người bệnh

Người thầy thuốc thiện tâm

Nếu không phải đi công tác, căn phòng nhỏ bên phải, trên tầng 2 ngay đầu phố Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) luôn để hé cửa. Đó là phòng làm việc của lương y Phạm Văn Tấn - Chủ tịch Hội Tác động cột sống. Suốt cuộc trò chuyện, chẳng khi nào tôi thấy anh ngơi nghỉ, lúc tất bật với các thao tác điều trị cho bệnh nhân, cũng có khi lại bị gián đoạn bởi các cuộc điện thoại. Phần lớn những cuộc điện thoại ấy là của bệnh nhân, họ gọi để cảm ơn và “tranh thủ” nhờ anh trị bệnh cho những người thân quen.

Bằng niềm đam mê với TĐCS cùng kiến thức y học được đào tạo chính quy tại Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh, hiện lương y Phạm Văn Tấn được mời tham gia giảng dạy môn TĐCS. Anh cùng với thầy dạy- cố Lương y Nguyễn Văn Lợi đã tham gia đào tạo hàng trăm học viên tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác.

Không chỉ tham gia giảng dạy tại trường, mỗi buổi tối, anh và các cộng sự còn giảng dạy tại các lớp học TĐCS do Hội Đông y TP Hà Nội tổ chức. Người bệnh tìm đến đều được cá nhân lương y Phạm Văn Tấn nhiệt tâm điều trị và quá trình chữa trị hoàn toàn miễn phí.

Ghi nhận những nỗ lực gieo mầm thiện của lương y Phạm Văn Tấn, năm 2017 cá nhân anh đã được Chủ tịch Hội Đông y Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt việc tốt năm 2017”; Bằng khen của Trung ương Hội Đông y Việt Nam; Giấy khen do Đảng bộ khối Doanh nghiệp Quận Hai Bà Trưng trao tặng các năm 2015, 2016, 2017; Danh hiệu “Người tốt việc tốt” năm 2014 do Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng trao tặng ...

Nghe kể, từ nhỏ anh Tấn đã có mơ ước làm nghề y. Thế nhưng, do điều kiện gia đình khó khăn nên học xong Trung học phổ thông anh không thi đại học. Thời điểm ấy, ở vùng quê Trường Trung (huyện Nông Cống, Thanh Hóa), người ta thấy anh bươn trải với đủ thứ nghề, từ cấy hái, vác đất đóng gạch đến… bán kem dạo. Luôn tâm niệm, chỉ có con đường học tập nghiêm túc và chăm chỉ mới có thể khiến bản thân trưởng thành, Phạm Văn Tấn ra Hà Nội vừa làm, vừa học nghề cơ khí tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Bằng nghị lực bản thân, anh tiếp tục theo học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Khoa Quản trị kinh doanh và đi làm ở một số doanh nghiệp. Đến năm 2003, anh Tấn quyết định thành lập công ty riêng về lĩnh vực in ấn. Khi công việc kinh doanh dần ổn định anh Tấn bắt đầu thực hiện ước mơ đến với nghề y mà bản thân đã ấp ủ.

“Tôi rất thích y học cổ truyền, đặc biệt là các phương pháp trị liệu không dùng thuốc, các phương pháp dân gian.Tôi đã tìm hiểu, học và trải nghiệm nhiều phương pháp, mỗi phương pháp đều có những tinh hoa riêng nhưng khi đến với phương pháp Tác động cột sống (TĐCS) tôi thấy đó như một nhân duyên và thấy rất phù hợp với mình” – Lương y Phạm Văn Tấn chia sẻ.

Nhắc lại, TĐCS là phương pháp được lương y Nguyễn Tham Tán nghiên cứu và ứng dụng vào điều trị từ những năm 50 của thế kỷ trước. Thông qua các thủ thuật khám bệnh áp, vuốt, ấn… người thầy thuốc xác định được trọng điểm (là những điểm rối loạn) và sẽ áp dụng các thủ thuật trị bệnh tác động vào trọng điểm trên xương sống và vùng cạnh xương sống.

Sau khi tác động kích thích vào trọng điểm, những chỗ rối loạn bệnh lý sẽ được giải tỏa, lập lại cân bằng cho cơ thể để khỏi bệnh. Từ năm 1972, lương y Nguyễn Tham Tán đã áp dụng phương pháp TĐCS này để chữa trị cho hàng nghìn người và đều đạt được hiệu quả cao. Phương pháp TĐCS cũng được Bệnh viện Bạch Mai, tổ chức nghiên cứu đánh giá một cách khoa học từ 1977 và khẳng định kết quả điều trị tốt đạt từ 83 - 96%.

“Thầy tôi là cố Lương y Nguyễn Văn Lợi - nguyên Chủ tịch Hội TĐCS. Thầy đã truyền dạy và tạo đam mê cho tôi nhiều nhất. Thầy Lợi là một trong những học trò xuất sắc đã được cụ Nguyễn Tham Tán đào tạo và là người duy nhất được chữa bệnh cùng với cụ nhiều năm cho đến lúc mất” - lương y Phạm Văn Tấn nhớ lại.

Theo lời lương y Phạm Văn Tấn, TĐCS mới nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng thời điểm mới tiếp cận TĐCS, bản thân anh cũng cảm nhận phương pháp này hoàn toàn không dễ chút nào. Anh bảo, đôi lúc cá nhân anh cũng hoang mang rồi đặt nhiều câu hỏi “liệu mình có thể làm được không...” nhưng khi được trực tiếp chứng kiến hiệu quả của TĐCS thì anh lại khát khao và quyết tâm theo đuổi.

“Cái khó nhất của phương pháp này là sự cảm nhận và độ nhạy bén của đôi tay khi thao tác các thủ thuật chẩn và trị bệnh nên cần phải cần cù rèn luyện để có được kỹ thuật và kỹ năng tốt hơn. Mỗi khi nản lòng, tôi lại nhớ đến lời thầy Lợi dặn. Thầy luôn nhắc tôi rằng, học nghề phải yêu nghề - Nghề y là nghề học cả đời - Mỗi người bệnh là một người thầy”.

Ấp ủ nhân rộng phương pháp chữa bệnh ra cộng đồng

Đối với bệnh thoát vị đĩa đệm, hay thoái hóa đốt sống cổ, lưng… mọi người thường tìm đến các loại thuốc giảm đau.Khi phương pháp dùng thuốc không giải quyết được vấn đề thì người bệnh thường sẽ được chỉ định phẫu thuật. Cá biệt, với những người bệnh thoát vị đĩa đệm, đốt sống cổ hoặc đốt sống lưng, thần kinh tọa mà kèm theo bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường... thì thường sẽ không được chỉ định phẫu thuật.

Chi phí cao, mỗi một cuộc phẫu thuật mà kết quả mang lại có thể không như ý muốn. Đặc biệt, với thoái hóa đốt sống cổ, từ C1 đến C7 thì tỷ lệ điều trị có thể thành công chỉ đạt 20%.Nhiều người bệnh chỉ cần nghĩ đến dao kéo trong một cuộc phẫu thuật cũng đã thấy sợ hãi, chưa kể có cuộc phẫu thuật thành công, có cuộc thất bại sẽ để lại di chứng nặng nề, thậm chí liệt suốt đời. Nhưng đối với phương pháp TĐCS, mọi nỗi lo lắng trên đều được giải tỏa.

Theo tìm hiểu, với phương pháp này, việc chữa bệnh hoàn toàn không cần dùng thuốc và thậm chí không cần tới y cụ. “So với các phương pháp trị liệu khác thì phương pháp TĐCS có độ an toàn cao, không có tác dụng phụ, không gây đau đớn cho người bệnh, chi phí chữa trị lại thấp hơn nhiều lần. Phương pháp TĐCS còn có nhiều ưu việt trong ứng dụng, đào tạo như: Chi phí thấp, dễ tiếp thu, kể cả những người chưa từng học nghề y. Đặc biệt, chỉ bằng đôi bàn tay là có thể giúp được nhiều người bệnh ở mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào bất cứ thiết bị hỗ trợ nào khác” - Lương y Phạm Văn Tấn khẳng định.

Suốt quãng thời gian làm nghề, cá nhân lương y Phạm Văn Tấn có rất nhiều kỷ niệm. Câu chuyện của bệnh nhân nữ tên Giới (72 tuổi, TP Thanh Hóa) là một ví dụ. Bà Giới bị chứng run chân tay, đau và yếu chi khiến việc đi lại, di chuyển hết sức khó khăn. Cá nhân bà đã đi chữa nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Lương y Phạm Văn Tấn kể: Khi con gái đưa bà đến gặp, bà chán nản, thều thào trong nước mắt rằng “tôi chỉ muốn chết thôi”. Chữa trị chưa đầy 10 ngày bà Giới cơ bản đã ổn hơn, thần sắc tươi tỉnh, các chứng đau, run giảm nhiều. “Lúc ấy, tôi có hỏi vui rằng bà bây giờ bà có còn chán nản, muốn chết nữa không? Bà trả lời: Dại gì mà chết… từ khi gặp được anh tôi thấy cứ mỗi ngày lại trẻ ra, anh cứ cho tôi ở đây đến khi nào trẻ lại 20 tuổi thì thôi…” – anh Tấn chia sẻ.

Dang dở với những kỷ niệm về nghề, về chuyện chữa bệnh miễn phí cho mọi người, thoáng trong đôi mắt lương y Tấn, tôi thấy được không ít niềm trăn trở. Anh bảo, TĐCS là một phương pháp vừa phòng bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe khá hiệu quả, an toàn, không tốn kém tiền của, rất phù hợp cho việc phổ cập trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Như tâm nguyện của “Thầy tổ” của phương pháp TĐCS là cố lương y Nguyễn Tham Tán và các lương y khác như: Lương y Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Trung Chính… đều mong muốn đưa phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc quý giá này lan tỏa cho cộng đồng. Mục tiêu của anh cũng không ngoài ý nguyện đó.

Lương y Phạm Văn Tấn bộc bạch: “Tôi đang cùng với Hội Đông y Thành phố, Hội TĐCS Hà Nội và Trường Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội… liên tục mở các lớp học phổ cập và nâng cao cho học viên là những người chưa bao giờ tiếp cận với lĩnh vực sức khỏe, y tế và cả những y, bác sỹ tại các bệnh viện, bệnh xá, trạm y tế tại các thành phố.

Tôi nghĩ chỉ có đào tạo mới nhân rộng, đào tạo có chất lượng thì mới phát triển được TĐCS và mới có thể giúp được nhiều người hơn. Một người biết chữa bệnh bằng TĐCS thì cũng chỉ có thể giúp được trên dưới 10 người bệnh/ngày, mà thực tế số các bệnh và số lượng người mắc bệnh trong phạm vi điều trị của TĐCS có thể chữa trị được thì rất lớn, đặc biệt là các bệnh mãn tính không lây như: Thoái hóa cột sống; đau lưng; thoát vị đĩa đệm; cơ xương khớp; các bệnh tiền đình; đau đầu; hạn chế vận động…”

Đinh Luyện (Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.
Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Công an Hà Nội tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự phục vụ GPMB các dự án trọng điểm

Mới đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã chủ trì Hội nghị Hội ý nghiệp vụ tập trung đánh giá tình hình và đề xuất các phương án tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Việc bảo đảm an ninh trật tự tại các dự án giao thông huyết mạch và cầu vượt sông Hồng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy hạ tầng đô thị Thủ đô phát triển bền vững.
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Rạng sáng 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực Chợ Xanh (phố Định Công, phường Phương Liệt). Nhờ sự phản ứng nhanh chóng, hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị chức năng địa phương, đám cháy đã được khống chế kịp thời, bảo vệ thành công hơn 2.000m2 diện tích ki-ốt và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư đông đúc xung quanh.
Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Cần 51.000 tỷ đồng đầu tư phát triển Đặc khu Côn Đảo

Dự tính tổng nguồn lực đầu tư cho Đặc khu Côn Đảo giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 51.000 tỷ đồng.
Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ 51 trong tháng 12/2025.
Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Bí thư Chi bộ “nói đi đôi với làm”

Ở Tổ dân phố số 32, phường Ba Đình, (Hà Nội), ông Ngô Văn Thành, Bí thư Chi bộ, là một trong những tấm gương tiêu biểu cho hình ảnh người cán bộ cơ sở tận tụy, trách nhiệm, gần dân và vì dân.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Cúm mùa diễn biến nguy kịch trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận một trường hợp cúm mùa diễn biến đặc biệt nhanh và nặng ở bệnh nhân nữ T.T.H (35 tuổi, ở Phú Thọ) có nền bệnh phức tạp.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân người nước ngoài mắc viêm phổi kèm sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền suy tim và tăng huyết áp. Bệnh nhân là ông O. P. H (51 tuổi, quốc tịch Malaysia), hiện đang là giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động