Lực lượng 141 triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới

(LĐTĐ) Thay vì cắm chốt cố định, các tổ công tác 141 (Công an thành phố Hà Nội) sẽ hóa trang tuần tra khép kín trên địa bàn 4 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa. Cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông tập trung xử lý trấn áp các đối tượng thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí...
Lực lượng 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy Lực lượng 141: Khắc tinh của tội phạm đường phố

21h20 tối 9/3, theo chân tổ công tác Y10/141 do Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 11 (Công an thành phố Hà Nội) làm tổ trưởng, tuần tra trên tuyến đường Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, phóng viên đã ghi nhận lực lượng chức năng phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Trung Tự, quận Đống Đa.

Chỉ ít phút sau, 4 trường hợp (2 nam, 2 nữ) điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát và không đội mũ bảo hiểm cũng bị tổ công tác dừng xe kiểm tra và sau đó tiếp tục bàn giao cho Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa.

Lực lượng 141 triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới
Lực lượng 141 sẽ hóa trang tuần tra khép kín trên địa bàn 4 quận nội thành,tập trung xử lý trấn áp các đối tượng thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.

Cách đó không xa, tại khu vực trên hầm đường bộ Kim Liên (ngã tư Lê Duẩn - Giải Phóng), tổ công tác Y6/141 do Thiếu tá Mai Thành Huynh, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 6 làm tổ trưởng đã kịp thời giải tán các hàng quán bán hàng có nhiều tốp thanh niên tụ tập...

Trung tá Bùi Xuân Phương, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 11 cho biết, những trường hợp không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có bằng lái, xe không gương chiếu hậu, không đeo biển kiểm soát… tổ công tác bàn giao cho Công an phường sở tại lập hồ sơ ban đầu.

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), bắt đầu từ 21h ngày 9/3, theo kế hoạch đã được Công an thành phố Hà Nội phê duyệt, các tổ công tác 141 bắt đầu triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới. Các lực lượng hoá trang sẽ tập trung xử lý vào các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện ban đầu là không chấp hành luật lệ giao thông, không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô hàng hai, hàng ba không lắp gương chiếu hậu, tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng mang theo vũ khí tham gia giao thông, gây rối trật tự công cộng... trên địa bàn 4 quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Ba Đình.

Lực lượng 141 triển khai trấn áp tội phạm đường phố theo phương thức mới
Những trường hợp không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có bằng lái, xe không gương chiếu hậu, không đeo biển kiểm soát… tổ công tác 141 bàn giao cho Công an phường sở tại lập hồ sơ ban đầu.

"Trong quá trình làm nhiệm vụ các cán bộ của các tổ công tác khi phát hiện vụ việc sẽ sử dụng camera giấu kín được trang bị, điện thoại cá nhân để ghi lại thông tin, hình ảnh vi phạm làm bằng chứng xử lý vi phạm", Đại tá Dương Đức Hải, thông tin.

Công an thành phố Hà Nội cho biết, để tạo bất ngờ và hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm đường phố, các tổ công tác 141 thay đổi phương thức hóa trang, chủ động tuần tra, kiểm soát. Phương thức này sẽ kết hợp cùng phương thức truyền thống là duy trì cắm chốt tại các địa điểm không cố định trấn áp mọi loại tội phạm, duy trì an ninh trật tự, tạo niềm tin trong nhân dân Thủ đô.

Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), nhấn mạnh, trong bối cảnh xã hội bước vào trạng thái "bình thường mới" sau giãn cách phòng, chống dịch Covid-19, tình hình các loại tội phạm hoạt động cũng đang thay đổi, diễn biến khó lường. Chính vì vậy, lực lượng 141 cần phải chuyển mình trên tất cả các mặt công tác, nhằm chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bình yên cho nhân dân.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Xem thêm
Phiên bản di động