Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, tối 5/5, Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, kiểm tra kho đông lạnh tại địa chỉ số 1, km 12, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 7 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc.
Xử phạt 140 triệu đồng lái xe chở gần 5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc Phát hiện hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại huyện Thanh Oai Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

Theo đó, quá trình khám, tổ công tác đã phát hiện và tạm giữ 7.010kg nội tạng động vật (gồm: trứng non, tràng gà, nầm lợn). Thời điểm kiểm tra, chủ sở hữu số hàng hóa trên là ông L.H.P không cung cấp được hóa đơn, chứng từ, không có căn cứ thể hiện xuất xứ hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa theo giá niêm yết tại cơ sở là 663.300.000 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp tục phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Hà Nội hoàn thiện hồ sơ, chuyển xử lý vụ việc đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
Hàng hóa bị thu giữ gồm tràng gà, trứng non, nầm lợn... (Ảnh: Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội)

Trước đó, vào đêm 28/4, Đội Quản lý thị trường Hà Nội số 17, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cũng đã phối hợp Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do ông Nguyễn Đình Chiểu làm chủ có địa chỉ tại đường Hòa Bình, thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 11 tấn thịt bò và nội tạng bò đông lạnh chưa qua sử dụng được chứa trong 3 kho đông lạnh, không có nhãn mác, không ghi thông tin sản phẩm và không có hóa đơn chứng từ hợp pháp.

Trong số đó, có nhiều loại như lòng bò, gân bò, bì bò, xách bò, xương, gan, phổi, óc bò, mép bò… có dấu hiệu bị hư hỏng, bốc mùi khó chịu. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính trên 188 triệu đồng. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ -0
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra, tạm giữ hơn 18 tấn gà đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại thực phẩm Xuân Thắng. (Ảnh: Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội)

Ông C. khai nhận, số thịt và nội tạng bò nói trên được thu mua từ nhiều nguồn trôi nổi, không rõ xuất xứ, không có kiểm định về chất lượng hay an toàn thực phẩm.

Tương tự, ngày 21/4, Đội Quản lý thị trường số 17 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại thực phẩm Xuân Thắng, có địa chỉ tại thôn Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực phẩm “bẩn” chuẩn bị được vận chuyển đi, gồm 14.196 con gà đông lạnh với tổng trọng lượng 18.454 kg và 560 kg nội tạng gà đông lạnh.

Số hàng hóa bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu bị hư hỏng. Toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như chứng nhận chất lượng sản phẩm, vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm và quản lý thị trường. Ước tính, giá trị lô hàng vi phạm lên tới hơn 710 triệu đồng.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ -0
Gần 11 tấn thịt và nội tạng bò đông lạnh không hóa đơn, không nhãn mác vừa bị lực lượng chức năng phát hiện tại 3 kho lạnh ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước)

Theo lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 17, số hàng vi phạm được cất giữ trong các kho lạnh nằm ở khu vực thưa dân cư, hoạt động chủ yếu vào thời điểm rạng sáng, khiến việc giám sát, phát hiện gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, quy trình thu mua - sơ chế - bảo quản - vận chuyển của cơ sở diễn ra khép kín và rất nhanh, hàng hóa sau đó được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Hiện, toàn bộ số thịt và nội tạng bò vi phạm đã bị lực lượng chức năng niêm phong, tạm giữ để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại Thái Nguyên, triển khai thực hiện Kế hoạch “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên) đồng loạt kiểm tra đột xuất 3 kho thực phẩm đông lạnh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, phát hiện và thu giữ lượng lớn thực phẩm tươi sống không rõ nguồn gốc, xuất xứ có tổng trị giá hơn 71 triệu đồng.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra tại kho hàng của chị N.T T.S tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên phát hiện cơ sở trên đang kinh doanh 8 mặt hàng là thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc như: chân gà rút xương, kê gà, trứng gà non, nầm lợn, cua xay… Toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên có trọng lượng trên 250kg, trị giá hàng hóa trên 29 triệu đồng.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ -0
Lực lượng chức năng Hải Dương thu giữ lượng lớn đồ ăn chế biến sẵn không hóa đơn, chứng từ phục vụ chủ yếu cho nhóm đối tượng là các em học sinh.

Cùng đó, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra hộ kinh doanh Trần Thị H tại phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên phát hiện cơ sở hiện đang kinh doanh 169kg thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc gồm: chân gà rút xương, trứng gà non, cánh gà, trân châu nhân dừa có tổng trị giá hơn 13 triệu đồng.

Vụ việc số 3, tại kho hàng của hộ kinh doanh Nguyễn Thị N có địa chỉ phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện, thu giữ 4.000 chiếc nem chua, 200kg chân gà và 30kg nầm lợn đông lạnh có tổng trị giá 29 triệu đồng.

Toàn bộ hàng hóa tại cả 3 cơ sở đều được bao gói sẵn, đựng trong các túi nylon; trên bao bì hàng hóa không thể hiện tên thương nhân chịu trách nhiệm sản xuất của hàng hóa, không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa.

Các chủ kho hàng đều khai nhận mua hàng trôi nổi trên thị trường để bán lại cho người có nhu cầu tại Thái Nguyên và các địa phương lân cận để kiếm lời. Đội Quản lý thị trường số 2 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở kinh doanh nói trên với tổng số tiền phạt là 46 triệu đồng và thực hiện tiêu huỷ toàn bộ số hàng hoá vi phạm nêu trên theo quy định.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ -0
Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 2 đã kiểm tra tại kho hàng của chị N.T T.S tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

Tương tự, ngày 29/4, Đội Quản lý thị trường số 11 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Cơ sở kinh doanh thực phẩm do ông Nguyễn Đình Phi làm chủ có địa chỉ tại xóm 6, xã Nghi Phong, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện ông Nguyễn Đình Phi đang bày bán 360kg tràng lợn đông lạnh được chứa đựng trong 36 gói, loại 10kg/gói với tổng giá trị hàng hóa là 18 triệu đồng.

Toàn bộ số nội tạng động vật đông lạnh nêu trên đều không có nhãn hàng hóa, không ghi hạn sử dụng, không có tài liệu kèm theo hàng hóa. Trên bao bì chứa đựng sản phẩm không thể hiện bất cứ thông tin gì làm căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa. Hàng hóa đã bị biến chất, có mùi hôi thối.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Đình Phi không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán, các giấy tờ giao dịch có liên quan đến số nội tạng động vật nêu trên. Đội Quản lý thị trường số 11 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh nói trên với số tiền phạt là 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ -0
Đội Quản lý thị trường số 11- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An phát hiện, xử lý 360 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại Hải Dương, ngày 29/4, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp với Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Hải Dương) kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh Thu trên đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình (thành phố Hải Dương).

Qua kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh Thu ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình (thành phố Hải Dương), lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương thu giữ lượng lớn đồ ăn chế biến sẵn không hóa đơn, chứng từ phục vụ chủ yếu cho nhóm đối tượng là các em học sinh. Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện trên 3.700 sản phẩm là đồ ăn chế biến sẵn, có thể ăn ngay, giá bán khá rẻ, hầu hết dưới 10.000 đồng/sản phẩm.

Đồ ăn được đóng trong các túi nilon, phía ngoài bao bì in chữ nước ngoài giống chữ Trung Quốc. Các sản phẩm được chủ cửa hàng tự ghi, như: bít tết BBQ, bít tết trâu nướng, bò Tây Tạng mini, bò ướt, cá cay các màu, chả cá xốt cay, đậu cá hải sản, mực nhồi thịt, sụn tai xào cay, thịt nướng nấm...

Được biết, đây là các sản phẩm được nhóm đối tượng là trẻ em rất ưa chuộng trên thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh Nguyễn Thị Minh Thu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp đối với số hàng hóa trên. Toàn bộ số hàng hóa đã được tạm giữ để xử lý theo quy định.

Cũng tại Hải Dương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với ông D.V.Q. (sinh năm 1990) ở xã Bắc An (thành phố Chí Linh) do kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trước đó, ngày 21/4, Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp cùng Đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Hải Dương kiểm tra kho chứa hàng hóa ở xã Bắc An (thành phố Chí Linh) do ông D.V.Q. là chủ hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 264 gói gia vị tổng hợp, 128 hộp, gói gia vị hương gà, 30 hộp bột gà già không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ mua bán hàng hóa. Số hàng hóa này có tổng trị giá 48,3 triệu đồng.

Chiều 28/4, toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên đã được tiêu hủy tại Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường xanh (thành phố Hải Dương).

H.P (t/h)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Công an, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968; trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 18 đối tượng, trong đó có chủ quán Hồ Anh Tuấn, để làm rõ các hành vi Buôn bán hàng cấm, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Đánh bạc xảy ra tại cơ sở Karaoke Monaza (số 194 Trần Duy Hưng)
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 14 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng liên quan đến vụ tranh chấp quyền khai thác các vị trí đỗ xe tại tầng hầm Tòa nhà CT2C - Khu đô thị mới Nghĩa Đô. Đáng chú ý, vụ việc này đã khiến Trưởng Ban Quản trị và Trưởng Ban Quản lý bị bắt tạm giam...
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một ổ nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm trên sông Hồng, sông Đuống và dùng cano vận chuyển con bạc ra thuyền lớn để "sát phạt" nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 15 đối tượng đã bị đưa về trụ sở để làm rõ, thu giữ tang vật hơn 280 triệu đồng tiền mặt.
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phát hiện gần 30.000 vòng bi có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu SKF, được đăng tải, quảng cáo và bán qua tài khoản mạng xã hội Facebook “MinhNgocVongBi”, đơn vị quản lý mạng xã hội này là Công ty TNHH Thương mại Minh Ngọc Việt Nam.
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm

Chỉ trong một đêm, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng mức phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại địa bàn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 8 đã xảy ra trường hợp tài xế bỏ phương tiện đi thẳng, từ chối chấp hành hiệu lệnh kiểm tra. Lực lượng chức năng đã kiên quyết lập biên bản vắng mặt, tạm giữ xe và ra quyết định xử phạt hành chính ở mức kịch khung (có thể lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 24 tháng) theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu

Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu

Ngày 21/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra Quyết định Khởi tố vụ án "Buôn lậu" và Khởi tố bị can đối với bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, cùng 7 đối tượng liên quan.
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả

Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả

Liên tiếp trong tháng 11/2025, các cơ quan chức năng tại Hà Nội đã phối hợp triệt phá thành công nhiều vụ sử dụng trạm BTS (trạm thu phát sóng di động) giả để phát tán tin nhắn, giả lập website ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các đối tượng người nước ngoài đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, giấu thiết bị BTS giả trong vali du lịch và liên tục di chuyển nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số

Sáng 17/11, trên tuyến đường Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức tuần tra, mật phục, kiểm soát xử lý nghiêm các vi phạm giao thông. Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều tài xế xe ôm công nghệ có hành vi cố tình che giấu biển kiểm soát nhằm né tránh việc bị phạt nguội.
Xem thêm
Phiên bản di động