Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

(LĐTĐ) Trong quý I năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác công đoàn, đảm bảo về tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả.
Ký kết thỏa thuận hợp tác về phúc lợi cho đoàn viên và người lao động Bốn giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Những chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 với nhiều khó khăn, thử thách nhưng đó cũng chính là cơ hội để đoàn viên công đoàn huyện Chương Mỹ khẳng định mình. Với tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ đã phấn đấu vượt qua thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiều giải pháp mới, thiết thực, tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Trong đó, hoạt động Công đoàn trong 3 tháng đầu năm đã tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực lợi ích đoàn viên, người lao động, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của người lao động và là cầu nối giữa các cấp chính quyền, doanh nghiệp với người lao động.

Cụ thể, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ đã tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán; kịp thời hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Liên đoàn Lao động huyện cũng đã chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2021; phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tập trung triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 tại các doanh nghiệp...

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã phát động phong trào thi đua thực hiện tốt chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội; tiếp tục vận động cán bộ công chức phát huy dân chủ, thi đua đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tham gia xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa công sở.

Về việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Liên đoàn Lao động quận đã xây dựng ban hành Chương trình công tác công đoàn năm 2021, xác định các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho hoạt động Công đoàn huyện năm 2021 đã được Thường trực Huyện ủy phê duyệt.

Trong đó, các cấp Công đoàn thường xuyên chú trọng công tác vận động, phát triển đoàn viên, thành lập mới công đoàn cơ sở, đặc biệt công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ sẽ phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tổ chức Lễ báo công dâng Bác và biểu dương “Công nhân giỏi”; phát động “Tháng công nhân" năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).

Liên đoàn Lao động huyện xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Chương Mỹ năm 2021, chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5 và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn và người lao động chấp hành tốt việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo đúng cơ cấu, số lượng, thành phần theo quy định.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động huyện sẽ phối hợp với các ban, ngành của huyện kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội; xây dựng kế hoạch, phối hợp kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ.

Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện và các ngành chức năng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người lao động và doanh nghiệp, đôn đốc các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể và tổ chức đối thoại với người lao động...

Năm 2021, với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” nhằm tạo sự chuyển biến ở cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 như tập trung cho đội ngũ cán bộ chủ chốt.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ chỉ đạo, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; hội nghị người lao động và ký kết Thỏa ước lao động tập thể; ký kết thỏa thuận hợp tác mới với đối tác ưu đãi cho đoàn viên; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn; thăm hỏi đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao tay nghề...

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến, trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ sẽ phấn đấu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tổ chức Lễ báo công dâng Bác và biểu dương “Công nhân giỏi”; phát động “Tháng công nhân" năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).

Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện Chương Mỹ năm 2021, chào mừng ngày Quốc tế lao động 1/5 và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Tây Hồ thành lập mới 31 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận ủy và Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) quận, thành lập mới Công đoàn cơ sở trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ quận.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động