Let Me In – Đời thay đổi khi hình hài thay đổi

(LĐTĐ) Trên các diễn đàn dành cho phụ nữ đang rộ lên thông tin hệ thống y tế Vinmec hợp tác với bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc) để triển khai dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp. Thông tin này lập tức gây sốt bởi View chính là nơi thực hiện các ca “hồi sinh nhan sắc” khó tin trong chương trình truyền hình thực tế Let Me In từng đình đám tại Hàn Quốc.
let me in doi thay doi khi hinh hai thay doi Hoàng Trọng Tởi: Người thợ sơn say nghề làm đẹp cho ‘xế hộp’
let me in doi thay doi khi hinh hai thay doi Nâng cao ý thức của người dân từ những hành động nhỏ
let me in doi thay doi khi hinh hai thay doi Nên dùng các loại thực phẩm nào để thanh lọc một lá gan đầy chất độc?

Let Me In - từ tuyệt vọng đến hi vọng

Chính thức lên sóng từ năm 2011, Let Me In là một trong những show truyền hình thực tế ăn khách nhất tại Hàn Quốc. Ý tưởng của chương trình là nhằm mang lại một cuộc sống tốt hơn cho những người phải chịu nhiều mặc cảm về hình thức và có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc phẫu thuật thẩm mỹ. Dưới đôi bàn tay vàng của những bác sĩ Hàn Quốc hàng đầu trong ngành, rất nhiều số phận đã thực sự đổi đời khi từ Lọ Lem hóa thành công chúa.

Let Me In được coi là chương trình đầu tiên khai thác trực diện đề tài phẫu thuật thẩm mỹ trên sóng truyền hình. Đặc biệt khi chương trình đã phân tích rất sâu về đời tư cũng như diện mạo kém may mắn của người tham gia để làm tăng yếu tố kịch tính, thu hút người xem.

Tuy điều này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng trên thực tế, đa phần những người được lựa chọn tham gia Let Me In đều rất hạnh phúc với kết quả cuối cùng đạt được. Dễ hiểu bởi trước đó, họ đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ từ những lời bình phẩm, từ cái nhìn tò mò, thậm chí kì thị của xã hội đối với vẻ ngoài kém sắc của mình.

Lee Tae Beom, 20 tuổi, một người được chọn tham gia Let Me In, nói rằng những ai phản đối Let Me In vì lí do “câu khách bằng chủ nghĩa quá đà” - tức làm bi đát hóa số phận “người chơi” - là những người không hiểu suy nghĩ thực sự của nhân vật.

Chàng sinh viên này có khuôn mặt bất cân xứng ở mức nghiêm trọng. Lee nói, khiếm khuyết của một người không chỉ khiến họ xấu, nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tâm lí do cấu trúc cơ thể không bình thường. Biết rõ điều đó nhưng điều kiện tài chính không cho phép cậu nghĩ tới việc “đập đi làm lại”.

let me in doi thay doi khi hinh hai thay doi
Một Lee Tae Beom yếu ớt với khuôn mặt bất cân xứng
let me in doi thay doi khi hinh hai thay doi
Và một Lee Tae Beom “tái sinh” nhờ Let Me In

“20 năm qua tôi chưa bao giờ biết đến niềm vui khi nhai. Tôi bị bạn bè trêu chọc và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được cuộc sống bình thường như người khác” - Lee nói.

Sau 78 ngày được Let Me In trợ giúp, Lee hiện tại trông ra dáng một hotboy. Quan trọng nhất là thần thái và cơ thể Lee nhìn khác hẳn sau khi cậu có thể ăn uống như người bình thường. “Tôi đã được tái sinh nhờ Let Me In. Tôi thực sự cảm kích”, chàng trai chia sẻ.

Một trường hợp khác, người mẹ đơn thân Kang Eunsu, có bằng hộ lý nhưng chỉ có thể kiếm được công việc làm công nhân vệ sinh vì… quá xấu. Chiếc hàm lệch, khuôn mặt lõm ở giữa và cằm bành ra khiến Kang Eunsu không thể xin nổi việc ở bất cứ phòng khám nào. “Tôi muốn nuôi con thật khỏe mạnh, nhưng với ngoại hình xấu xí của mình, ngay cả cơ hội việc làm tôi cũng bị tước mất” - cô kể lại trong nước mắt.

Eunsu may mắn có trong danh sách Let It Me mùa 4 (năm 2014). Cô gọi hành trình 71 ngày đồng hành cùng chương trình, được đích thân giám đốc Choi Soon Woo của bệnh viện thẩm mỹ View (bệnh viện chịu trách nhiệm chuyên môn cho Let It Me) và ê kíp “ra tay” là hành trình kì diệu đã tái sinh cô. Giờ đây, Eunsu đã hoàn toàn lột xác, trở thành một phụ nữ xinh đẹp và có được một công việc ổn định, đúng nghề để nuôi con.

let me in doi thay doi khi hinh hai thay doi
Bà mẹ đơn thân Kang Eunsu trước (hình phải) và sau hành trình 71 ngày lột xác kì diệu

“Tôi chưa từng nghe ai khen mình xinh nhưng giờ thì được nghe rất nhiều” - Eunsu nói - “Và quan trọng là tôi đã có một việc làm tốt để lo cho con mình. Tôi hạnh phúc lắm!”.

Đồng cảm với những trường hợp như Lee Tae Beom hay Kang Eunsu, giáo sư Liliek Soelistyo (Khoa tiếng Anh tại Đại học Petra Christian, Indonesia) tin rằng phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ làm biến đổi hình dáng của con người mà còn làm thay đổi cả tâm lí của người đó.

Trong bài viết có tiêu đề “Let Me In biến tuyệt vọng thành hi vọng”, bà viết: “Bất chấp những tranh cãi, phải khẳng định Let Me In đã biến một cuộc sống khốn khổ thành niềm vui cho nhiều người. Một người từng đau khổ vì những khiếm khuyết về thể chất đã được thay đổi để có một cuộc sống mới đúng nghĩa. Nhờ cuộc sống mới khác hẳn với con người trước đây mà họ có được sự tự tin. Let Me In đã làm thay đổi không chỉ ngoại hình mà cả lòng tin của họ. Khi ngoại hình trở nên xinh đẹp thì tâm hồn của họ cũng trở nên đẹp đẽ hơn. Cách suy nghĩ, cảm xúc và hành xử cũng vậy. Tôi hi vọng qua chương trình, những người có khiếm khuyết về thể chất sẽ không đánh mất hi vọng, sẽ có thêm niềm tin và lòng dũng cảm đối diện với cuộc sống”.

Những đôi tay vàng phía sau cánh gà Let Me In

Khán giả có thể rơi nước mắt với số phận trớ trêu của những nhân vật thực tế trong Let Me In, nhưng không phải ai cũng biết về “phép màu” đã mang lại cho họ một cuộc sống mới ấy. Đó là các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ đồng hành cùng Let Me In, những bậc thầy trong lĩnh vực hồi sinh nhan sắc ở “thánh đường làm đẹp” Hàn Quốc.

Để được chọn đồng hành cùng chương trình truyền hình thực tế có nội dung nhạy cảm như Let Me In không phải chuyện đơn giản. Mặc dù xứ Hàn có tới hàng ngàn cơ sở thẩm mỹ lớn nhỏ, nhưng chỉ có các bệnh viện thẩm mỹ đủ uy tín và năng lực mới dám tự tin nhận lời tham gia cuộc chơi rất có thể sẽ hủy hoại toàn bộ danh tiếng của họ trong trường hợp xảy ra sự cố đáng tiếc.

let me in doi thay doi khi hinh hai thay doi
Các bác sĩ của View thăm khám cho Lee Tae Beom trong chương trình Let Me In

Trong 5 mùa phát sóng của Let Me In ở Hàn Quốc, có tới 4 mùa (từ 2012 - 2015) bệnh viện thẩm mỹ View là đơn vị hỗ trợ y khoa cho chương trình. Đây là một trong những trung tâm thẩm mỹ hàng đầu của Hàn Quốc, nổi tiếng không chỉ bởi kĩ thuật siêu đẳng trong việc “biến vịt đàn thành thiên nga”, mà còn từ việc đảm bảo an toàn hoàn hảo, chưa từng để xảy ra tai biến trong suốt 15 năm hoạt động của bệnh viện này!

Bác sĩ Choi Soon Woo, giám đốc bệnh viện View, cùng ê kíp tài năng của mình như bác sĩ Yoon Chang Woon, Lee Ho Bin, Kim Do Hyung… chính là những “nhà phù thủy” góp phần mang lại cuộc đời mới cho các nhân vật của Let Me In. Không chỉ tái sinh về mặt ngoại hình cho họ, bệnh viện này còn giúp họ có một cuộc sống mới đúng nghĩa. Chẳng hạn như trường hợp Kang Eunsu, người mẹ đơn thân này được View nhận vào làm việc sau khi đã giúp cô có một ngoại hình dễ nhìn và tự tin. Sự kiện này từng được giới truyền thông Hàn Quốc vinh danh như một câu chuyện cổ tích có thật được View và đội ngũ chuyên gia của mình viết nên.

let me in doi thay doi khi hinh hai thay doi
Tiến sỹ - Bác sỹ Choi Soon Woo, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc) trong lễ kí kết hợp tác với hệ thống y tế Vinmec

Năm 2015, Let Me In Hàn Quốc dừng phát sóng vì nhiều lí do khách quan, nhưng đối với khán giả xứ Kim Chi nói riêng và khán giả trên khắp châu Á nói chung, ấn tượng tốt đẹp về đội ngũ chuyên gia của View với “phép màu” do họ tạo ra từ đôi bàn tay vàng và sự tinh tế tuyệt vời vẫn còn nguyên vẹn.

Điều không thể phủ nhận là Let Me In đã khẳng định công nghệ làm đẹp “made in Korea” đã đạt tới một đẳng cấp khác biệt và tài năng của các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ trong chương trình này thực sự đáng ngưỡng mộ. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng nhất mang lại thành công cho chương trình, khi người xem tựa như được chứng kiến màn ảo thuật đỉnh cao giúp thay đổi số phận con người.

Từ tháng 4/2019, ê kíp bác sĩ phẫu thuật của bệnh viện thẩm mỹ View (Hàn Quốc) sẽ chính thức làm việc thường xuyên tại bệnh viện Vinmec Times City. Đây là hoạt động khởi đầu của thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa Hệ thống y tế Vinmec và Bệnh viện Thẩm mỹ View (Hàn Quốc), nhằm mang công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu thế giới tới Việt Nam

Với hợp tác này, hai bên sẽ kết hợp thế mạnh về cơ sở vật chất, sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa, đặc biệt là chuyên khoa gây mê của Vinmec với kỹ thuật đỉnh cao của View nhằm mang đến những trải nhiệm thẩm mỹ an toàn, không đau và kết quả như mong muốn cho khách hàng.

Các bác sỹ thẩm mỹ của View sẽ thăm khám tại Vinmec ngay trong tháng 4/2019. Khách hàng có thể đăng ký tư vấn qua số điện thoại: 089.964.8761

PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Huyện Mỹ Đức tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động