LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến

Sáng nay (28/7), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; Ngày hội ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên năm 2022 nhằm sơ kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1.
LĐLĐ thành phố Hà Nội được tặng Bằng khen trong Chương trình 1 triệu sáng kiến Chương trình “1 triệu sáng kiến”: Dấu ấn của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên; Vũ Thị Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên.

LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và lãnh đạo quận Long Biên chụp ảnh với các cá nhân được khen thưởng trong Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Tại hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống tốt đẹp của tổ chức Công đoàn Việt Nam sau 93 năm trưởng thành, phát triển. Cùng đó, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận cũng đã đọc báo cáo sơ kết giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng, trong 93 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đã vận động, tập hợp đông đảo CNVCLĐ dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và vận động CNVCLĐ hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển Quận, Thành phố và đất nước.

LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 2 đồng chí cán bộ CĐCS.
LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến
Đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên phát biểu tại hội nghị.

Đồng hành cùng với Công đoàn Việt Nam, sau 19 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Công đoàn quận Long Biên đã từng bước trưởng thành, khẳng định vị trí, vai trò trong hệ thống Công đoàn Thủ đô.

Dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát trong 2 năm qua đã tác động sâu rộng, gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Trước tình hình đó, các cấp Công đoàn đã đồng hành với Chính phủ và chính quyền đồng cấp; chia sẻ với doanh nghiệp, làm tốt công tác phòng chống dịch; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Đặc biệt, Chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động vào thời điểm cả nước chung sức, đồng lòng phòng, chống đại dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế, đã khơi dậy lòng yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, đồng cam cộng khổ của CNVCLĐ, đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và sự phát triển chung của Quận, Thủ đô, đất nước, kịp thời thích ứng điều kiện bình thường mới.

LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến
Đồng chí Phan Thị Thu Hằng, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên trình bày báo cáo sơ kết Chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 1 và phát động giai đoạn 2 Chương trình.

Từ sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ quận, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn quận đã tập trung tuyên truyền để đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình 1 triệu sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch; phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

Đồng thời, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền để thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động đồng hành với chương trình bằng nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật, các chế độ, chính sách động viên sự nỗ lực có hiệu quả của người lao động.

LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến
LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến
Các tác giả trình bày sáng kiến tại hội nghị.

Với sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các CĐCS, Chương trình đã gặt hái được những thành công bước đầu. Tính đến thời điểm kết thúc giai đoạn 1 Chương trình 1 triệu sáng kiến, đoàn viên, CNVCLĐ quận Long Biên đã cập nhật được 1.333/1.127 sáng kiến, đạt 118% chỉ tiêu LĐLĐ Thành phố giao. Qua chương trình, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có sáng kiến tiêu biểu trong lao động sản xuất.

Trong khuôn khổ diễn ra hội nghị, các đại biểu đã được nghe 5 tác giả trình bày 5 ý tưởng, sáng tạo trong các lĩnh vực như sản xuất, giáo dục, phòng chống dịch Covid-19… Theo đó, các sáng kiến đều được xuất phát từ thực tiễn công việc, qua quá trình thử nghiệm đã phát huy hiệu quả, được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ghi nhận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên đã chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công đoàn và CNVCLĐ quận Long Biên trong triển khai Chương trình 1 triệu sáng kiến. Những hoạt động thiết thực của LĐLĐ quận Long Biên đã khẳng định sự phát triển ngày càng lớn mạnh của tổ chức Công đoàn và là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến
Đồng chí Đường Hoài Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Long Biên trao Giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể có thành tích trong Chương trình 1 triệu sáng kiến giai đoạn 1.
LĐLĐ quận Long Biên: Khen thưởng 6 tập thể, 81 cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và Bí thư Quận ủy Long Biên tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến.

Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, hoạt động của các cấp Công đoàn quận cũng đối diện với những khó khăn thách thức, do đó, đồng chí Đường Hoài Nam đề nghị LĐLĐ quận Long Biên cần làm tốt một số nhiệm vụ như: Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào tự tôn dân tộc, gắn với tinh thần, ý thức xây dựng quận Long Biên. Không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, có ý thức, tác phong công nghiệp, kỉ luật lao động thích ứng với điều kiện lao động mới trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thường xuyên quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; chủ động tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ giữa người sử dụng lao động và người lao động, giải quyết mâu thuẫn kịp thời khi phát sinh.

Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 02- NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn; lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của người lao động làm cơ sở để hoạt động, lấy việc đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của người lao động là mục tiêu hoạt động, lấy sáng kiến sáng tạo là nội dung và hình thức chủ yếu của hoạt động thiết thực chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên và Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022), đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" cho 2 đồng chí cán bộ CĐCS tiêu biểu.

Cùng đó, để biểu dương các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến, LĐLĐ quận Long Biên đã quyết định tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 81 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia giai đoạn 1 Chương trình.

Tiền thưởng cho 1 tập thể đạt giải Nhất là 2 triệu đồng; 2 tập thể đạt giải Nhì, mỗi tập thể 1,5 triệu đồng; 3 tập thể đạt giải Ba, mỗi tập thể 1,2 triệu đồng; mỗi cá nhân là 500 nghìn đồng. Kinh phí khen thưởng được trích từ nguồn ngân sách LĐLĐ quận Long Biên.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động