LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động

Sáng nay (7/7), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2022; tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” năm 2021; biểu dương “Gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu” năm 2022; tặng quà con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2021-2022; sơ kết đợt I Chương trình “1 triệu sáng kiến”; ký kết Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2022.
Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Thiết thực các hoạt động chăm lo cho người lao động Chú trọng tuyên truyền pháp luật tới công nhân lao động Sôi nổi Ngày hội Gia đình - Vòng tay yêu thương tại huyện Chương Mỹ

Về dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện Chương Mỹ.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Phùng Xuân Kim cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngay từ đầu năm LĐLĐ huyện đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức “Tết Sum vầy” trao tặng 293 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó LĐLĐ thành phố Hà Nội trao tặng 160 suất quà; Huyện ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã trao 100 suất quà; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trao tặng 50 suất quà; LĐLĐ huyện trao tặng 33 suất quà và 293 túi quà tết, 264 vé xe cho công nhân lao động ở xa về quê đón Tết. Tổng giá trị tiền mặt và tiền quà trao Tết sum vầy là 523.250.000 đồng.

Đồng thời, LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối cơ quan hành chính, trường học, các xã, thị trấn đều có quà Tết cho CNVCLĐ, mỗi suất quà trị giá bình quân 300 nghìn đồng/suất.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động
Đồng chí Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà".

Đặc biệt, liên quan tới công tác chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ 133 người (1,5 triệu đồng/người); đề nghị LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 2 trường hợp F0 (3 triệu đồng/người) đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng…

Cũng trong thời gian qua, thực hiện Chương trình Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), LĐLĐ huyện đã có văn bản chỉ đạo các CĐCS khối sản xuất kinh doanh tăng cường phối hợp với chủ sử dụng lao động rà soát, thương lượng, xây dựng, ký kết, ban hành TƯLĐTT theo hướng có lợi cho đoàn viên và người lao động. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện ký mới được 10/13 đơn vị (77%); xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại doanh nghiệp đạt 39/48 đơn vị (81%).

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện Chương Mỹ trao khen thưởng cho các nữ CNVCLĐ tiêu biểu.

Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng “Tháng Công nhân”; “Tháng An toàn vệ sinh lao động” năm 2022, LĐLĐ đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”; “Tháng An toàn vệ sinh lao động”; Biểu dương “Công nhân giỏi” cấp huyện; Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa chủ tịch UBND huyện với 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện.

Cùng với việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, sát với thực tiễn, từng bước đáp ứng nhu cầu của đoàn viên và người lao động. Công tác thi đua và tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có tác dụng cổ vũ to lớn phong trào thi đua trong CNVCLĐ.

Nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn từng bước đổi mới; tỷ lệ CĐCS vững mạnh cao; công tác nữ công, tài chính, kiểm tra và hoạt động kinh tế công đoàn đạt kết quả khả quan. Các hoạt động xã hội từ thiện đã tạo hiệu ứng tốt trong CNVCLĐ, khẳng định uy tín và vị thế của tổ chức Công đoàn.

Cũng theo lãnh đạo LĐLĐ huyện Chương Mỹ, thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, thời gian qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; phong trào xây dựng Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được các cấp Công đoàn huyện triển khai thực hiện và đạt được những kết quả thiết thực.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ Nguyễn Hoài Dương trao Chứng nhận gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cho các gia đình.

Theo đồng chí Nguyễn Hoài Dương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ, trong năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ cùng với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi” và các phong trào khác do tổ chức Công đoàn phát động, đã luôn là mục tiêu, là động lực để nữ CNVCLĐ phấn đấu. Có thể khẳng định trong các cương vị công tác khác nhau, các nữ CNVCLĐ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ nét ở từng lĩnh vực công tác.

Điển hình như trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các nữ CNVCLĐ luôn cần cù lao động, có ý thức tổ chức kỷ luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, rèn luyện tác phong công nghiệp để thích ứng với cơ chế thị trường.

Do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc làm gặp nhiều khó khăn, song nữ công nhân lao động luôn phấn đấu làm ra nhiều sản phẩm với chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý đủ sức mạnh cạnh tranh trên thị trường, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Từ phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi” do Công đoàn phát động đã khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình của CNVCLĐ, phát huy sáng kiến, sáng tạo, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Chương Mỹ trao Giấy khen cho 10 đơn vị nhận giải trong Chương trình "1 triệu sáng kiến" đợt 1.

Cùng với đó, các phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan” được đông đảo nữ CNVCLĐ tích cực tham gia. Có 100% nữ CNVCLĐ đăng ký thực hiện phong trào. Có 4.280/6.393 đạt 67% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở.

Đặc biệt, tại hội nghị có 46 nữ CNVCLĐ tiêu biểu phòng trào "Giỏi việc nước - đảm việc nhà" được biểu dương, họ đều là những bông hoa ngát hương trong rừng hoa muôn sắc của cuộc sống đời thường, là những gương điển hình trong lĩnh vực lao động sản xuất và công tác, là những người xây dựng gia đình “No ấm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc”, các nữ CNVCLĐ tiêu biểu cho nữ CNVCLĐ huyện Chương Mỹ trong thời kỳ đổi mới.

Cũng tại Hội nghị, 47 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ huyện biểu dương khen thưởng. Đây là những gia đình CNVCLĐ luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình người Việt Nam, biết vượt khó vươn lên, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và tôn trọng nhau, biết chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, tích cực tham gia hoạt động xã hội, biết tạo dựng sự bình đẳng giữa các thành viên…

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động
Tại hội nghị 46 con CNVCLĐ vượt khó, học giỏi đã được LĐLĐ huyện khen thưởng và tặng quà.

Ghi nhận và biểu dương những đóng góp và nỗ lực của LĐLĐ huyện suốt thời gian qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu cho biết: Thời gian qua hoạt động của LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã đi sâu, bám sát và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong CNVCLĐ.

LĐLĐ huyện đã tập trung triển khai các chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn, cụ thể như việc ký TƯLĐTT, hay xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại doanh nghiệp đều đạt tỷ lệ cao. Chăm lo tốt cho đoàn viên, người lao động, không để người lao động không có Tết. Đặc biệt, hôm nay LĐLĐ huyện lại tiếp tục ký kết Chương tình “Phúc lợi đoàn viên” với đơn vị mới, đem lại nhiều lợi ích cho người lao động…

Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ cần triển khai để thực hiện tốt hoạt động trong 6 tháng cuối năm. Cụ thể, LĐLĐ huyện cần tập trung các hoạt động hướng sâu về cơ sở. Đồng thời, LĐLĐ huyện cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS. Đặc biệt là khối CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đào tạo phải thực chất, hiệu quả, nhằm nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ lãnh đạo CĐCS.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động
Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, LĐLĐ huyện Chương Mỹ ký kết Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” năm 2022 với Công ty Cổ phần CFJ Holdings.

Bên cạnh đó, CĐCS cần tăng cường vân động, tập hợp CNVCLĐ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của người lao động, từ đó góp phần chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động ngày một tốt hơn. Song song với đó, CĐCS nếu có khó khăn phải báo cáo cấp trên để có hướng giải quyết kịp thời và hợp lý...

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Chương Mỹ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Hợp Tiến đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu. Lãnh đạo LĐLĐ huyện cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của LĐLĐ Thành phố đối với hoạt động của Công đoàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hợp Tiến cũng đề nghị các CĐCS tiếp tục làm tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; cũng như triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua trong thời gian tới để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2022.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động