Lao động Việt Nam tử vong tại Ả rập - Xê út: Trách nhiệm thuộc về ai?
Tạm dừng dịch vụ đưa lao động làm việc tại Ả rập Xê út của 3 công ty XKLĐ | |
Tạm dừng hoạt động đưa lao động làm việc tại Ả rập Xê út của 3 công ty |
Anh Bùi Văn Duy trò chuyện với PV. |
Theo đơn phản ánh của anh Bùi Văn Duy (chồng chị Ngọc): Qua người quen, anh Duy biết ông Đồng Thanh Sơn – Phó Giám đốc chi nhánh XKLĐ và Hợp tác quốc tế, Công ty Cổ phần quốc tế IDC (Cty IDC, ở số 2, ngõ 1, phố Bùi Huy Bích, Pháp Vân, quận Hoàng Mai - Hà Nội) và qua ông Sơn, chị Ngọc ký HĐLĐ với Cty IDC và xuất cảnh ngày 23.4 sang Ả rập - Xê út làm GVGĐ. Chị Ngọc phải làm việc rất vất vả từ 7h đến 24h, có hôm 1h sáng hôm sau mới được ngủ.
Vì công việc của vợ quá vất vả, nên ở Việt Nam, anh Bùi Văn Duy đề nghị ông Sơn can thiệp để đổi chủ cho vợ và được ông Sơn hứa sẽ tác động với công ty môi giới để họ cho chị Ngọc đến phục vụ ở nhà khác. Nhưng sau 1 tuần do không có người của công ty môi giới đến đón nên chị Ngọc vẫn phải làm việc tại chủ cũ dẫn đến kiệt sức. Sau đó, chị Ngọc được chủ nhà trả lại công ty môi giới và chị được đưa về trụ sở chính ở Thủ đô Riyat…
Trong khi đang tìm mọi cách để đưa chị Ngọc về nước thì đột nhiên, ngày 31.5, ông Sơn và ông Vượng tới gặp gia đình và thông báo chị Ngọc đã chết. Theo nội dung được ghi trong Giấy cam kết giữa gia đình chị Ngọc và ông Bùi Văn Vượng - Giám đốc Chi nhánh XKLĐ và Hợp tác quốc tế, Cty IDC: “Lê Thị Ngọc sang làm việc tại Ả rập – Xê út từ ngày 23.4.2016. Ngày 30.5.2016, Ngọc đã bị ngã từ tầng 4 xuống đất và tử vong chiều 31.5. Ông Vượng cam kết sẽ thông báo cho Đại sứ quán và công ty môi giới tại Ả rập - Xê út cùng các cơ quan chức năng sẽ đưa thi hài chị Ngọc về nước trong thời gian muộn nhất là 1 tháng. Công ty sẽ thông báo cho Cục QLLĐNN và các cơ quan chức năng phối hợp để giải quyết vụ việc…”. Tuy nhiên, sau 2 tháng nhận được tin chị Ngọc mất, đêm 29.7, gia đình anh Duy mới nhận được thi hài của người thân…
Công ty CP phát triển quốc tế IDC. |
Trao đổi với PV, bà Nguyễn Ngọc Dung - Phó Tổng Giám đốc Cty IDC, cho biết: “Tháng 4.2016 là thời điểm Công ty không được làm thủ tục xin visa cho NLĐ sang Ả rập - Xê út theo án phạt của cơ quan chức năng, nên Công ty không ký HĐLĐ với chị Lò Thị Ngọc, không làm thủ tục với Đại sứ quán Ả rập – Xê út tại Việt Nam để xin visa cho NLĐ… Do đó, Công ty không phải báo cáo Cục QLLĐNN”. Khi PV đưa danh thiếp của ông Đồng Thanh Sơn với chức danh Phó Giám đốc Chi nhánh XKLĐ và Hợp tác quốc tế, Cty IDC và nêu tên ông Bùi Văn Vượng (Giám đốc chi nhánh) để hỏi bà Dung, 2 người trên có liên quan gì với Cty IDC hay không, bà Dung cho biết: Lãnh đạo Công ty chỉ bổ nhiệm ông Vượng làm Giám đốc chi nhánh. Còn ông Sơn, Công ty không bổ nhiệm làm Phó Giám đốc.
Việc chị Lò Thị Ngọc có ký HĐLĐ và được đào tạo chuyên môn tại chi nhánh công ty hay không, ông Vượng không báo cáo. Việc này ông Vượng đã vi phạm quy định của Công ty và đã bị Tổng Giám đốc Cty IDC ký quyết định miễn nhiệm Giám đốc chi nhánh Cty IDC tại Hà Nội từ ngày 15.7.2016... Bà Dung cũng cho biết thêm: Trung tâm hợp tác lao động với nước ngoài thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam là đơn vị làm thủ tục xin visa cho chị Lò Thị Ngọc.
Theo tài liệu mà Cty IDC cung cấp, chị Lò Thị Ngọc chỉ được Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam cấp visa thời hạn 90 ngày, chứ không phải 2 năm như trong hợp đồng cung ứng lao động GVGĐ mà Bộ LĐ TBXH đã quy định. Theo đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam, do Cty IDC đang bị tạm dừng xin visa đưa lao động sang Ả rập – Xê út nên ông Vượng, ông Sơn nhờ làm giúp thủ tục xin visa cho chị Ngọc. Mọi thủ tục như ký HĐLĐ, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng làm việc, nhận phí môi giới bên Ả rập – Xê út… đều do phía Cty IDC thực hiện. Do đó, trách nhiệm chính thuộc về Cty IDC.
Đề nghị Cục QLLĐNN xác minh, đơn vị nào đưa chị Lò Thị Ngọc sang Ả rập – Xê út, để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.
V.Giang – V.Lâm
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Tin khác
Kênh hỗ trợ người lao động thoát khỏi “tín dụng đen”
Đời sống 18/04/2024 11:02
Người lao động cần nhận diện các "chiêu trò" lừa đảo, để tránh bị chiếm đoạt tài sản
Đời sống 17/04/2024 18:55
Người lao động ở một số địa phương có thể được tăng lương 2 lần từ ngày 1/7
Đời sống 16/04/2024 06:23
Hơn 7.300 lao động được trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Đời sống 14/04/2024 22:03
Trình Thủ tướng quyết định việc nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5
Đời sống 11/04/2024 14:35
Những vũ nữ Chăm dưới ngôi Tháp bà nghìn tuổi
Đời sống 08/04/2024 14:40
Hà Nội: Chuyển biến tích cực trong công tác An toàn, vệ sinh lao động
Đời sống 07/04/2024 15:09
Hà Nội: Quý I, hơn 14 nghìn người được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống 06/04/2024 13:51
Lao động nữ phấn khởi khi được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, làm đẹp
Đời sống 31/03/2024 16:29
Hà Nội: Các vụ tai nạn lao động xảy ra chủ yếu do ngã cao
Đời sống 30/03/2024 18:07