Khơi nguồn sáng tạo và nâng cao giá trị lao động Việt Nam

Tham dự Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, ông Lại Hoàng Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Bắc Ninh) đã mang đến câu chuyện về việc phát động và lan tỏa phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”. Phong trào này không chỉ khơi dậy tinh thần thi đua trong sản xuất mà còn trở thành nguồn cảm hứng, niềm tự hào của hơn 12.000 người lao động Samsung.
Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Tổng LĐLĐ Việt Nam báo công dâng Bác Khơi dậy, cổ vũ đội ngũ công nhân, lao động khẳng định vai trò tiên phong trong kỷ nguyên mới Cùng đóng góp công sức, trí tuệ, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Xây dựng mô hình thi đua sáng tạo, lấy người lao động làm trung tâm

Theo ông Lại Hoàng Dũng, yếu tố cốt lõi để các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động đi vào chiều sâu chính là khơi dậy tinh thần sáng tạo trong mỗi người lao động. Bởi sáng tạo là “nguồn năng lượng” giúp họ không ngừng vượt qua giới hạn, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp và bản thân.

Khơi nguồn sáng tạo và nâng cao giá trị lao động Việt Nam
Ông Lại Hoàng Dũng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở SEV (Bắc Ninh) chia sẻ kinh nghiệm về phong trào thi đua. Ảnh: Đ.Hải.

Tại Samsung Electronics Việt Nam (SEV), tinh thần ấy được cụ thể hóa, lan tỏa mạnh mạnh mẽ thông phong trào SMART được xây dựng dựa trên triết lý “3 Up”: Nâng tầm - Bứt phá - Vươn xa.

Đây không chỉ là khẩu hiệu thi đua mà còn là chiến lược phát triển con người và tư duy đổi mới. Nhờ đó, những sáng kiến dù nhỏ hay lớn đều mang lại giá trị thiết thực, góp phần nâng cao năng suất, cải thiện môi trường làm việc và xây dựng thương hiệu SEV vững vàng trong chuỗi giá trị toàn cầu của Samsung.

Không dừng lại ở việc khơi gợi sáng tạo, Công đoàn SEV còn phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo công ty để xây dựng mô hình thi đua toàn diện và bền vững, trong đó người lao động luôn ở vị trí trung tâm. Mô hình này được cụ thể hóa qua ba trụ cột chính.

Thứ nhất, “Điểm danh ý tưởng” theo phương châm minh bạch, nhanh chóng, công bằng. SEV đã vận hành cổng thông tin điện tử và hòm thư góp ý tại tất cả các phân xưởng, đảm bảo mọi sáng kiến đều được ghi nhận và phản hồi trong vòng 72 giờ. Hội đồng chuyên môn gồm đại diện Công đoàn, kỹ sư và quản lý cấp cao trực tiếp thẩm định, đánh giá tính khả thi của từng ý tưởng. Cách làm này không chỉ tăng tính minh bạch, mà còn giúp người lao động cảm nhận được tiếng nói của mình được lắng nghe và trân trọng, từ đó nuôi dưỡng niềm tự hào và tinh thần gắn bó lâu dài.

Thứ hai, “Vườn ươm sáng tạo” với mục đích biến ý tưởng thành hiện thực. Nhiều sáng kiến hay thường bị “mắc kẹt” giữa mong muốn và khả năng thực thi. Nhận thấy điều đó, Công đoàn SEV đã chủ động kiến tạo Quỹ “Innovation - Đổi mới sáng tạo”, dùng để hỗ trợ vật tư, kỹ thuật và thời gian cho người lao động hiện thực hóa ý tưởng. Nguồn quỹ này được hình thành từ kinh phí phong trào thi đua, Quỹ hỗ trợ vật tư, kỹ thuật. Với sự ủng hộ này, quỹ đã giúp người lao động biến ý tưởng thành sản phẩm, biến sáng kiến thành giá trị thực tiễn.

Thứ ba, “Lễ trao thưởng Best Innovation - Vua Cải tiến” với mục tiêu tôn vinh và lan tỏa. SEV tổ chức “Tháng Sáng tạo” để vinh danh các cá nhân, tập thể có sáng kiến xuất sắc. Phần thưởng không chỉ là bằng khen, tiền thưởng, cúp lưu niệm, mà còn là cơ hội tham quan, học tập tại Hàn Quốc - quê hương của Tập đoàn Samsung. Liên tục nhiều năm, các đội thi của SEV đã đạt giải cao nhất tại các cuộc thi sáng kiến cấp Tập đoàn, góp phần nâng cao hình ảnh người lao động Việt Nam năng động, sáng tạo, hội nhập.

Sau một thời gian phát triển định hướng lâu dài, phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tại SEV đã gặt hái những kết quả vượt bậc.

Tính đến tháng 10/2025, công ty đã có hơn 32.600 sáng kiến được ứng dụng vào thực tế, giúp tiết kiệm hàng trăm triệu USD, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho hàng nghìn lao động. Số lượng ý tưởng, sáng kiến tăng hơn 250% so với cùng kỳ các năm trước, một con số ấn tượng phản ánh rõ hiệu quả của mô hình thi đua lấy con người làm trung tâm.

Khi sáng tạo được truyền cảm hứng và ghi nhận xứng đáng

Theo ông Dũng, thành công lớn nhất của phong trào không chỉ nằm ở những con số ấn tượng, mà ở việc sáng tạo đã trở thành văn hóa của SEV. Người công nhân ở công ty giờ đây không chỉ làm việc vì năng suất, mà còn làm việc với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Khơi nguồn sáng tạo và nâng cao giá trị lao động Việt Nam
Tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ XI, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, phát động phong trào thi đua đã được tôn vinh. Ảnh: Đ.Hải.

“Sáng tạo chỉ thực sự bùng nổ khi người lao động được truyền cảm hứng, được tin tưởng thử nghiệm trong môi trường an toàn, được ghi nhận minh bạch và khen thưởng kịp thời,” ông Dũng khẳng định. Đó cũng chính là phương châm lao động để Công đoàn SEV trở thành cầu nối hiệu quả giữa người lao động và Ban lãnh đạo doanh nghiệp, giữa tiếng nói công nhân và tầm nhìn nhà quản lý.

Từ thành công thực tế của SEV, ông Lại Hoàng Dũng kiến nghị nhân rộng các mô hình “Vườn ươm sáng tạo” và “Tháng Sáng tạo” trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp trên cả nước. Đồng thời, ông Dũng nhấn mạnh: “Tổ chức Công đoàn cần chủ động hơn trong vai trò khơi nguồn sáng tạo, trở thành “bà đỡ” cho các ý tưởng mới để mỗi người lao động Việt Nam không chỉ giỏi nghề, mà còn giỏi đổi mới và làm chủ công nghệ. Đây cũng chính là giải pháp thiết thực để nâng cao vị thế và uy tín của công đoàn với chủ doanh nghiệp và với người lao động.”

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần có cơ chế thưởng theo tỷ lệ phần trăm giá trị làm lợi từ sáng kiến của người lao động, được quy định rõ trong thỏa ước lao động tập thể. Đây là động lực quan trọng, khuyến khích người lao động phát huy trí tuệ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Bảo Duy - Chu Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Hành động quyết liệt để khoa học công nghệ trở thành nguồn lực mới

Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, 5 năm cải cách hành chính và 4 năm triển khai Đề án 06, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược, động lực then chốt để Việt Nam tăng trưởng nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày 18/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở địa bàn dân cư”. Đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội chủ trì tọa đàm.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 5 sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Ngày 18/12/2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tây Tựu phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 5 tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV với cử tri các phường, xã: Tây Hồ, Phú Thượng, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát và các xã Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh.
Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025

Trao gửi yêu thương tới Mái ấm Thánh Tâm nhân mùa Giáng sinh 2025

Chiều 18/12, nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà trẻ em, người già neo đơn tại Mái ấm Thánh Tâm (xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội).
THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

THACO sẽ đầu tư vào Hưng Yên dự án trồng lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn

Sáng 18/12, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO).
Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội trải nghiệm các mô hình chuyển đổi số của Công an Thủ đô

Trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Công an thành phố Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã tham quan khu trưng bày “10 dấu ấn nổi bật” cùng các gian hàng công nghệ. Sự kiện không chỉ nhìn lại một năm công tác mang tính bước ngoặt lịch sử mà còn khẳng định vị thế tiên phong của Công an Thủ đô trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số toàn diện vì sự bình yên của nhân dân.
Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, ngày 18/12, Công đoàn phường Đống Đa phối hợp với Công đoàn Trường THCS Thái Thịnh tổ chức Lễ ra mắt “Công trình năng động - Điểm sinh hoạt đoàn viên Công đoàn và học sinh”.

Tin khác

Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Ra mắt “Công trình năng động” chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội

Trong không khí phấn khởi thi đua chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn thành phố Hà Nội, chào mừng Đại hội XIV của Đảng, ngày 18/12, Công đoàn phường Đống Đa phối hợp với Công đoàn Trường THCS Thái Thịnh tổ chức Lễ ra mắt “Công trình năng động - Điểm sinh hoạt đoàn viên Công đoàn và học sinh”.
Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Đại hội Công đoàn CAND lần thứ VII: Đổi mới hoạt động, hướng tới lực lượng hiện đại

Ngày 18/12/2025, tại Hà Nội, Công đoàn Công an nhân dân (CAND) đã trang trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động trong giai đoạn phát triển mới.
Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Sôi nổi Giải bóng đá tứ hùng Công đoàn xã Sơn Đồng

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn xã Sơn Đồng và Đại hội Công đoàn cơ sở; hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vừa qua, Công đoàn xã Sơn Đồng đã tổ chức Giải bóng đá tứ hùng năm 2025.
Công đoàn xã Thanh Trì, Ngọc Hồi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Công đoàn xã Thanh Trì, Ngọc Hồi tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn

Ngày 16/12, xã Thanh Trì và xã Ngọc Hồi tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính công đoàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán của các Công đoàn cơ sở trực thuộc 2 xã.
Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Trong bối cảnh tổ chức Công đoàn có sự thay đổi về mô hình hoạt động phù hợp với tình hình mới hiện nay, Báo Lao động Thủ đô xác định tiếp tục phối hợp với Công đoàn các xã, phường duy trì tổ chức hoạt động đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến để nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.
Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

Đại hội Công đoàn cơ sở phường Nghĩa Đô: Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng

91/91 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trên địa bàn phường Nghĩa Đô đã tổ chức thành công Đại hội, Hội nghị nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả này phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ từ cơ sở, đồng thời tạo tiền đề quan trọng để các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới hoạt động, chăm lo hiệu quả hơn cho đoàn viên và người lao động trong nhiệm kỳ mới.
Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phường Hai Bà Trưng: 118/118 Công đoàn cơ sở hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Với tinh thần chủ động, quyết liệt ngay từ những ngày đầu thành lập, Công đoàn phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã hoàn thành 100% Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng tiến độ. Kết quả 118/118 Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội không chỉ khẳng định vai trò chỉ đạo hiệu quả của Công đoàn phường mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ hơn 13.000 đoàn viên, người lao động trên địa bàn.
Phường Kiến Hưng: Chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng minh bạch tài chính Công đoàn cơ sở

Phường Kiến Hưng: Chuẩn hóa nghiệp vụ, tăng minh bạch tài chính Công đoàn cơ sở

Nhằm nâng cao năng lực quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS) theo đúng quy định, thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, vừa qua, Công đoàn phường Kiến Hưng (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn năm 2025 cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán tại các CĐCS trên địa bàn phường.
Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội: Khẳng định vai trò chỗ dựa của người lao động

Vừa qua, Công đoàn Trung tâm Quản lý nhà thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đơn vị thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nhằm đánh giá toàn diện kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2025, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ để xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ năm 2026, chế độ bảo hiểm thất nghiệp có gì mới?

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm năm 2025 có hiệu lực với nhiều thay đổi trong chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tập trung vào việc mở rộng đối tượng và tăng quyền lợi thực tế cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động