Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025, chiều 7/1, thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, bí thư, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố.
Sự ủng hộ, tham gia của người dân là yếu tố quyết định mọi thành công Tuyên truyền tạo đồng thuận trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ Tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp phát triển Thủ đô

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, trong năm qua dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Cụ thể, Hà Nội tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị Thành phố, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương.

Công tác quản lý, chỉnh trang và phát triển đô thị chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và tôn tạo di tích được đặc biệt quan tâm đầu tư. Giáo dục và đào tạo, thể dục, thể thao tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu toàn quốc về chất lượng.

Đặc biệt, lễ kỷ niệm và chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô được tổ chức trang trọng, thành công thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tình yêu, là tự hào đối với Thủ đô Hà Nội, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Thành phố cũng hoàn thiện các cơ chế chính sách quan trọng có tính chiến lược, lâu dài cho sự phát triển như: Luật Thủ đô 2024 đã được Quốc hội ban hành, có hiệu lực từ 1/1/2025; triển khai lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và vừa qua đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, những thành quả đạt được của Hà Nội trong năm 2024 có sự đóng góp, cống hiến tích cực, bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm với tình yêu Hà Nội của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, với vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng bộ và chính quyền Thành phố, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội đã tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, thực hiện mục tiêu quan trọng của Đảng là “gắn bó vững chắc giữa Đảng và trí thức, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí”; góp phần quan trọng vào chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trên tinh thần quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Đảng và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam", Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài cho rằng Hà Nội tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, thịnh vượng.

Năm 2025 và những năm tiếp theo, Hà Nội quyết tâm đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng cao tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để phát triển thủ đô xứng đáng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, là đầu tàu gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt, việc triển khai Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2045 và tầm nhìn đến năm 2065 và Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”… đặt ra khát vọng được góp phần cống hiến của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố và nhân dân thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo tiêu biểu
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài mong muốn và tin tưởng đội ngũ trí thức sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng yếu như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, và kinh tế số, góp phần tích cực nâng cao năng lực khoa học quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các trường đại học, viện nghiên cứu cần phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ, chuyển giao tri thức, tạo nền tảng cho Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo và tri thức quốc tế. Trong khi đó, đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng, sáng tạo những tác phẩm có giá trị nghệ thuật và tư tưởng sâu sắc, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, và phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Các chức sắc, chức việc tôn giáo thực hiện và vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời, đẹp đạo", tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, dẫn dắt tín đồ tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, cùng Thủ đô trong sự nghiệp phát triển bền vững, xây dựng một Hà Nội văn minh, thanh lịch, gắn kết và giàu bản sắc văn hóa.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ tin tưởng, bằng tâm huyết và trí tuệ, các bác, các đồng chí sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình và có nhiều đóng góp hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, để cùng Thủ đô và cả nước chuẩn bị các điều kiện tốt nhất bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Xem thêm
Phiên bản di động