Lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội đã được triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả thiết thực. Các nội dung, tiêu chí của phong trào được cụ thể hóa trong từng ngành nghề, từng đơn vị để phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của nữ CNVCLĐ và đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp “Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa”.
Gia Lâm: Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt hiệu quả thiết thực LĐLĐ huyện Mê Linh khen thưởng 24 tập thể, 83 cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tạo động lực để lao động nữ phấn đấu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội hiện nay có 90 Công đoàn cơ sở hoạt động trên địa bàn Hà Nội với tổng số 16.871 CNVCLĐ, trong đó số lượng nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội hiện này là 7.534 người, chiếm tỷ lệ 45%. Chất lượng nữ CNVCLĐ, thường xuyên được trẻ hóa và nâng lên về nhiều mặt, số nữ có trình độ đại học và trên đại học chiếm 12,5%, trình độ cao đẳng và trung cấp chiếm 17%.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tăng cường công tác vận động nhằm động viên nữ CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế - chính trị - xã hội, đáp ứng sự nghiệp đổi mới của Đảng cũng như tổ chức Công đoàn. Đặc biệt là phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết số 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhằm tạo điều kiện để chị em hoàn thành nhiệm vụ. Từ đó, nêu cao trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với công tác vận động, phát huy được vai trò đại diện của Công đoàn trong việc kiểm tra, giám sát, thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ.

Lan tỏa phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cũng được triển khai theo từng giai đoạn với các mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị tạo nên sự đa dạng phong phú, thu hút được lực lượng lao động nữ nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Đó là phong trào thi đua lao động sản xuất và công tác giỏi, gắn với phong trào thi đua lao động giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phong trào thực hiện tốt nếp sống văn hóa công nghiệp, góp phần xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch; tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi; thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình; xây dựng tình yêu lành mạnh; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội và HIV/AIDS; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng.

Thông qua các phong trào thi đua, năm 2022, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã khen thưởng 3.510 nữ “Lao động giỏi” cấp cơ sở; 120 tập thể, Công đoàn bộ phận đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, khen thưởng 3.724 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các cấp.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện, có thể khẳng định mục tiêu, nội dung phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cũng như các hoạt động chung của phong trào Nữ công đã phù hợp với đông đảo nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội.

Trong mọi lĩnh vực sản xuất và công tác, đội ngũ nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội đã tích cực phấn đấu vươn lên góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội của đơn vị và toàn ngành. Nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội không chỉ giỏi việc nước, vượt khó vươn lên tiếp tục phát huy những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam: Đảm đang, ham học hỏi, năng động, sáng tạo, tự tin, dám nghĩ, dám làm các chị còn là người xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, là người con hiếu thảo với ông bà cha mẹ.

Tiêu biểu trong đó là các tập thể: Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội; Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Vườn thú HN, Công ty Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Công ty Cổ phần môi trường Tây Đô, Ban Duy tu các Công trình hạ tầng kĩ thuật đô thị; văn phòng cơ quan Sở Xây dựng Hà Nội.

Cả trong chuyên môn và chỉ đạo sản xuất kinh doanh, đội ngũ nữ CNVCLĐ luôn để lại dấu ấn rõ rệt với nhiều gương điển hình tiêu biểu như: Chị Phạm Thị Kim Thanh, Trưởng Ban Nữ công, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng hợp tác phát triển Công ty Nước sạch Hà Nội. Chị Thanh vinh dự được Liên đoàn Lao động Thành phố tặng bằng khen nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công Thủ đô tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.

Điển hình phụ nữ “2 giỏi” ngành Xây dựng như chị Nguyễn Việt Hương, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội; chị Nguyễn Thị Thu Dung, Giám đốc Xí nghiệp duy trì cây xanh số 6, Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội. Bên cạnh đó, có những tấm gương là công nhân trực tiếp lao động giỏi, đảm đang quán xuyến gia đình thật bình dị và trong sáng như: Chị Ninh Thị Loan, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn, Tổ trưởng sản xuất 1, Chi nhánh Hoàn Kiếm, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội; chị Nguyễn Thị Ngọc Giang, Tổ trưởng Tổ 2, Đội Sản xuất Cây hoa cây cảnh, Xí nghiệp sản xuất cây xanh cây hoa cây cảnh, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Thông qua các phong trào thi đua, năm 2022, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã khen thưởng 3.510 nữ “Lao động giỏi” cấp cơ sở; 120 tập thể, Công đoàn bộ phận đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, khen thưởng 3.724 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” các cấp.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện, có thể khẳng định mục tiêu, nội dung phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cũng như các hoạt động chung của phong trào Nữ công đã phù hợp với đông đảo nữ CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội. Các tiêu chí của phong trào đã trở thành động lực giúp mỗi nữ CNVCLĐ trong ngành Xây dựng Hà Nội phát huy được năng lực của bản thân, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách để đạt thành tích cao trong lao động sản xuất và thành công trong xây dựng hạnh phúc gia đình.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp tục cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn của các phong trào cho phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp. Cùng đó, là tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Nữ công Công đoàn cơ sở đủ về số lượng và nâng cao chất lượng để làm tốt công tác tham mưu, từ đó góp phần đưa phong trào nữ CNVCLĐ không ngừng phát triển.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động