Gia Lâm: Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt hiệu quả thiết thực

(LĐTĐ) Được triển khai sâu rộng với những tiêu chí cụ thể, phù hợp, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Gia Lâm đã có sức cuốn hút mạnh mẽ, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia, đạt những hiệu quả thiết thực.
LĐLĐ huyện Gia Lâm tiếp Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng LĐLĐ huyện Gia Lâm tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học năm học 2021-2022 LĐLĐ huyện Gia Lâm thăm, chúc Tết công nhân môi trường làm việc đêm giao thừa

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị Kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023.

Ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, LĐLĐ huyện Gia Lâm hiện quản lý 246 Công đoàn cơ sở; 16.062 lao động; 15.265 đoàn viên công đoàn, trong đó nữ đoàn viên công đoàn chiếm 52%.

Xác định tầm quan trọng của các phong trào thi đua nói chung, thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ nói riêng, năm qua, LĐLĐ huyện Gia Lâm đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào đến 100% các Công đoàn cơ sở.

Gia Lâm: Phong trào thi đua  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt hiệu quả thiết thực
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong đó, LĐLĐ huyện yêu cầu gắn kết chặt chẽ thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với tổ chức “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cũng như các phong trào thi đua khác như: “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”; phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, phong trào “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" v.v...

Đặc biệt, nội dung, tiêu chí thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" được các cấp Công đoàn huyện cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, từng đơn vị cũng như nguyện vọng, lợi ích của nữ CNCVLĐ nên đã thu hút đông đảo chị em tham gia.

Hưởng ứng thi đua, ở khía cạnh giỏi việc nước, nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả cao. Không chỉ vậy, chị em còn phát huy khả năng sáng tạo, tham gia vào quá trình cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, tổ chức sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp.

Gia Lâm: Phong trào thi đua  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt hiệu quả thiết thực
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao hỗ trợ cho nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Ở khía cạnh đảm việc nhà, nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm luôn đảm đang, tháo vát, chu toàn, vừa bằng tình yêu thương, vừa bằng trách nhiệm thực hiện tốt vai trò người dâu hiền, vợ đảm, người mẹ mẫu mực trong gia đình. Nhiều chị dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vẫn nghị lực vượt lên nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, vun vén hạnh phúc gia đình tròn đầy.

Với sự nỗ lực của bản thân, mỗi nữ CNVCLĐ và sự quan tâm hỗ trợ, chỉ đạo của các cấp chính quyền, chuyên môn, Công đoàn, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ huyện Gia Lâm năm 2022 đã đạt những kết quả hết sức thiết thực, đóng góp quan trọng vào phong trào CNVCLĐ Gia Lâm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện và của Thủ đô.

Qua bình xét từ cơ sở, năm 2022, toàn huyện đã có 6.957 cá nhân đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở, 985 cá nhân, 215 tập thể đạt cấp trên cơ sở.

Gia Lâm: Phong trào thi đua  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt hiệu quả thiết thực
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tới, lãnh đạo LĐLĐ huyện Gia Lâm cho biết, các cấp Công đoàn huyện sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ chủ yếu, trong đó có việc tiếp tục tăng cường vai trò đại diện của Công đoàn nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ nhất là nữ CNVCLĐ, thông qua các giải pháp như: phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ; tập trung tư vấn, hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật; thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể có nhiều thoả thuận về chính sách lao động nữ, chính sách cho con CNVCLĐ có lợi hơn so với quy định của pháp luật...

Các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm cũng sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh và cụ thể hóa phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình, đưa phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…

Gia Lâm: Phong trào thi đua  “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đạt hiệu quả thiết thực
Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể khẳng định LĐLĐ huyện Gia Lâm sẽ tiếp tục quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong thời gian tới

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hoạt động nữ công nói chung, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” nói riêng của các cấp Công đoàn huyện Gia Lâm thời gian qua.

Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn huyện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác của huyện và Nghị quyết Đại hội Công đoàn đã đề ra.

Trong đó, các cấp Công đoàn huyện cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" phải được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị mình, đưa phong trào tiếp tục phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả phong trào và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu.

Ghi nhận những kết quả đạt được, ngay tại hội nghị, LĐLĐ huyện Gia Lâm biểu dương khen thưởng 11 tập thể, 58 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022.

Thiết thực chăm lo cho nữ CNVCLĐ nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ, tại hội nghị này, LĐLĐ huyện cũng đã trao 40 suất quà của LĐLĐ Thành phố, mỗi suất quà là 1 triệu đồng cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).

Tin khác

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
Xem thêm
Phiên bản di động