Lan tỏa hình ảnh đẹp trong lòng dân

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công an ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”, thời gian qua, các cán bộ, chiến sỹ Công an phường Đội Cấn, quận Ba Đình luôn gần dân, sát dân, từ đó xây dựng hình ảnh người cán bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ phục vụ nhân dân, nỗ lực đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.  
lan toa hinh anh dep trong long dan Ra quân làm sạch phố phường
lan toa hinh anh dep trong long dan Quận Ba Đình: “Điểm sáng” về quốc phòng, an ninh
lan toa hinh anh dep trong long dan Quận Ba Đình: Đẩy mạnh các biện pháp phòng cháy, chữa cháy

Thời gian qua, với trọng trách của người đứng đầu lực lượng Công an phường Đội Cấn, Thiếu tá Hà Việt Chung đã chỉ đạo các cán bộ, chiến sỹ trong toàn phường chú trọng tiếp cận cơ sở, bám sát địa bàn nắm tình hình và thường xuyên lắng nghe ý kiến trao đổi của nhân dân tại cơ sở cũng như kịp thời đưa ra biện pháp, cách giải quyết để tham mưu với công an quận, công an thành phố và cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự, không để nảy sinh mâu thuẫn, phức tạp...

Thiếu tá Hà Việt Chung luôn nhấn mạnh việc chiến sỹ toàn lực lượng “phải đặt mình vào vị trí của dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, thấy được những bức xúc của dân, từ đó có biện pháp giải quyết thấu đáo, có lý, có tình”.

Theo Thiếu tá Hà Việt Chung, việc gần dân, tăng cường tiếp xúc trực tiếp với nhân dân đã giúp các cán bộ chiến sỹ Công an phường Đội Cấn ngày càng hoàn thiện về nhiệm vụ chuyên môn.

lan toa hinh anh dep trong long dan
Cán bộ chiến sỹ Công an phường Đội Cấn luôn đảm bảo an ninh trật tự khi du khách vào thăm Lăng Bác. (Ảnh: N.H)

Từ đó, các chiến sỹ công an phường đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an toàn xã hội và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân trên địa bàn phường.

Đối với cán bộ công an cơ sở, việc thực thi nhiệm vụ quản lý hành chính như: Quản lý di biến động về nhân hộ khẩu, vấn đề cấp phát căn cước công dân; quản lý đối tượng đặc xá, đối tượng cá biệt trong cộng đồng,… là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng.

Thiếu tá Hà Việt Chung tin tưởng rằng “có gắn bó cùng dân, lắng nghe, chia sẻ với dân, được nhân dân yêu mến thì nhân dân mới tin tưởng cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị. Từ nguồn tin trong nhân dân, sẽ góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, khiến nhân dân yên tâm, phấn khởi lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc”.

Hiện tại, phường Đội Cấn cũng như các địa bàn khác của quận Ba Đình và thành phố Hà Nội đang gấp rút triển khai các công tác liên quan nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV (dự kiến khai mạc vào ngày 21/10 và bế mạc vào ngày 21/11/2019).

Chính vì vậy, các cán bộ chiến sỹ công an luôn dốc toàn lực, đảm bảo 100% quân số toàn lực lượng tham gia triển khai nhiều chốt bảo vệ và tốp tuần tra theo kế hoạch; tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt ở các khu vực diễn ra hoạt động của kỳ họp Quốc hội, đảm bảo không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật khác trên địa bàn phường Đội Cấn.

Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn và tích cực. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Kỳ họp này, các lực lượng thuộc công an phường kết hợp cùng với công an các phường lân cận trong khu vực trọng điểm A1 đã chủ động xây dựng kế hoạch, sẵn sàng phương án và lực lượng; quyết tâm không để xảy ra bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong quá trình triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn Kỳ họp.

“Chúng tôi nhận định thời điểm này sẽ có một số đối tượng cố tình lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo kích động, vu cáo, gây rối an ninh, trật tự. Do đó, Công an phường Đội Cấn đã có phương án tiếp xúc với dân, giải thích với dân, hướng dẫn công dân trở về địa phương; không để tình trạng công dân tụ tập, khiếu kiện đông người tại địa bàn quận Ba Đình, nhất là vào thời điểm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của quốc gia như Kỳ họp Quốc hội lần này”, Phó Trưởng Công an phường Đội Cấn Nguyễn Duy Hưng cho biết.

Có thể thấy rằng, song song với việc rèn luyện đạo đức, lối sống trong sáng, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; các cán bộ chiến sỹ Công an phường Đội Cấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức thái độ phục vụ nhân dân; đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân đến gần hơn với nhân dân, tạo niềm tin yêu trong lòng dân, từ đó có cơ sở và động lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sỹ Công an phường Đội Cấn đã và đang góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của dân và xây dựng thành công hình ảnh người công an nhân dân đẹp trong lòng dân.

N. Hà - V. Bảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động