Làm cho “lá phổi” Thủ đô thêm xanh

(LĐTĐ) Người dân thường gọi Hồ Tây là “lá phổi” của Thủ đô, song để nói về “lá phổi xanh” thì Ba Vì là nơi hội tụ đúng nghĩa nhất. Với một diện tích đất tự nhiên tương đối rộng, lại bao phủ bởi rừng, núi, đồng ruộng nên môi trường ở Ba Vì rất lý tưởng, điều này góp phần điều tiết môi trường cho toàn Thành phố. Tuy nhiên, không bằng lòng với những gì thiên nhiên ban tặng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ba Vì còn quyết tâm xây dựng từng phố phường, ngõ xóm theo hướng xanh, sạch.
lam cho la phoi thu do them xanh Phát huy hình ảnh Hà Nội là điểm đến du lịch thân thiện
lam cho la phoi thu do them xanh Kỳ cuối: Nỗ lực cho Thủ đô thêm xanh

Đường hoa của lòng dân

Chúng tôi về xã Tòng Bạt vào một ngày giữa tháng 10, nơi đây ngoài sự gắn kết tình làng nghĩa xóm của người dân thì còn có cảnh quan xóm làng ngày một khang trang, những rặng hoa xanh ngút tầm mắt. Theo tìm hiểu, xã Tòng Bạt có 5 thôn với 10.165 nhân khẩu. Hiện nay, thôn nào trong xã cũng có tuyến đường hoa. Tùy vào khoảng đất trống của thôn mà người dân tự chủ động nhân rộng trồng hoa, trồng cây xanh.

lam cho la phoi thu do them xanh
Đến Ba Vì thời điểm này có thể dễ dàng thấy những cung đường trải nhựa cùng rặng hoa xanh mướt mát. Ảnh: Mộc Thanh

Năm 2019, Tòng Bạt là một trong 4 xã của huyện Ba Vì đăng ký phấn đấu về đích đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định cảnh quan môi trường là nền tảng tinh thần đóng góp quan trọng vào quá trình thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cho đến nay Tòng Bạt vẫn đang tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí, gắn với việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Giống như Tòng Bạt, đến thăm xã Thụy An vào những ngày này hẳn không ít người không giấu khỏi ngạc nhiên về sự thay đổi cảnh sắc của toàn xã. Những bông hoa ngũ sắc, hoa chiều tím, hoa mười giờ, cúc vạn thọ... được trồng hai bên đường vào thôn, xóm, tại các nhà văn hóa, khu vui chơi, trường học, trụ sở Ủy ban nhân dân xã… đã và đang góp phần hạn chế cỏ dại, làm đẹp cảnh quan và cải thiện môi trường sống. Những hàng hoa kéo dài phủ khắp các tuyến đường cũng trở thành điểm nhấn thu hút mọi người khi tới đây.

Theo ghi nhận từ phía người dân địa phương, hơn một năm nay, cứ vào thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, nhân dân 11 thôn của xã Thụy An lại cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và chăm sóc cây, hoa ven đường. Đến thời điểm này, 11/11 thôn của xã Thụy An đã trồng được 25 đoạn đường hoa với tổng chiều dài trên 5,5km. Được biết, xuất phát từ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan nơi đang sống của người dân còn hạn chế, các ban, ngành trong Ủy ban nhân dân xã như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thụy An, Hội Liên hiệp phụ nữ xã… đã xin chủ trương của Đảng ủy về việc tổ chức hội nghị và phối hợp với Đài Truyền thanh để tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào dọn vệ sinh môi trường vào các ngày cuối tuần và trồng hoa ven đường.

Với tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, phong trào đã nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Nhiều người đã góp công, góp tiền mua các loại hoa, tận dụng thùng xốp, chậu nhựa hỏng để trồng hoa.

Không chỉ Thụy An, phong trào xây dựng “Những đoạn đường nở hoa” gắn với “Điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp và thân thiện môi trường” hiện cũng đang được Hội liên hiệp phụ nữ 31 xã, thị trấn của huyện Ba Vì hưởng ứng mạnh mẽ. Từ các xã miền núi của huyện Ba Vì như Minh Quang, Khánh Thượng đến những xã ven sông như Phú Châu, Cổ Đô, Tản Hồng... nơi đâu cũng sôi nổi phong trào phụ nữ trồng cây, trồng hoa ven các tuyến đường.

Góp phần nâng cao ý thức

Đáng chú ý, ở huyện Ba Vì Hội Liên hiệp phụ nữ huyện cũng đang là một trong những đơn vị đi đầu, triển khai tích cực các phong trào xây dựng nông thôn mới thiết thực tại địa phương. Cụ thể, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì đã phát động, triển khai thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thi đua, nhằm phát huy vai trò của phụ nữ. Trong đó, nổi bật là những "mô hình xanh" góp phần làm sạch và bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Đặc biệt, hội còn nhân rộng nhiều mô hình góp phần bảo vệ môi trường như: Chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tham gia trồng cây phủ xanh đất trồng đồi trọc; Xây dựng mô hình “Đoạn đường phụ nữ nở hoa” Duy trì việc làm vệ sinh tại 304 đoạn đường phụ nữ tự quản trong toàn huyện. Trong đó, có 111 đoạn đường xây dựng mới, 06 đoạn đường nở hoa với chiều dài 950m. Tiêu biểu phải kể đến là mô hình trồng cây xanh của Hội phụ nữ xã Tản Lĩnh. 3000 cây Keo đã được trồng tại khu vực nghĩa trang thôn Hoàng Long thay thế cho diện tích cây tạp, cây bụi trước đây vừa không có giá trị về kinh tế và ít lợi ích đối với môi trường.

Không chỉ vậy, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì còn tích cực chỉ đạo các cơ sở Hội huy động hơn 73.000 lượt hội viên thực hiện duy trì nề nếp tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần. Trong mỗi gia đình đều thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; cải tạo vườn, trồng cây có giá trị kinh tế, tạo màu xanh giữ gìn môi trường; vận động các chị em sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt, chế biến thực phẩm; quy hoạch chuồng trại chăn nuôi hợp lý, xử lý nước thải sinh hoạt gia đình hợp vệ sinh…

lam cho la phoi thu do them xanh

Để hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng lan tỏa, tiếp tục đi vào đời sống của hội viên và cộng đồng một cách hiệu quả hơn, theo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ba Vì, thời gian tới hội sẽ đưa nội dung công tác bảo vệ môi trường vào các chỉ tiêu thi đua để đánh giá, xếp loại phong trào của các cơ sở hội. Hội cũng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Quanh câu chuyện giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, đẹp, theo tìm hiểu để phong trào đi vào thực chất và hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 214 ngày 13/8/2019 về việc triển khai thực hiện giữ gìn đường làng, ngõ xóm, đường phố xanh, sạch đẹp. Theo kế hoạch này, huyện Ba Vì đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt tới cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát thanh về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng, ngõ xóm.

Theo đánh giá của các ngành chức năng khi kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch này thì huyện Ba Vì đã đáp ứng được tiêu chí đề ra. Dễ thấy, huyện thực hiện vệ sinh sạch sẽ đường làng, ngõ xóm; không có rác thải, đất cát tồn đọng, rơi vãi trên vỉa hè, lòng đường; khơi thông cống rãnh hố ga, phát quang bờ bụi, vớt rác mặt nước… 90% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa và cống rãnh có nắp đậy. Bên cạnh đó, huyện Ba Vì đã sắp xếp trật tự vỉa hè, thu giữ 80 biển hiệu cố định, 167 biển di động, cắt tỉa 38 cây xanh che khuất tầm nhìn an toàn giao thông, in và cấp phát 2.000 tờ rơi hướng dẫn phương tiện quảng cáo ngoài trời cho các hộ kinh doanh trên địa bàn…

Điểm nổi bật khác trong việc thực hiện kế hoạch số 214 của huyện Ba Vì là tại các thôn đều đã duy trì được 413 đoạn đường phụ nữ tự quản, 378 đoạn đường thanh niên tự quản, 245 đoạn đường phụ nữ nở hoa; đồng thời duy trì tốt phong trào tổng vệ sinh môi trường vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần… Các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức của mỗi người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.

Việc hình thành những con đường nở hoa và cảnh quan xanh - sạch - đẹp, thân thiện môi trường ở huyện Ba Vì đã và đang có tác động to lớn đến đời sống, góp phần thúc đẩy ngành kinh tế du lịch của huyện ngày càng phát triển. Phong trào xây dựng những đoạn đường nở hoa làm đẹp môi trường của các xã thuộc huyện Ba Vì đã và đang mang lại những tín hiệu đáng mừng, là tín hiệu vui của sự đoàn kết, cùng chung tay của chính quyền địa phương và đông đảo người dân.

Mộc Thanh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động