Làm báo trong kỷ nguyên số

(LĐTĐ) Báo chí đang thay đổi mạnh mẽ. Trong một thập kỷ rưỡi qua, sự thống trị của những “gã khổng lồ công nghệ” cùng với sự phổ biến của các thuật toán độc giả, mạng xã hội, điện thoại thông minh đã thúc đẩy những cách làm báo mới. Kỹ thuật số đã trở nên quá quan trọng, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), Internet vạn vật (IoT)… dường như đang xóa nhòa đi ranh giới của báo chí với công nghệ. Chuyển đổi số rõ ràng đang là con đường mà báo chí cần phải mạnh dạn bước lên…
Làm báo trong kỷ nguyên số phải luôn song hành nội dung và công nghệ Báo chí trong dòng chảy chuyển đổi số

Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi số sẽ vẽ lại bức tranh báo chí. Đó là nhận định của một số chuyên gia. Tới bây giờ, không thể phủ nhận rằng kỷ nguyên số đã và đang giúp cho nền báo chí phát triển nhanh hơn về mọi mặt. Trong vài năm qua, nhiều đơn vị báo chí trong nước đã sớm bắt nhịp công nghệ, tiến mạnh trên nền tảng số. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí Việt Nam còn chậm so với thế giới.

Đầu năm 2023, ứng dụng ChatGPT, một sản phẩm AI ra đời, nhanh chóng trở thành hiện tượng khuynh đảo toàn cầu. ChatGPT cũng ngay lập tức được đặt vào bối cảnh là “đối thủ thách thức” của báo chí, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Người ta xem ChatGPT như là hiện tượng “thiên nga đen” (thường để mô tả sự kiện không thể đoán trước và có tác động lớn) có thể làm thay đổi quỹ đạo của ngành truyền thông, nó thúc đẩy một xu hướng vốn được dự đoán sẽ phải làm trong thời gian dài thì nay phải rút lại trong ngắn hạn - đó chính là chuyển đổi số. Báo chí buộc phải đổi mới và tồn tại.

Làm báo trong kỷ nguyên số
Ảnh minh họa

Rõ ràng, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các nền tảng trực tuyến, truyền thông xã hội đang tạo ra sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các cơ quan báo chí. Chuyển đối số là quá trình tất yếu của xã hội khi mà trí tuệ nhân tạo đang chiếm ưu thế, các cơ quan báo chí đương nhiên không thể đứng ngoài cuộc. Lúc này các nhà báo dường như đều nhận ra tiềm năng của công nghệ kỹ thuật số và cần phải cố gắng thích nghi với những thay đổi đang xảy ra. Ở thời buổi mà một Vlog có thể giành khán giả với những sản phẩm được sản xuất từ điện thoại thông minh thì bắt buộc các nhà báo phải thay đổi tư duy và cách làm, nếu không muốn mất độc giả.

Trên cơ sở kết hợp giữa nội dung tốt và công nghệ hiện đại, báo chí phải làm chủ nền tảng số, nền tảng truyền thông xã hội, hướng tới phương thức sản xuất, cung cấp thông tin đa phương tiện, đa nền tảng, đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa nguồn thu. Tất nhiên, chuyển đổi số không phải cứ muốn là có thể thành công. Song dù thế nào, dù khó khăn thì đây vẫn là con đường báo chí phải bước đi, quyết tâm thực hiện để phát triển. Trong bài viết trên trang Firmknow.com, Tom Rosenstiel, Giám đốc điều hành Viện Báo chí Mỹ khẳng định: “Chúng ta không có sự lựa chọn. Chuyển đổi số, hoặc là chết”.

Lấy thông tin làm trung tâm

Bước vào kỷ nguyên số từ đâu, như thế nào để đạt hiệu quả là câu hỏi của không ít nhà quản lý báo chí. Tại một hội thảo do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông tổ chức mà người viết có tham dự, nhà báo Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân nêu quan điểm: Khi độc giả chuyển sang những nền tảng mới thì báo chí phải đuổi theo, đón đầu những nền tảng mới đó. Chuyển đổi số chính là để phục vụ độc giả được tốt hơn và nó phải xuất phát từ nhu cầu tự thân của các cơ quan báo chí.

Đối với báo Lao động Thủ đô, bước vào giai đoạn kỷ nguyên số, lãnh đạo Báo cũng đã nhanh nhạy nắm bắt xu thế. Chia sẻ về vấn đề này, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô Lê Thị Bích Ngọc nhấn mạnh đến việc chuyển đổi số phải là quá trình thay đổi toàn diện về cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Mỗi cơ quan báo chí có thể lựa chọn cách thức chuyển đổi số riêng cho mình, nó không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn là vấn đề con người, tòa soạn báo phải tạo ra được quy trình sản xuất mới, tận dụng được sự ưu việt của công nghệ.

Ở thời điểm mà truyền thông xã hội bùng nổ, báo Lao động Thủ đô đã quyết định chuyển hướng đầu tư từ báo giấy tập trung sang phát triển báo điện tử. Bước đầu là phát triển kỹ thuật, các ứng dụng công nghệ để sản xuất các thể loại báo chí hiện đại như infographic, emagazine, video…; đẩy mạnh các hoạt động trực tuyến nhằm truyền tải thông tin đa dạng và tốt nhất. Tới đây, Báo sẽ tiếp tục đầu tư về công nghệ, tiếp cận các nền tảng trí tuệ nhân tạo để phát triển nội dung số.

Năm 2022, bên cạnh phát triển báo điện tử chính thức, Lao động Thủ đô đã xây dựng thêm hai chuyên trang điện tử, gồm: Chuyên trang “Làm giàu” với nội dung chuyên biệt về lĩnh vực kinh tế và chuyên trang “Lao động và Pháp luật” chuyên biệt phổ biến kiến thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đây cũng là một phần trong hướng tiếp cận đúng đắn, lấy thông tin làm trung tâm.

Để đạt được mục tiêu chuyển đổi số, tòa soạn tập trung vào việc tạo ra nội dung chất lượng và độc đáo, riêng có; tìm ra các mô hình phát triển nội dung mới song song với đầu tư vào kỹ thuật số. Thay vì để độc giả phải tìm báo, phải mày mò đào bới thông tin qua những ô tìm kiếm trên mạng, thì tòa soạn sẽ tập trung vào việc xử lý thông tin, dữ liệu thu được để đưa ra sản phẩm nội dung tốt nhất, tìm đến theo đúng nhu cầu, xu hướng của từng độc giả riêng biệt.

Chỉ khi đó mới có thể cạnh tranh và tồn tại trong thế giới truyền thông đang thay đổi liên tục này.

Nữ Quỳnh

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Xem thêm
Phiên bản di động