Ký kết quy chế phối hợp chăm lo tốt hơn cho người lao động

Sáng 19/8, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.
Nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động qua “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” Ấn tượng Chung kết Hội thi nữ CNVCLĐ tài năng - duyên dáng năm 2024

Tham dự hội nghị ký kết có các đồng chí: Lê Quang Long, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Trần Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội…

Phát biểu tại hội nghị ký kết, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long cho biết, thời gian qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động trong các khu công nghiệp và hoạt động của tổ chức Công đoàn các Khu công nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã luôn quan tâm đến hoạt động của Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Ký kết quy chế phối hợp chăm lo tốt hơn cho người lao động
Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long phát biểu tại hội nghị ký kết.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Công đoàn và Công đoàn cơ sở trong các khu công nghiệp, xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động trong các khu công nghiệp ngày càng lớn mạnh, hiện đại đảm bảo số lượng, chất lượng, trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đã thống nhất xây dựng Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024 - 2028.

Theo đó, chương trình là nguyên tắc phối hợp trong công tác: Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; Phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác quản lý Nhà nước; Phối hợp đôn đốc, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động của người sử dụng lao động; Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; Phối hợp giải quyết các kiến nghị của người lao động; Kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động; Phối hợp công tác phát triển tổ chức và đoàn viên.

Ký kết quy chế phối hợp chăm lo tốt hơn cho người lao động
Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác.

“Việc ký kết và thực hiện Chương trình phối hợp tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất và Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất đã chặt chẽ nay còn chặt chẽ hơn nữa, góp phần tạo đà thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp”, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Lê Quang Long nhấn mạnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội đề nghị Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất đối với tổ chức và hoạt động Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.

Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Công đoàn cơ sở cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt là đối mới về nội dung, phương thức hoạt động; lấy cơ sở là địa bàn, người lao động là trung tâm; để tổ chức Công đoàn thực sự là của người lao động, do người lao động và vì người lao động trong các khu công nghiệp.

Ký kết quy chế phối hợp chăm lo tốt hơn cho người lao động
Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Phải căn cứ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của số đông đoàn viên, người lao động để xác định nội dung, mục tiêu hoạt động; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng tới nhiệm vụ cốt lõi là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng thời, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; tập hợp, thu hút công nhân, người lao động để người lao động tự nguyện tham gia, thành lập Công đoàn cơ sở…

Các phòng chuyên môn cần phải tích cực hơn nữa và phối hợp hiệu quả hơn nữa với Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nâng cao thu nhập, đời sống của công nhân lao động trong các khu công nghiệp.

Ký kết quy chế phối hợp chăm lo tốt hơn cho người lao động
Toàn cảnh hội nghị.

Tại chương trình, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Nguyễn Đình Thắng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Quản lý; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội để phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển; đời sống, việc làm công nhân lao động ngày càng nâng cao và hội nhập quốc tế.

Theo chương trình phối hợp, Ban Quản lý chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong khu công nghiệp chủ động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, như: Hội nghị cán bộ công chức; Hội nghị người lao động; tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các phòng chuyên môn tham gia, phối hợp giải quyết các vấn đề bức xúc về quan hệ lao động phát sinh và giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công, ngừng việc tập thể.

Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn người sử dụng lao động và Công đoàn cơ sở thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động hằng năm, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

Ban Quản lý thường xuyên đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thực hiện tốt và đảm bảo các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người lao động nhằm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định giữa người lao động và người sử dụng lao động, đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; Công đoàn có trách nhiệm tham gia giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của các doanh nghiệp…

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động