Xây dựng văn hóa từ những điều giản dị:

Kỳ III: Xếp hàng mọi lúc, mọi nơi

(LĐTĐ) Ý thức xếp hàng từ lâu đã được xem như thước đo của sự văn minh của người Hà Nội. Đâu đó, ở Hà Nội, những việc xếp hàng ở nhà ga, bến xe, xếp hàng để ăn một bát phở hay xếp hàng để nhận từ thiện vẫn diễn ra hằng ngày. Những hình ảnh đẹp khiến chúng ta tự hào về văn hóa người Tràng An.  
ky iii xep hang moi luc moi noi Xây dựng văn hóa từ những điều giản dị
ky iii xep hang moi luc moi noi Việt Nam xếp hạng 4 thế giới tại Olympic Tin học quốc tế 2019
ky iii xep hang moi luc moi noi Xếp hạng cải cách hành chính tại Hà Nội: Động lực để cùng nhau phát triển

Những hình ảnh đẹp

Nhắc đến “văn hóa xếp hàng” ở nước ta, nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán. Chuyện chen lấn, xô đẩy trở thành một điều quen thuộc. Tuy nhiên, nói thế không có nghĩa là người Việt hoàn toàn không biết đến văn hóa xếp hàng. Bởi đâu đó ở Hà Nội, nhiều câu chuyện thú vị về ý thức xếp hàng vẫn đang diễn ra hàng ngày trong lặng lẽ.

ky iii xep hang moi luc moi noi
Hằng ngày, mọi người đều xếp hàng dài ngay ngắn để vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nếu đã sống ở Hà Nội, có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng bắt gặp hình ảnh hàng nghìn người xếp hàng dài tại cổng vào Lăng Hồ Chủ tịch trên đường Ngọc Hà để đợi đến lượt vào Lăng viếng Bác. Từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ… ai nấy đều mỉm cười trong những hàng dài chờ đợi, không sốt ruột, chẳn cố chen lấn.

Đây không phải là hình ảnh hiếm, bởi còn nhớ vào năm 2013, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, hình ảnh dòng người xếp hàng ngay ngắn dài 2km đợi vào viếng Đại tướng cũng đã là một hình ảnh đẹp đi vào lịch sử, khiến nhiều người phải xúc động.

Nói về văn hóa xếp hàng tại Hà Nội, phải kể đến những chuyển biến tích cực ngay trong tư tưởng và hành động của mỗi người dân. Văn hóa xếp hàng đã và đang trở thành tiêu chuẩn của nếp sống văn minh, lịch sự, được nhiều người hưởng ứng. Những hình ảnh hàng người xếp hàng chờ đến lượt ngay ngắn ở siêu thị, rạp chiếu phim, bệnh viện… ngày càng trở nên phổ biến.

Chị Nguyễn Ngọc Mai (quê ở Hà Tĩnh) trong một lần đưa người thân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai đã vô cùng ấn tượng với cảnh người bệnh xếp hàng ngay ngắn. “Mặc dù là 5h nhưng tại Bệnh viện Bạch Mai đã đông đúc, ồn ào. Thế nhưng tại khu khám bệnh, tất cả đều kiên nhẫn xếp hàng thẳng tắp để đăng ký chờ đến lượt mình. Tôi thật sự ngạc nhiên và cũng cảm thấy rất tự hào bởi ý thức của người Việt Nói chung cũng như của người Hà Nội”.

Trong tháng 6 vừa qua, hình ảnh khiến dư luận vô cùng ấn tượng là tại khu đô thị Tân Tây Đô (Đan Phượng) hàng trăm người dân “rồng rắn” tay xách xô chậu và những thùng nhựa tập trung lấy nước, do nước cung cấp tới hộ dân đã mất cách đó chừng một tuần. Có thể thấy, tất cả mọi cá nhân đều bình đẳng với nhau, tôn trọng ứng xử, quyền lợi của người khác.

ky iii xep hang moi luc moi noi
Người dân xếp hàng, tay xách xô chậu và những thùng nhựa tập trung lấy nước tại khu đô thị Tân Tây Đô

Ý thức về văn hóa xếp hàng còn được thể hiện ở việc tất cả mọi người đều chung tay thực hiện. Để góp phần thực hiện tốt việc xếp hàng, tạo sự trật tự thì tại nhiều nơi thăm quan, diễn ra sự kiện ở Thủ đô, Ban tổ chức cũng đã bố trí những dây băng phân luồng hoặc hàng rào phân cách, bố trí bảo vệ, người hướng dẫn, để mọi người theo đó mà xếp hàng tuần tự.

Bên cạnh đó, một hình thức khác cùng tính chất với xếp hàng là nhận số thứ tự cũng được các ngân hàng, bệnh viện… bố trí để giải quyết công việc một cách trật tự và nền nếp hơn.

Xây dựng văn hóa xếp hàng từ giới trẻ

Hiện nay, mọi người dân đều đã có ý thức và coi xếp hàng là hành vi lịch sự nơi công cộng. Mặc dù vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp chen lấn, hay xen ngang lên trước người khác, nhưng những hành vi không đẹp như vậy thường sẽ bị mọi người nhắc nhở. Và khi đã bị nhiều người phê bình, tự khắc người có hành vi đó sẽ cảm thấy xấu hổ, không làm như vậy nữa.

Đặc biệt, ý thức về văn hóa xếp hàng trong giới trẻ hiện nay cũng đang ngày càng được nâng cao, đáng để biểu dương. Đầu năm 2019 vừa qua, dự án cộng đồng “Tôi xếp hàng” đã được một nhóm sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền khởi xướng, với mục đích mang đến những trải nghiệm thú vị về văn hóa xếp hàng, đồng thời mang đến những giải pháp góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt văn minh, hiện đại hơn.

Trong suốt 3 tháng thực hiện dự án, bên cạnh việc truyền thông văn hóa xếp hàng đến với người Việt thông qua mạng xã hội, nhóm dự án đã tổ chức thành công cuộc thi đa phương tiện “Tôi xếp hàng” với hàng chục bài dự thi và hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức cũng như hành vi của cộng đồng về văn hóa ứng xử nơi công cộng của người Việt hiện nay.

Người dân Thủ đô hôm nay đã có ý thức hơn trong việc thực hiện văn hóa xếp hàng. Tuy vậy, muốn có văn hóa ứng xử nơi công cộng nói chung, văn hóa xếp hàng nói riêng, điều quan trọng nhất là giáo dục cho thế hệ trẻ, để văn hóa ấy trở thành một trong những giá trị mang tính chuẩn mực, phổ biến của toàn xã hội.

ky iii xep hang moi luc moi noi
Anh Lê Hữu Phú giáo dục ý thức, thực hiện nếp sống văn minh cho trẻ em ngay từ nhỏ là điều rất cần thiết

Anh Lê Hữu Phú – Giám đốc trung tâm đào tạo kỹ năng mềm Dream Star chia sẻ: “Để góp một phần nhỏ trong việc xây dựng xã hội văn minh, ngay bây giờ, các ông bố, bà mẹ, những người lớn tuổi hãy tạo thói quen hành động một cách có văn hóa từ những việc được coi là nhỏ bởi vì trong mắt trẻ thơ hành động của người lớn là tấm gương rõ nhất để hình thành nên những thói quen của trẻ. Tôi cho rằng, việc giáo dục ý thức của trẻ em ngay từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường là điều vô cùng cần thiết”.

Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức cho mọi người dân về thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa nơi công cộng, trong đó có văn hóa xếp hàng, thì việc cần thiết là chúng ta phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở đến mọi tầng lớp nhân dân, cùng nhau thực hiện tốt nếp sống văn minh.

(Còn nữa)

Trong kí ức của bà Lê Thị Nhung (80 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm) thì văn hóa xếp hàng của người Hà Nội đã có từ xa xưa: “Tôi còn nhớ, thời bao cấp ở Hà Nội, sự nhường nhịn và trật tự đã trở thành nguyên tắc sống của hầu hết mọi người. Thời ấy, để mua được cân thịt hay ký gạo, người Hà Nội phải thức dậy từ sớm. Họ chuẩn bị tem phiếu và phân công việc nhà khoa học sao cho vừa có người đi chợ xếp hàng vừa có người ở nhà trông em, nấu cơm...

Khi xếp hàng quá lâu, người ta nảy ra sáng kiến dùng một viên gạch vỡ hay một chiếc lá để đại diện cho mình trong việc mua hàng hóa. Điều đặc biệt, không một ai có ý định cướp chỗ hay gian lận lượt mua nếu chẳng may người kia đang bận xếp hàng ở chỗ khác. Họ nhẫn nại chờ đến lượt gặp mậu dịch viên dù biết rằng rất có thể sẽ ra về tay không vì thức ăn đã bị bán hết”.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động