KỲ VỌNG NHIỆM KỲ MỚI VỚI NHỮNG ĐỘT PHÁ MỚI ĐỂ THỦ ĐÔ VƯƠN MÌNH:

Kỳ cuối: Nâng tầm quản trị, tạo đột phá hạ tầng chiến lược đưa Thủ đô phát triển

Cấp phường, xã là “mắt xích đầu tiên” trong bộ máy chính quyền, là nơi gần dân, sát dân và trực tiếp giải quyết những vấn đề thường nhật nhất. Trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều cán bộ phường, xã ở Hà Nội bày tỏ kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những đột phá chiến lược về tư duy, hành động để Hà Nội tăng tốc phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Kỳ 1: Nhân dân gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp Kỳ 2: Kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển

Đầu tư đồng bộ cho hạ tầng và chuyển đổi số

Thời gian qua, với mô hình chính quyền đô thị, đặc biệt là thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, việc đẩy mạnh cải cách hành chính cấp phường, xã ở Hà Nội đã có những chuyển biến đáng ghi nhận trong năng lực điều hành và phục vụ nhân dân.

Hà Nội đang đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, với nhiều mô hình thí điểm và ứng dụng tiên tiến trong quản lý, điều hành. Tuy nhiên, ở nhiều phường, xã , nơi trực tiếp tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp hằng ngày, công cuộc chuyển đổi số vẫn gặp không ít rào cản.

Kỳ cuối: Hà Nội cần gì để bứt phá trong nhiệm kỳ mới?
Điểm phục vụ hành chính công xã Chuyên Mỹ là đầu mối tiếp nhận và giải quyết hàng loạt thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến đời sống người dân.

Thực tế cho thấy, nhiều xã, phường hiện chưa có phòng làm việc riêng cho bộ phận chuyển đổi số, chưa được trang bị máy chủ, hạ tầng mạng nội bộ (LAN), hay hệ thống sao lưu dữ liệu theo quy chuẩn. Việc sử dụng các phần mềm quản lý dân cư, đất đai, tài chính công… thường xuyên gặp lỗi, do phần mềm chưa liên thông hoặc cán bộ chưa được đào tạo kỹ.

Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Hữu Chi khẳng định: Việc người dân được hướng dẫn cách truy cập, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử và nhận kết quả qua môi trường mạng sẽ là bước tiến quan trọng giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần hạn chế tình trạng phiền hà, khó khăn cho người dân. Cải cách hành chính không chỉ là hoàn thiện quy trình, mà là đổi mới tư duy phục vụ. Đặc biệt, không phải là chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tháng 7/2025 đứng ở tốp đầu các xã, phường của thành phố mà xã chủ quan.

Để thúc đẩy chuyển đổi số thực chất, Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ Nguyễn Thị Thùy Hương cho rằng, cán bộ cơ sở mong muốn Thành phố có chiến lược đầu tư đồng bộ từ hạ tầng kỹ thuật đến cơ chế tổ chức và nhân lực.

Trong đó, ưu tiên hiện đại hóa hệ thống máy móc, nâng cấp phần mềm quản lý chuyên ngành, xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, đồng thời ban hành quy chế phối hợp rõ ràng giữa cấp và các sở ngành để dữ liệu được liên thông.

“Nếu được trang bị đầy đủ công cụ, có quy trình rõ ràng và hỗ trợ kịp thời, chúng tôi hoàn toàn có thể làm tốt vai trò ‘cầu nối’ giữa chính quyền và người dân trong chuyển đổi số”, bà Hương chia sẻ.

Đặc biệt, Hà Nội đang triển khai chiến dịch 45 ngày đêm cao điểm chuyển đổi số trên toàn địa bàn, bắt đầu từ cuối tháng 7/2025. Đây được kỳ vọng là đợt tổng lực nhằm thúc đẩy việc số hóa toàn diện các lĩnh vực hành chính, y tế, giáo dục, an sinh xã hội... với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.

Kỳ cuối: Hà Nội cần gì để bứt phá trong nhiệm kỳ mới?
Mô hình "Đoàn viên hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính" xã Chuyên Mỹ được triển khai giúp người dân tiết kiệm thời gian, giảm bớt khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số và xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân.

Nói thêm về kỳ vọng phát triển tại địa phương, bà Nguyễn Thị Thùy Hương cho biết, Chuyên Mỹ là địa phương có nghề truyền thống phát triển mạnh, việc tổ chức mô hình chính quyền hai cấp cho phép địa phương chủ động hơn trong kết nối, phối hợp và triển khai các chính sách từ cấp thành phố, nhất là trong lĩnh vực quảng bá, bảo tồn, phát triển làng nghề. Mô hình mới tạo ra hành lang thuận lợi để chính quyền xã trực tiếp triển khai nhiệm vụ đa ngành, linh hoạt hơn, hiệu quả hơn.

“Thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cho các làng nghề thông qua ba trụ cột chính: chuyển đổi số - phát triển du lịch làng nghề - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, việc phát triển cụm công nghiệp làng nghề và trung tâm giới thiệu sản phẩm sẽ tạo thêm động lực cho sản xuất, quảng bá thương hiệu OCOP và mở rộng chuỗi giá trị”, bà Hương cho hay.

Hiện nay, Chuyên Mỹ cũng đang tích cực phát triển mô hình kinh tế đa ngành, kết hợp nông nghiệp sạch với du lịch trải nghiệm. Bà con không chỉ làm nghề, làm nông mà còn làm dịch vụ, một cách tiếp cận hiện đại để nâng cao thu nhập. Trong thời gian tới, xã mong muốn người dân được hỗ trợ thêm về vốn, kỹ năng kinh doanh online, công nghệ và hạ tầng để sản phẩm Chuyên Mỹ không chỉ đẹp, tinh xảo mà còn đến được với nhiều người hơn, nhanh hơn.

Xây dựng Thủ đô phát triển bền vững

Ông Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa, kỳ vọng Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ tới, sẽ đưa ra được những quyết sách thật sự sát thực tiễn, có tác động rõ rệt tới đời sống người dân và hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Với niềm tin và khát vọng, phường Đống Đa sẽ tiếp tục nỗ lực chung tay xây dựng Hà Nội phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. Đặc biệt là xây dựng phường Đống Đa trở thành đô thị kiểu mẫu “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong thời gian tới.

Được thành lập theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập một phần và toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 6 đơn vị hành chính đó là: phường Thịnh Quang, Quang Trung, Láng Hạ, Nam Đồng, Ô Chợ Dừa, Trung Liệt, phường Đống Đa hiện nay có diện tích tự nhiên 2,08 km2, dân số khoảng 82.000 người, có 27 tuyến phố, nhiều cơ quan, bệnh viện, trường học đứng chân trên địa bàn.

Niềm tin gửi tới Đại hội - Kỳ cuối: Hà Nội cần gì để bứt phá trong nhiệm kỳ mới?
Với niềm tin và khát vọng, cán bọ, nhân dân phường Đống Đa quyết tâm xây dựng phường trở thành đô thị kiểu mẫu “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong thời gian tới.

Phường được hình thành, với vị trí là vùng lõi trung tâm, hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý, hạ tầng, lịch sử - văn hóa và hành chính của toàn quận Đống Đa trước đây. Tên gọi “Đống Đa” được giữ nguyên như một sự khẳng định bản sắc truyền thống lịch sử và anh hùng.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt, mục tiêu đến năm 2030, phường sẽ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện; đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát triển phường Đống Đa dựa trên 5 trụ cột: Văn hóa và con người; 3 chuyển đổi (chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn); hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao; kinh tế số, đô thị thông minh; khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp” trở thành phường đô thị kiểu mẫu “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Kỳ cuối: Hà Nội cần gì để bứt phá trong nhiệm kỳ mới?
Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt trực tiếp xuống đường động viên người dân tích cực hưởng ứng phong trào “Vì một đô thị văn minh, sạch đẹp”.

Tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lâp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành phường đô thị thông minh, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc; tiêu biểu của Thành phố, trở thành phường tiên phong, đóng góp ngày càng lớn cho sự phát triển của Thủ đô; đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới, cuộc sống của nhân dân ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Để làm được điều đó, phường xác định rõ, chỉ bằng sự đổi mới tư duy, hành động quyết liệt và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân mới có thể vươn tới mục tiêu. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường xác định ba đột phá chiến lược: Tinh gọn và nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo; huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng đô thị hiện đại, kết nối.

Cùng với đó là 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển hạ tầng đồng bộ xanh, sạch, đẹp; gìn giữ giá trị văn hóa và ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành.

Trong thời gian tới, phường tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm đưa các chương trình dạy năng khiếu vào trường học; chú trọng công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai phong trào bình dân học vụ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải tiến quy trình làm việc. Chỉ đạo triển khai số hóa toàn bộ hồ sơ công dân, số hóa dữ liệu di tích văn hóa, từng bước xây dựng chính quyền số, thông minh, hiện đại. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh phức tạp như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý tài sản công, công tác cán bộ, việc thực hiện phòng, cháy chữa cháy… Chú trọng việc xây dựng chi bộ vững mạnh, chi bộ 4 tốt…

"Đại hội Đảng bộ các cấp là thời điểm then chốt để củng cố tổ chức Đảng và chính quyền cơ sở - nơi gần dân nhất, gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày của nhân dân. Chỉ khi cán bộ thực sự lắng nghe, thấu hiểu, trăn trở với tâm tư, nguyện vọng của người dân; trực tiếp giải quyết những vấn đề từ cơ sở; và có khát vọng, nhiệt huyết kiến tạo những không gian phát triển mới thì mới tạo được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân. Giai đoạn đầu chắc chắn không tránh khỏi khó khăn, nhưng khi đã có được lòng dân, có sự đồng lòng, thì mọi thách thức đều có thể vượt qua, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ, phát triển theo kịp xu thế thời đại", Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa Nguyễn Ngọc Việt nhấn mạnh.
Kim Tiến - Hoàng Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi

Quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu, Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân xã Nam Phù cùng các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các bước trong công tác giải phóng mặt bằng. Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được triển khai đúng trình tự, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động