KỲ VỌNG NHIỆM KỲ MỚI VỚI NHỮNG ĐỘT PHÁ MỚI ĐỂ THỦ ĐÔ VƯƠN MÌNH:

Kỳ 2: Kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển

Không chỉ người dân, đội ngũ cán bộ, đảng viên và trí thức tại Thủ đô Hà Nội cũng dành sự quan tâm sâu sắc và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Họ mong muốn Đại hội là dịp khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới tư duy, lựa chọn được những cán bộ “dám nghĩ, dám làm”, đồng thời xác định tầm nhìn phát triển Hà Nội bền vững, dẫn đầu cả nước về trí tuệ, đổi mới sáng tạo và bản sắc văn hóa.
Đại hội Đại biểu Đại biểu Đảng bộ xã Vân Đình lần thứ I: Mở ra thời kỳ phát triển nhanh, bền vững Cần các giải pháp dài hạn nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô

Mấu chốt quan trọng phải lựa chọn được người tài

Ông Đào Văn Thành - Trưởng thôn Tân An, xã Đoài Phương, cho rằng, là một người dân, ông luôn đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp. Đây là dịp quan trọng để Đảng lựa chọn, giới thiệu và bầu ra những cán bộ có đủ đức, đủ tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tầm nhìn xa trông rộng để lãnh đạo địa phương, đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Ông Thành mong rằng, các đại biểu tham dự Đại hội lần này sẽ sáng suốt lựa chọn được những người thực sự có tâm với dân, có tinh thần trách nhiệm cao, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chứ không phải vì danh lợi cá nhân.

Niềm tin gửi tới Đại hội - Kỳ 2: Trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển
Ông Nguyễn Văn Thái - Bí thư Chi bộ thôn Bướm, phường Tùng Thiện, cho rằng, người dân rất quan tâm xem sau Đại hội, ai sẽ là người dẫn dắt, đồng thời mong muốn chọn được những cán bộ vừa giỏi chuyên môn, vừa thấu hiểu cuộc sống.

“Đặc biệt, tôi mong muốn những cán bộ được lựa chọn phải thực sự liêm khiết, trung thực, gần dân, hiểu dân và biết lắng nghe ý kiến nhân dân. Những người này cần lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho hành động, giữ vững phẩm chất người cán bộ cách mạng trong thời đại mới. Bởi nếu không có đạo đức, dù tài giỏi đến đâu cũng dễ bị tha hóa.

Tôi tin, chỉ khi người lãnh đạo gương mẫu thì mới có thể xây dựng được một chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo được niềm tin cho quần chúng nhân dân”, ông Thành bày tỏ.

Cũng theo ông Thành, công tác phòng, chống tham nhũng cũng là vấn đề được nhân dân hết sức quan tâm. Ông rất ủng hộ việc Đảng, Nhà nước kiên quyết xử lý những cán bộ thoái hóa, biến chất, kể cả khi họ đang giữ những vị trí rất cao trong bộ máy. Điều này thể hiện rõ quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ, củng cố niềm tin của nhân dân.

“Tôi kỳ vọng sau Đại hội, công tác này tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ, để bộ máy chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh, phụng sự nhân dân một cách hiệu quả nhất”, ông Thành nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Thái - Bí thư Chi bộ thôn Bướm, phường Tùng Thiện, thì cho rằng, người dân rất quan tâm xem sau Đại hội, ai sẽ là người dẫn dắt, đồng thời mong muốn chọn được những cán bộ vừa giỏi chuyên môn, vừa thấu hiểu cuộc sống, biết lắng nghe và hành động sát với nhu cầu của dân. Sự tận tụy, trung thực và trách nhiệm là điều tiên quyết mà cán bộ đảng viên phải có.

Đặc biệt, ông Thái kỳ vọng Đại hội sắp tới sẽ tạo ra bước đột phá trong việc trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo. Khi công nghệ và đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, đội ngũ cán bộ cần có khả năng thích nghi nhanh, thành thạo chuyển đổi số, và đặc biệt là gần gũi với người dân.

Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, nhiều đảng viên cũng đặt vấn đề về đạo đức công vụ. “Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tính liêm chính trong công tác cán bộ và sự minh bạch trong điều hành phải được siết chặt hơn. Chúng tôi mong muốn công tác cán bộ không chỉ công bằng, mà còn có cơ chế loại bỏ những người không xứng đáng”, ông Thái bày tỏ.

Thắp lên tinh thần đổi mới và hành động

Cùng với yêu cầu đổi mới tổ chức và con người, đội ngũ cán bộ, trí thức Thủ đô còn đặc biệt quan tâm đến tầm nhìn phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới, một Hà Nội không chỉ là trung tâm hành chính quốc gia, mà còn là thành phố toàn cầu, hội tụ trí tuệ, đổi mới và bản sắc.

Gắn bó với Hà Nội nhiều năm, PGS.TS Hà Đình Đức khẳng định, Hà Nội đang đứng trước bước ngoặt lớn. Nếu không có bước đột phá, chúng ta sẽ bị các đô thị khác như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay các thành phố mới trong khu vực bỏ xa. Đại hội lần này cần đưa ra một tầm nhìn chiến lược rõ ràng, không chỉ đến năm 2030, mà xa hơn là 2045, để Hà Nội có thể trở thành trung tâm tài chính, giáo dục, sáng tạo và văn hóa của Đông Nam Á.

Theo ông Đức, điều này đòi hỏi sự đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ trong các lĩnh vực như: Khoa học công nghệ, giáo dục đại học đẳng cấp quốc tế, giao thông đô thị bền vững, công nghiệp xanh và công nghiệp văn hóa. Muốn làm được điều đó, Đảng bộ Thủ đô phải tiên phong trong tư duy thể chế, sẵn sàng trao quyền nhiều hơn cho cơ sở, doanh nghiệp, và các lực lượng xã hội.

Niềm tin gửi tới Đại hội - Kỳ 2: Trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển
Trong thời gian tới, Hà Nội cần đầu tư mạnh mẽ và đồng bộ trong các lĩnh vực như: Khoa học công nghệ, giáo dục đại học đẳng cấp quốc tế, giao thông đô thị bền vững...

Một vấn đề được đội ngũ đảng viên cơ sở quan tâm là nâng cao hiệu quả tổ chức Đảng tại địa phương. “Chúng tôi mong Đại hội tới sẽ có giải pháp thiết thực để hỗ trợ tổ chức Đảng cơ sở phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của Đảng, gần dân, sát dân và giải quyết hiệu quả các vấn đề địa phương. Trong đó, cần phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ trong mọi phong trào tại cơ sở. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, sâu sát thực tiễn, lắng nghe dân, nói đi đôi với làm.

Đồng thời, tổ chức Đảng tại cơ sở cần đổi mới phương thức sinh hoạt, gắn chặt với các vấn đề dân sinh như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, chăm lo người yếu thế… Qua đó, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận, huy động sức dân cùng tham gia xây dựng khu dân cư văn minh, đoàn kết”, ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư Chi bộ thôn Bướm, phường Tùng Thiện, chia sẻ.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng được đề nghị tăng cường, nhằm đảm bảo kỷ luật Đảng nghiêm minh và giữ gìn lòng tin của nhân dân. Không ít đảng viên kỳ vọng Đại hội sắp tới sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, theo hướng vừa sâu sát, vừa dân chủ, vừa khoa học.

Về mặt văn hóa, một thế mạnh đặc trưng của Hà Nội, đội ngũ trí thức cho rằng, Thành phố cần có chính sách cụ thể hơn trong việc bảo tồn và phát triển di sản. Hà Nội có hàng nghìn di tích, làng nghề truyền thống và không gian văn hóa đặc sắc, nhưng đang đối mặt với nguy cơ mai một nếu không có đầu tư đúng hướng.

Hà Nội đang đứng trước ngưỡng cửa mới của phát triển. Với chiều sâu lịch sử và di sản văn hóa phong phú, Thủ đô có nền tảng để phát triển theo cách riêng, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Nhiều đảng viên cao tuổi kỳ vọng Đại hội sẽ phát huy mạnh mẽ giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn hóa đô thị thanh lịch, văn minh; đồng thời tạo điều kiện cho lớp trẻ phát huy sáng tạo, đổi mới không ngừng.

Bản lĩnh chính trị, tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, đó là ba trụ cột cần được khẳng định mạnh mẽ tại Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới. Một Hà Nội bền vững, đáng sống, đáng tự hào không phải là viễn cảnh xa vời, nếu có sự đồng lòng, quyết tâm và dẫn dắt từ những người lãnh đạo mang trong mình khát vọng vì dân, vì Thủ đô và vì tương lai đất nước.

Sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và cả nước, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đang nhận được sự quan tâm sâu sắc từ đội ngũ cán bộ, đảng viên và tầng lớp trí thức tại Hà Nội. Bên cạnh kỳ vọng về sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, họ đặt niềm tin vào việc lựa chọn những con người bản lĩnh, dám hành động, dám chịu trách nhiệm và một tầm nhìn phát triển đột phá, bền vững cho Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Kim Tiến

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động