KỲ VỌNG NHIỆM KỲ MỚI VỚI NHỮNG ĐỘT PHÁ MỚI ĐỂ THỦ ĐÔ VƯƠN MÌNH:

Kỳ 1: Nhân dân gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp

Trước thềm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, người dân Thủ đô bày tỏ niềm tin và gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những đổi mới mạnh mẽ, hành động thiết thực vì sự phát triển toàn diện của Hà Nội. Những mong muốn từ đời sống hằng ngày đến kỳ vọng vĩ mô đều cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và kỳ vọng rất cao của nhân dân đối với nhiệm kỳ mới của Đảng bộ các cấp.
Đại hội Đảng bộ UBND phường Nghĩa Đô: Quyết tâm xây dựng chính quyền hiệu lực, hiệu quả Xây dựng phường Ba Đình xứng đáng phường kiểu mẫu của Thủ đô Hà Nội Văn hiến - Văn minh - Hiện đại Đại hội Đại biểu Đại biểu Đảng bộ xã Vân Đình lần thứ I: Mở ra thời kỳ phát triển nhanh, bền vững

Kỳ vọng vào sự đổi mới

Trong không khí chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới, người dân Thủ đô đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự thành công của đại hội lần này. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng, mà còn là cơ hội để lựa chọn những cán bộ đủ tâm, đủ tầm, dẫn dắt địa phương vượt qua thách thức và nắm bắt cơ hội trong giai đoạn chuyển đổi lớn hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Thể - Tổ dân phố số 9, phường Long Biên, Hà Nội, cho rằng, hiện nay, việc Chính phủ, Bộ Chính trị và Ban Bí thư triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cho thấy một bước đi chiến lược, quyết liệt trong cải cách bộ máy quản lý, hướng tới tinh gọn, hiệu quả, gần dân hơn.

Niềm tin gửi tới Đại hội - Kỳ 1: Gửi gắm tâm tư đến Đại hội Đảng bộ các cấp
Ông Nguyễn Xuân Thể - Tổ dân phố số 9, phường Long Biên, Hà Nội, bày tỏ, trong nhiệm kỳ tới, Thành phố sẽ có nhiều chính sách sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù Thủ đô.

“Phường Long Biên, nơi tôi sinh sống, cũng là một trong những đơn vị sớm tiếp cận và thực hiện chủ trương này. Qua những hội nghị triển khai gần đây, chúng tôi cảm nhận rõ sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Người dân trong phường đều phấn khởi, tin tưởng và đặc biệt kỳ vọng vào một nhiệm kỳ đổi mới thực sự”, ông Thể bày tỏ.

Cũng theo ông Thể, niềm tin ấy không phải là cảm tính, mà bắt nguồn từ những kết quả cụ thể đã và đang diễn ra sau khi sáp nhập tổ chức bộ máy. Bộ mặt đô thị, dịch vụ công, cách tiếp cận với người dân… đều đang có chuyển biến tích cực. Người dân mong muốn Đại hội Đảng bộ các cấp lần này sẽ lựa chọn ra những cán bộ có tư duy đổi mới, gần dân, lắng nghe và dám chịu trách nhiệm, từ đó hoạch định chính sách sát thực tiễn, phù hợp với đặc thù Thủ đô, nơi hội tụ tinh hoa, trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa của cả nước.

Chị Phạm Thị Hà, phường Đại Mỗ, Hà Nội, bày tỏ, Hà Nội ngày càng hiện đại, nhưng cũng quá chật chội, ngột ngạt. Người dân mong muốn lãnh đạo mới sẽ mạnh tay đầu tư vào giao thông công cộng, mở rộng không gian xanh, quy hoạch lại đô thị để Thủ đô bớt căng thẳng, sống được, sống khỏe.

Trên thực tế, các chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội thường xuyên ở mức báo động, trong đó nguyên nhân lớn đến từ phương tiện cá nhân, xây dựng và thiếu cây xanh. Nhiều người dân kiến nghị Thành phố cần có kế hoạch dài hạn, bền vững hơn để phát triển hạ tầng xanh, tăng diện tích mặt nước, thúc đẩy sử dụng xe buýt điện và tàu điện, giảm dần xe máy trong nội đô.

“Người dân hoàn toàn ủng hộ chính sách phát triển đô thị xanh - thông minh - bền vững. Nhưng điều quan trọng là hành động phải cụ thể, chứ không chỉ là khẩu hiệu. Chúng tôi mong có thêm những công viên cây xanh kiểu mẫu, có hồ điều hòa, khu vui chơi cho trẻ và người già”, chị Hà bày tỏ.

Ngoài ra, theo chị Hà, người dân cũng kỳ vọng Hà Nội sẽ thay đổi mạnh mẽ hơn nữa, đặc biệt trong công tác phát triển đô thị xanh, sạch, hiện đại, chú trọng đến an sinh xã hội và chất lượng sống của người dân.

“Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không khí phấn khởi và sự đồng thuận cao trong xã hội, tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ các cấp lần này sẽ là bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển bền vững và đột phá của Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố của tương lai”, chị Hà bày tỏ nguyện vọng.

Nâng cao chất lượng sống cho người dân

Một nội dung khác mà người dân đặc biệt quan tâm là cải cách hành chính và xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Cùng với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, chính quyền số, người dân mong đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ tới sẽ thật sự gần dân, lắng nghe và hành động vì dân.

Ông Trịnh Quốc Hùng, phường Yên Sở, Hà Nội, thẳng thắn chia sẻ, trong nhiều năm qua, Hà Nội đã có bước tiến trong cải cách hành chính, song vẫn còn nhiều khâu rườm rà, gây phiền hà. Do đó, ông Hùng mong muốn Đại hội sẽ bàn sâu vào vấn đề này, làm sao để người dân đi làm hồ sơ giấy tờ, đăng ký kinh doanh, xin giấy phép, nộp thuế… đều có thể làm nhanh gọn, không bị gây khó dễ.

Niềm tin gửi tới Đại hội - Kỳ 1: Gửi gắm tâm tư đến Đại hội Đảng bộ các cấp
Người dân Thủ đô đều đang dõi theo Đại hội Đảng bộ các cấp với niềm tin và kỳ vọng lớn về sự phát triển trong tương lai.

Về giáo dục - y tế, người dân cho rằng, đây là những trụ cột căn bản cần tiếp tục được ưu tiên. Theo đó, người dân mong muốn nâng cao chất lượng trường công lập, giảm sĩ số học sinh/lớp, giảm áp lực thi cử, đồng thời tăng cường giáo dục kỹ năng sống, đạo đức, và công nghệ.

Chị Nguyễn Thị Phương, phụ huynh học sinh ở xã Thượng Phúc, đề xuất: “Thành phố nên có các chương trình hỗ trợ đổi mới giáo dục thực chất. Các trường vùng khó cũng cần được đầu tư để không còn sự chênh lệch quá lớn giữa nội và ngoại thành”.

Về y tế, người dân kỳ vọng Hà Nội sẽ phát triển hệ thống y tế cơ sở đủ mạnh để người dân không phải đổ dồn lên tuyến Trung ương. Các trạm y tế, bệnh viện ở cơ sở cần được nâng cấp về cả thiết bị và chất lượng bác sĩ, đồng thời đẩy nhanh chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ sức khỏe, khám chữa bệnh từ xa.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội được xác định là trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, người dân kỳ vọng nhiệm kỳ tới sẽ có các chính sách thực sự hiệu quả để phát triển kinh tế số, công nghiệp văn hóa, và khởi nghiệp công nghệ cao.

Anh Nguyễn Quang Minh, một nhà sáng lập startup trong lĩnh vực AI, chia sẻ: “Thành phố cần hỗ trợ mạnh hơn cho doanh nghiệp trẻ, từ vốn, không gian làm việc đến pháp lý. Chúng tôi kỳ vọng Hà Nội sẽ có nhiều thay đổi trong vài năm tới”.

Ngoài ra, vấn đề nhà ở xã hội, an sinh, chăm lo cho người lao động nhập cư cũng được nhiều người dân cho rằng, đây là bài toán cần lời giải căn cơ, bài bản trong chiến lược phát triển đô thị toàn diện.

Từ những điều thiết thực nhất trong đời sống đến các khát vọng lớn về tương lai, người dân Thủ đô đều đang dõi theo Đại hội Đảng bộ các cấp với niềm tin và kỳ vọng lớn. Họ mong đợi một kỳ Đại hội đổi mới tư duy, quyết liệt hành động, chọn được những người có tâm - có tầm - có trách nhiệm, để đưa Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung vươn xa hơn trong kỷ nguyên mới. Với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, người dân không đứng ngoài cuộc, mà chính là chủ thể đồng hành trong hành trình phát triển của thành phố ngàn năm văn hiến.

Kim Tiến

(Còn nữa)

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Vững vàng thành quả, hướng tới đổi mới toàn diện

Vững vàng thành quả, hướng tới đổi mới toàn diện

Trên nền tảng những kết quả đã đạt được cùng các định hướng lớn của nhiệm kỳ mới, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thủ đô đang đứng trước thời cơ thuận lợi để bứt phá và phát triển vững chắc hơn.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển y tế, chăm lo tốt hơn đời sống người dân

Hà Nội đẩy mạnh phát triển y tế, chăm lo tốt hơn đời sống người dân

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, là định hướng chiến lược cho sự phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Trong đó, y tế là một trong những lĩnh vực trọng điểm ưu tiên với các mục tiêu nâng cao tuổi thọ người dân, cải thiện chỉ số phát triển con người (HDI), bảo đảm khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô.
Trao Huy hiệu Đảng tặng 220 đảng viên lão thành phường Nghĩa Đô

Trao Huy hiệu Đảng tặng 220 đảng viên lão thành phường Nghĩa Đô

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng quang vinh tròn 96 năm, mừng Xuân mới 2026 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 29/1, Đảng ủy phường Nghĩa Đô long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 tặng 220 đảng viên lão thành.
Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nâng chất lượng sống cho người lao động

Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội: Nâng chất lượng sống cho người lao động

Với những mục tiêu bứt phá: Tăng trưởng GRDP trên 11%, thu nhập bình quân đầu người vượt trên 12.000 USD, nâng tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, hoàn thành tới 120.000 căn hộ nhà ở xã hội... trong giai đoạn 2025 - 2030, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội đang trở thành niềm kỳ vọng lớn lao, mở ra chương mới cho đời sống và việc làm của người lao động Thủ đô.
Đổi mới phong trào thi đua, ngành Y tế Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật

Đổi mới phong trào thi đua, ngành Y tế Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi bật

Giai đoạn 2020 - 2025, thông qua việc phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, ngành Y tế Hà Nội đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, với hầu hết các chỉ tiêu chuyên môn đạt và vượt kế hoạch Thành phố đề ra, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Luật Thủ đô 2024: Tạo cơ sở để Hà Nội chủ động ưu tiên nguồn lực cho các dự án chiến lược

Luật Thủ đô 2024: Tạo cơ sở để Hà Nội chủ động ưu tiên nguồn lực cho các dự án chiến lược

Luật Thủ đô năm 2024 đã tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động ưu tiên nguồn lực cho các dự án hạ tầng chiến lược, linh hoạt hơn trong điều hành ngân sách, phân bổ chi đầu tư phát triển và gắn trách nhiệm quyết định với trách nhiệm giải trình của chính quyền địa phương.
Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Sáng mãi hình tượng Người dẫn đường trong lòng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ

Thông qua vở kịch “Trái tim Người dẫn đường”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Tây Hồ đã có dịp bồi đắp thêm lòng yêu nước, ý chí rèn luyện bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động