Bảo tồn và phát triển không gian công cộng trong lòng đô thị:

Kỳ cuối: Khi chính quyền, cư dân cùng cộng đồng có trách nhiệm

Đầu tháng 10 vừa qua, Hội thảo trực tuyến Mô hình cộng đồng trong không gian công cộng – Câu chuyện của Việt Nam và Đức do Viện Goethe Hà Nội phối hợp với Think Playgrounds tổ chức. Những giải pháp, kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu của Đức và Việt Nam trong việc thiết kế và xây dựng các không gian công cộng với sự tham gia của người dân đã được chia sẻ.
Kỳ 2: Những mô hình sáng tạo độc đáo Kỳ 1: Đã thiếu còn bị chiếm dụng

Nhận thức của người dân về chơi chưa được coi trọng

Kiến trúc sư Chu Kim Đức, Giám đốc doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds người đã dành gần chục năm để vận động cho “Quyền được chơi” thông qua việc làm các dự án sân chơi cho trẻ em trong cộng đồng. Bắt đầu từ một nhóm tình nguyện năm 2014, đến nay kiến trúc sư Chu Kim Đức và cộng sự đã phối hợp cùng các tổ chức, địa phương làm gần 200 sân chơi và không gian công cộng cho người dân và trẻ em.

“Năm 2012, khi tôi học làm phim ở Doclab, tôi gặp bà Judith Hansen, một phụ nữ Mỹ mong muốn tặng cho Hà Nội một sân chơi. Bà ấy có sở thích đi khắp nơi trên thế giới để chụp ảnh sân chơi, nhưng lại không tìm thấy sân chơi đúng nghĩa ở Hà Nội. Judith nói với chúng tôi về quyền được chơi, rằng sân chơi không chỉ là 1 không gian trống trải, mà phải là nơi có các thiết bị chơi dành cho trẻ em, nơi trẻ em có thể chơi tự do, giao lưu và không phải trả tiền.

Tuy dự án của bà không thực hiện được nhưng nó đã truyền cảm hứng cho tôi. Chúng tôi thành lập Think Playgrounds, một doanh nghiệp xã hội với cam kết sử dụng một phần lợi nhuận để duy trì các sân chơi, không gian thân thiện cho trẻ em trong thành phố”, kiến trúc sư Chu Kim Đức chia sẻ.

Kỳ cuối: Khi chính quyền, cư dân cùng cộng đồng có trách nhiệm
Năm 2018, sân chơi ở thôn Hà Lỗ, Đông Anh do Think Playgrounds thi công đã được nhận Giải ba của UNESCO Việt Nam về nghệ thuật tái chế. (Ảnh chụp trước khi dịch Covid-19 xảy ra).

Với nỗ lực của mình, Think Playgrounds đã dành được nhiều sự quan tâm cũng như ủng hộ từ các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư. Thế nhưng, đằng sau đó là những khó khăn mà chỉ người trực tiếp làm mới hiểu. Để làm được những không gian công cộng lý tưởng ấy, vai trò của các tổ dân phố và bản thân mỗi bậc phụ huynh vô cùng quan trọng. Khi họ nhận thức được vai trò của các sân chơi công cộng này trong đời sống của chính mình, họ mới quyết tâm xây dựng và phát triển nó.

“Trong quá trình làm, chúng tôi vấp phải khó khăn lớn nhất là nhận thức của người dân về vấn đề chơi chưa được coi là quan trọng. Nhiều phụ huynh thắc mắc khi có sân chơi con họ chơi quá nhiều không chịu học thì sao? Họ cũng lo lắng về tai nạn khi chơi. Cuộc sống trong đô thị ít gắn kết với thiên nhiên nên họ sợ con bị côn trùng cắn, chơi đất cát là bẩn… Và khi ấy chúng tôi lại phải có những đối thoại, giải thích rằng chơi có rất nhiều lợi ích và những lo lắng của phụ huynh là không sai nhưng cũng cần phải hiểu trẻ sẽ học được gì qua việc chơi và sự lo ngại nhiều sự lại làm hạn chế khả năng phát triển lành mạnh của trẻ. Hơn hết, sân chơi công cộng này đâu chỉ dành riêng cho trẻ em, nó sẽ trở thành không gian chung để mọi người có thể sử dụng”, kiến trúc sư Chu Kim Đức bộc bạch.

Sân chơi như một yêu cầu tối thiểu

Đồng sáng lập Think Playgrounds, ông Quốc Đạt cũng chia sẻ: Khi mới thành lập, chúng tôi đã phải đi rất nhiều hội thảo để gặp gỡ các kiến trúc sư gạo gội trong làng quy hoạch nhưng không ai có một khái niệm gì về sân chơi theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Và chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian để giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sân chơi, thế nào là những công trình trên khu đất trống được gọi là sân chơi và sự cần thiết có sân chơi công cộng và trẻ em và người dân.

Thật vui mừng khi có sự thay đổi đáng ghi nhận khi đầu năm nay, chúng tôi rất bất ngờ khi Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 01/2021/TT-BXD ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, trong đó sân chơi đã được đưa vào như một yêu cầu tối thiểu của các công trình dịch vụ, công cộng, khu dân cư… Nghĩa là từ năm từ năm nay trở đi bất kỳ tập đoàn đầu tư bất động sản muốn xây dựng dịch vụ, công cộng để ở thì phải quỹ đất dành cho sân chơi. Đây cũng chính là đòn bẩy pháp lý để cho những cộng đồng dân cư và những bậc phụ huynh có thể lên tiếng vì quyền lợi của mình.

Sau sân chơi đầu tiên ở Hà Lỗ và mới đây nhất là ở Tổ 46 thị trấn Đông Anh, hiện huyện Đông Anh đã có 30 sân chơi được làm từ những vật liệu tái chế, nguyên liệu là những chiếc lốp xe, gỗ, chai nhựa… Từ những vật dụng này, đã tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh sau những giờ giải lao, từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, thải ra môi trường mỗi năm từ những chiếc lốp xe, túi ni lông.

Bà Trần Thị Thuý Hằng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Anh cho biết, Đông Anh là huyện ngoại thành của Thủ đô Hà Nội, có khu công nghiệp Bắc Thăng Long thu hút lao động nhập cư đến sinh sống và làm việc ngày càng đông, tác động đến đời sống của người dân trên địa bàn. Chính vì vậy, bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã chủ động tham mưu, xây dựng các kế hoạch, chương trình trọng tâm đăng ký thực hiện hàng năm với các nội dung liên quan tới phụ nữ, trẻ em nhằm bảo vệ an ninh xã hội trên địa bàn bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Minh chứng rõ nét nhất là Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương, các đối tác, nhà tài trợ như doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds, khảo sát lên kế hoạch và lấy ý kiến cộng đồng; xây dựng, thiết kế và lắp đặt các sân chơi cho trẻ em. Cùng với việc học tập, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh là nhu cầu không thể thiếu cho trẻ em. Các sân chơi được lắp đặt tại các nhà văn hoá, điểm sinh hoạt cộng đồng được các em hào hứng tham gia…

Để chuẩn bị cho công tác xây dựng huyện Đông Anh thành quận, đến nay, Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận và 15 Đề án thành phần đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua và đang được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, trong đó có Đề án xây dựng, quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa - khu thể thao thôn, tổ dân phố huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020; Đề án bảo tồn, phát huy các bộ môn văn hóa, thể thao truyền thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo liên quan trực tiếp đến trẻ em và phụ nữ. Vì vậy, với vai trò và trách nhiệm của mình, Hội Phụ nữ của Đông Anh luôn tạo điều kiện cho những hoạt động liên quan đến lợi ích của trẻ em để làm sao các em phát triển toàn diện nhất và cũng đem lại được những cái lợi ích chính đáng cho cộng đồng.

“Trong đó, sân chơi cộng đồng là mô hình được chính quyền và người dân địa phương đánh giá rất cao, chúng tôi cũng rất phấn khởi và mong rằng thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện Goethe Hà Nội và Think Playgrounds để xây dựng nhiều sân chơi hơn nữa, để làm sao phát huy được khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, phấn đấu thành quận của Thủ đô”, bà Trần Thị Thuý Hằng mong muốn.

Tin rằng, những tín hiệu vui từ hành lang pháp lý cũng như nỗ lực của các tổ chức, cộng đồng dân cư sẽ giúp nhân rộng sân chơi, không gian công cộng thân thiện cho trẻ em và người dân Thủ đô.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Bí thư Chi bộ tận tâm, góp phần xây dựng Chi bộ thôn Cổ Điển B vững mạnh

Ở thôn Cổ Điển B, xã Thanh Trì, đồng chí Nguyễn Thị Lan - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận là người luôn trách nhiệm, sâu sát cơ sở, góp phần quan trọng vào việc phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Hướng tới mô hình cánh đồng sạch, nông nghiệp bền vững, Uỷ ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

Chương trình nghệ thuật đặc biệt tri ân và tôn vinh Bộ đội cụ Hồ

“Mệnh lệnh từ trái tim" là chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025). Chương trình được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 Chủ nhật 21/12/2025 trên kênh VTV1.
Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới

Tối 20/12, tại Quảng trường Minh Tâm, phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Lễ đón nhận bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Kinh tế tư nhân phải trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khu vực kinh tế tư nhân cần tiếp tục bứt phá, trở thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.
Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chính thức công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường

Quản lý tài sản mã hóa: Siết để lành mạnh hóa thị trường

Bộ Tài chính vừa công bố tổng hợp góp ý với dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa.

Tin khác

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động