Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh:

Kiểm tra, xử lý kịp thời những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm

(LĐTĐ) Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XV, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tiếp thu và giải trình về 2 nhóm vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm là công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi, lòng sông và việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố.
Chất vấn và trả lời chất vấn về công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi, lòng sông Hà Nội: Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, để chuẩn bị cho phiên chất vấn trực tiếp tại hội trường, Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được 18 nội dung chất vấn của đại biểu liên quan đến 6 nhóm nội dung gồm: Cơ chế, chính sách; giao thông đô thị; tài nguyên môi trường; văn hóa, xã hội; đầu tư công; an ninh trật tự. Các nội dung chất vấn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố trả lời đầy đủ bằng văn bản và gửi tới đại biểu.

Trong phiên chất vấn ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục được nghe ý kiến phát biểu của 19 vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố với 20 câu hỏi cho nhóm vấn đề về công tác quản lý nhà nước về khai thác cát, sỏi, lòng sông, 6 đại biểu với 7 câu hỏi cho nhóm vấn đề về việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố.

Kiểm tra, xử lý kịp thời những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm

Đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi lòng sông, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành các Quyết định về: Quy hoạch sử dụng cát, sỏi trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến 2030; về quy định quản lý hoạt động khoáng sản; quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản; về phê duyệt Đề án thăm dò đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản đối với các điểm mỏ cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố; về phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 1.

Hằng năm, Ủy ban nhân dân Thành phố đều có kế hoạch và thành lập các Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản với số lượng 32 văn bản, 2 đề án, phương án, 20 văn bản đôn đốc, cụ thể hóa các luật xác định trách nhiệm và xử lý hơn 300 bãi chứa không đủ điều kiện là nhữngcon số thể hiện nỗ lực trong chỉ đạo như chủ tọa đã nêu và trong thực tiễn.

Thực tiễn cho thấy còn khá nhiều khó khăn đằng sau việc xử lý triệt để vấn đề này do những yếu tố lịch sử tồn tại, do quy định chồng lấn, đan xen, do công tác kiểm tra, xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn. Cơ quan quản lý tại các cấp, địa phương cũng như Công an Thành phố còn thiếu về nhân lực, phương tiện, bến bãi thu giữ tang vật cũng như chế tài xử phạt. Luật định của các ngành liên quan chưa thống nhất.

Ủy ban nhân dân Thành phố ý thức được rằng tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp cho thấy chúng ta cần tăng cường tất cả các khâu, đặc biệt là trong chỉ đạo và các hoạt động thực thi. Ủy ban nhân dân Thành phố thể hiện thái độ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, chúng tôi cũng thể hiện sự đồng tình cao với các kết luận của chủ tọa kỳ họp.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng sẽ bám sát tinh thần của Nghị quyết chất vấn của Hội đồng nhân dân để kiên quyết tăng cường chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động khai thác khoáng sản trên tất cả các đầu việc cụ thể từ rà soát phân công phân nhiệm trong tất cả cảc khâu, giao quận huyện rà soát, phân loại và thực hiện, xử lý tương ứng… Xây dựng phương án sử dụng hiệu quả nguồn khoáng sản trên địa bàn Thành phố. Triển khai thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ bãi sông để kiểm soát hoạt động khai thác cát, sỏi theo đúng quy định, đồng thời với đó là tăng cường quy chế phối hợp với 8 tỉnh lân cận. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và khai thác khoáng sản, kể cả xử lý kiến nghị với các cấp từ bức xúc từ thực tiễn của công an xã và thanh tra giao thông.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, qua hơn 3 năm thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng đã góp phần nâng cao văn hóa ứng xử, trang phục, nền nếp, tác phong, ý thức trách nhiệm của cán bộ công chức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật của người dân ở nơi công cộng đã có chuyển biển và đã được nâng lên. Việc thực hiện các quy tắc ứng xử đã có tác động tích cực trong xây dựng, hình thành chuẩn mực văn hóa, giữ gìn, phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Tuy nhiên, bộ quy tắc ứng xử ở một số cơ quan, đơn vị còn chưa được chấp hành nghiêm túc, thường xuyên. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng ở một số nơi còn mang tính hình thức, công tác tuyên truyền đã được nâng cao, hình thức đa dạng nhưng vẫn còn phải tăng cường. Trong thời gian tới, với kinh nghiệm của một địa phương đầu tiên của cả nước và những bài học mà chúng ta đã có được, Ủy ban nhân dânThành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân các quận, huyện, thị xã siết chặt kỷ cương hành chính; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai; tăng cường công tác tuyên truyền đi đôi với công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất, nâng cao chế tài để việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nếp sống trong sinh hoạt, công tác hàng ngày của cán bộ, nhân dân Thủ đô.

Tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố nhận thức sâu sắc rằng nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong phiên chất vấn hôm nay là những yêu cầu mong muốn từ thực tiễn và là ý kiến đóng góp quan trọng để Ủy ban nhân dân Thành phố nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian tới. Hai nội dung ngày hôm nay cũng thể hiện yêu cầu sâu sắc trong hoạt động điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố với chủ đề của năm công tác 2021 bắt đầu từ những tháng cuối năm 2020, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển…

Kiểm tra, xử lý kịp thời những vấn đề cử tri và dư luận quan tâm
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV chiều 8/12

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dânThành phố, các đồng chí Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã ngay sau buổi chất vấn ngày hôm nay cùng với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tiếp tục kiểm tra tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương mình quản lý, nghiên cứu kỹ những ý kiến góp ý, chất vấn của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, có biện pháp, kế hoạch khắc phục kịp thời, đáp ứng sự tin tưởng của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri và nhân dân đối với chính quyền các cấp, các ngành nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Trên cơ sở các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này, thời gian tới, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố, với phương châm thực hiện thắng lợi ngay từ đầu nhiệm kỳ 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu cho giai đoạn 5 năm 2021-2025, 10 Chương trình hành động toàn khóa đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua tại kỳ họp này, gồm có 23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó GRDP tăng khoảng 7,5%; vốn đầu tư xã hội tăng 12%; Kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của Thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; số xã nông thôn mới tăng thêm 14 xã, hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, nâng cao ý thức trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; bắt tay ngay vào hành động để triển khai các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố… Đồng thời với việc rà soát lại từng công việc, đầu việc, nhiệm vụ cụ thể để có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, phân công, phân nhiệm cụ thể đối với từng ngành, cấp; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế Thủ đô dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia và tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế.

Cạnh đó, đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và tổ chức bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể hóa 02 Nghị quyết của Quốc hội số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội và số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội để khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô.

Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để cùng chung sức thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu rất cao đặt ra tại Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội. Trong đó, tập trung rà soát, sửa đổi Quyết định 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân cấp kinh tế xã hội, nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách theo hướng đẩy mạnh phân cấp, giao quyền cho các quận, huyện, thị xã và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở. Thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách bền vững.

Tiếp tục thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; Đôn đốc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách; tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư theo Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 nhằm duy trì vững chắc thành quả phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe của nhân dân Thủ đô và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra.

Triển khai thực hiện các kế hoạch phục vụ Tết 2021, trọng tâm là đảm bảo cung - cầu hàng hóa dịp cuối năm. Trang trí đô thị, chiếu sáng; đảm bảo trật tự đô thị. Xây dựng kế hoạch thăm hỏi người có công, các đối tượng chính sách. Tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Chăm lo cho đời sống người dân, đảm bảo mọi người dân đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 yên vui, đầm ấm.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024, ảnh hưởng và kỳ vọng của doanh nghiệp

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, nhiều người lao động đang chờ đợi sự thay đổi tích cực trong thu nhập của mình, với mức lương tối thiểu có thể tăng từ 200.000 đến 280.000 đồng/tháng, tùy theo vùng, kể từ ngày 1/7/2024.
Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

Khánh thành tượng đài V.I Lênin ở trung tâm thành phố Vinh

(LĐTĐ) Sáng 16/4/2024, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh U-li-a-nốp chính thức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lênin (22/4/1870 – 22/4/2024)
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Apple coi Việt Nam là cứ điểm sản xuất toàn cầu

(LĐTĐ) Sáng 16/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple của Hoa Kỳ - công ty công nghệ lớn nhất thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam nếu tính từ 2019 trở lại đây (trên 16 tỷ USD).
Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

Bắt nhóm đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Văn Tuân (sinh năm 2001; trú tại xã Phù Nham, huyện Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Trọng Chiến (sinh năm 2000; trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản, Lê Văn Nam (sinh năm 2001; trú tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

TP.HCM: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công nghiệp hỗ trợ

(LĐTĐ) Phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với doanh nghiệp nhỏ và vừa giữ vai trò then chốt, xuyên suốt nhằm thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.

Tin khác

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

Phải đảm bảo đủ điện cho doanh nghiệp Hà Nội sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh Hà Nội không thể để thiếu điện được. Năm vừa qua nhiều doanh nghiệp vì bị cắt điện mà ảnh hưởng lớn đến hoạt động. Do vậy, năm nay EVN Hà Nội phải điều hành để đủ điện cho sản xuất kinh doanh.
Xem thêm
Phiên bản di động