Kích hoạt dạy học trực tuyến, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ “kép”

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm bảo đảm sức khỏe cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng; từ ngày 4/5, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố chuyển sang dạy học trực tuyến, nỗ lực khắc phục khó khăn, đảm bảo dạy học chất lượng, đúng tiến độ.
Hà Nội cho học sinh tạm dừng đến trường từ 4/5 để phòng dịch Covid-19 Đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường học sau kỳ nghỉ lễ Đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm cho học sinh

Sẵn sàng chuyển trạng thái dạy và học

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 3/5/2021 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 3/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thông báo tới các trường cho phép học sinh, học viên các cấp học, bậc học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên; trường có vốn đầu tư nước ngoài; các Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, bồi dưỡng văn hóa, bồi dưỡng kỹ năng; các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài; các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố tạm dừng đến trường từ ngày 4/5 đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến qua Internet. Ghi nhận của phóng viên, từ tối 3/5, các trường học trên địa bàn Thành phố đã khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Kích hoạt dạy học trực tuyến, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ “kép”
Từ ngày 4/5, học sinh các cấp trên địa bàn Thành phố sẽ tạm dừng đến trường để phòng dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Do đã có sự chủ động chuẩn bị từ trước nên ngay sau khi có thông báo chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc cho học sinh tạm dừng đến trường, Trường Trung học cơ sở Kim Nỗ (huyện Đông Anh) đã thông báo thời khóa biểu, địa chỉ phòng học trực tuyến tới toàn thể phụ huynh và học sinh. Ngay từ sáng 4/5, việc dạy trực tuyến đã được nhà trường triển khai.

Theo thầy giáo Trần Văn Mười (Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Kim Nỗ), hiện học sinh của trường vẫn chưa hoàn thành việc kiểm tra học kỳ nên trong thời gian học trực tuyến, Ban Giám hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên vừa tiếp tục dạy kiến thức theo chương trình học, vừa giao bài ôn tập cho học sinh. Tổ Giáo vụ của trường kiểm tra sĩ số học sinh hàng ngày và báo cáo Ban Giám hiệu nếu lớp nào có tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến thấp. Ban Giám hiệu trực 100% tại trường, phân công dự giờ trực tuyến tất cả các lớp. Nếu phát hiện học sinh nào không tham gia học, nhà trường sẽ tìm hiểu nguyên nhân và có hình thức giúp đỡ ngay.

Cô giáo Vũ Hoài Nhi (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Khai B, quận Bắc Từ Liêm) cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cũng như cơ sở vật chất để thực hiện việc dạy học trực tuyến. Cả nhà trường, học sinh và giáo viên đều sẵn sàng. Do đã có kinh nghiệm từ các đợt tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh trước đây nên việc tổ chức dạy và học trực tuyến không gặp quá nhiều khó khăn.

Còn tại huyện Mê Linh, ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn rà soát các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị và bồi dưỡng kỹ năng cho giáo viên về xây dựng bài giảng trực tuyến. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó, trong trường hợp cần thiết, các trường có thể chủ động xây dựng phương án chuyển trạng thái dạy học ngay. Ngoài ra, các trường còn căn cứ vào điều kiện thực tế để thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ học sinh học tập tại nhà như quay video bài giảng, gửi bài qua tin nhắn mạng xã hội hoặc thư điện tử…

Bảo đảm dạy học chất lượng, đúng tiến độ

Việc tạm dừng đến trường trong thời điểm hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ tới các em học sinh. Nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ "kép" vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, vừa dạy học chất lượng, đúng tiến độ để hoàn thành kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 theo quy định là quyết tâm của các nhà trường trên địa bàn Thành phố.

Kích hoạt dạy học trực tuyến, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ “kép”
Học sinh học trực tuyến tại nhà.

Bên cạnh đó, các nhà trường cũng dành sự quan tâm, ưu tiên đối với học sinh lớp 9 và lớp 12 nhằm giúp các em đạt kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng sắp tới.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Nhâm Huyền (Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, quận Ba Đình), nhà trường đã xây dựng các phương án dạy học để ứng phó với mọi diễn biến của dịch Covid-19. Hiện nay, học sinh các khối lớp đã hoàn thành bài kiểm tra định kỳ và giáo viên đang tiếp tục triển khai dạy học để hoàn thành chương trình.

Riêng với học sinh lớp 12, trong thời gian này, nhà trường tập trung ôn tập, củng cố kiến thức, đồng thời hướng dẫn học sinh tự học và kiểm tra qua hệ thống học và thi trực tuyến của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Nhà trường cũng đang tập trung rà soát hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2021 của học sinh để bảo đảm chính xác. Những học sinh có nhầm lẫn, sai sót trong quá trình khai hồ sơ sẽ được thông tin để kịp thời chỉnh sửa, bảo đảm quyền lợi dự thi cho các em.

Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản hướng dẫn các nhà trường tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hình thức trực tuyến, bảo đảm hoàn thành kế hoạch thời gian năm học theo quy định. Căn cứ vào tình hình thực tế của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố để có phương án tiếp theo, bảo đảm quyền lợi của học sinh.

Trước mắt, bên cạnh việc dạy học trực tuyến, các nhà trường phải duy trì nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh trong công tác quản lý và theo dõi sức khỏe của học sinh, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành phố Hà Nội.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh qua Tết trồng cây

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, ngay từ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực hưởng ứng phong trào Tết trồng cây. Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc; không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong các cơ sở giáo dục mà còn góp phần giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Nâng tầm giáo dục Thủ đô bằng sức mạnh công nghệ số

Sử dụng sức mạnh công nghệ số là yêu cầu mang tính chiến lược trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu

Việc tham gia Hội nghị và Triển lãm Giáo dục Quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) 2026 thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc chủ động hội nhập sâu rộng vào không gian giáo dục toàn cầu, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của giáo dục Việt Nam trên trường quốc tế.
Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Định hướng xây dựng mô hình trường học xanh - tuần hoàn - bền vững

Ngày 22/2, tại Trường Trung học cơ sở Tô Hiến Thành (xã Ô Diên), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Diên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Thu hút nhân tài để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”

Mới đây, tại Kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ ba mươi mốt), Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND (Nghị quyết số 92) ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội. Với nhiều nội dung mới theo hướng mở, linh hoạt và thực chất, Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý cho việc thu hút, trọng dụng người có tài năng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, góp phần tạo nền tảng để Thủ đô “vươn vai Phù Đổng”.
Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Cấu trúc bài thi đánh giá năng lực vào các trường Quân đội

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) phục vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng khối các trường Quân đội do Ban Tuyển sinh quân sự (Bộ Quốc phòng) tổ chức. Kỳ thi được tổ chức độc lập với quy trình xét tuyển, lấy kết quả thi làm căn cứ ở các mức độ khác nhau phục vụ xét tuyển đại học, cao đẳng.
Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển trong tuyển sinh đại học năm 2026

Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục mầm non trình độ cao đẳng vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành đã quy định rõ đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.
Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường

Việc triển khai thực hiện các quy định, quy tắc ứng xử trong trường học phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và của từng địa phương; qua đó từng bước nâng cao chất lượng môi trường văn hóa học đường.
Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục là môi trường an toàn, thân thiện, tôn trọng, yêu thương và chia sẻ

Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2026 - 2030 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; phát triển hài hòa trí tuệ, đạo đức, thể chất, thẩm mỹ, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần cho học sinh; đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng và bầu cử các cấp trong học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn số 787/BGDĐT-HSSV gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về việc tuyên truyền, phổ biến về Đại hội XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong học sinh, sinh viên (HSSV)
Xem thêm
Phiên bản di động