Không tử hình tội tham ô tài sản nếu khắc phục hậu quả

Khuyến khích người phạm tội khắc phục hậu quả

Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) tại phương án 1 mục C, điểm 3 điều 39 có ghi: Tội tham ô tài sản hoặc tội nhận hối lộ mà sau khi kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả của tội phạm do mình gây ra, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì sẽ không thi hành án tử hình.
Có nên bãi bỏ hình phạt tử hình?
Cựu Phó ban tổ chức Quận ủy đối diện án tử hình

Hầu hết chúng ta đều công phẫn với hành vi tham ô tài sản, nhận hối lộ của những người tham lam, ích kỷ, thiếu đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của nhà nước, của tập thể và đáng phải nhận mức hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn rõ bản chất hành vi của loại tội phạm này là lợi dụng vị trí nghề nghiệp, chức danh, lợi dụng sơ hở trong chính sách của nhà nước, chính sách của tổ chức để thực hiện thủ đoạn mánh khóe nhằm thỏa mãn dục vọng tham lam chiếm đoạt vật chất, tiền bạc của xã hội mà vốn không phải là của mình. Hình phạt tử hình là hình phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật Việt Nam, ngoài việc tước đi mạng sống của kẻ phạm tội, còn trực tiếp gây ra những hệ lụy thương tổn tinh thần cho người thân của họ và đặc biệt là gây mặc cảm tâm lý sâu sắc cho các thế hệ huyết thống gia đình họ. Đồng thời hình phạt tử hình cũng hàm chứa răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Khuyến khích người phạm tội  khắc phục hậu quả
Bí cáo Huyền Như bị xét xử về tội lừa đào tham ô tài sản. Ảnh minh họa

Nếu áp dụng phương án 1 sẽ mang nhiều ý nghĩa nhân đạo và xã hội. Cụ thể: Tội phạm tham nhũng là loại tội phạm có tính chất đặc biệt, luôn che đậy hành vi phạm tội, sợ cộng đồng dư luận, không trắng trợn thô bạo, hành vi phạm tội không trực diện, dã man tàn ác phi nhân tính, có khả năng cải tạo được nên không nhất thiết phải tước bỏ mạng sống của họ bằng hình phạt tử hình.

Không thi hành án tử hình không phải là một hình thức hoãn miễn hình phạt mà chỉ là giảm hình phạt, họ vẫn phải chịu mức án tù chung thân từ 20 đến 25 năm tù giam, đây cũng là hình phạt khủng khiếp với loại tội phạm tham nhũng. Với loại tội danh này những người phạm tội sau khi đã thực hiện xong án phạt tù thì thường rất ít có khả năng tái phạm và cũng rất ít cơ hội để tái phạm. Vậy để họ sống trở về với gia đình, cộng đồng xã hội sau khi mãn hạn tù cũng không còn gây nguy hiểm cho xã hội, nên không thi hành án tử hình với họ sẽ không làm giảm đi tính nghiêm khắc của luật pháp, ngược lại nó còn mang tính nhân đạo cao cả của bộ luật.

Thứ nữa, như nội dung của phương án 1 là khuyến khích tội phạm thành khẩn, nỗ lực khắc phục hậu quả thiệt hại do họ gây ra, khuyến khích họ lập công chuộc tội. Nếu vẫn tử hình họ thì vô hình chung đẩy họ vào tâm lý đường cùng đằng nào cũng chết thì chỉ khai báo những gì đã có chứng cớ rõ ràng mà cơ quan điều tra đã nắm được, không có ý thức và động cơ khắc phục hậu quả phạm tội mà họ gây ra. Nếu thực hiện phương án 1 thì nhà nước, xã hội sẽ thuận lợi trong tiến trình thu hồi tài sản của kẻ phạm tội tham nhũng, thuận lợi cho hoạt động điều tra tội phạm, giảm được số lượng thi hành án tử hình và như vậy thể hiện tính tiên tiến văn mình của Bộ luật Hình sự nước ta, phù hợp với tiêu chí hội nhập trong khi nhiều bộ luật hình sự của một số nước có nền kinh tế, văn hóa, luật pháp phát triển đã bỏ án tử hình trong cơ cấu hình phạt của họ.

Ngoài ra, nếu áp dụng phương án 1 vừa thể hiện sự khoan hồng nhân đạo của pháp luật, vừa khuyến khích gia đình, người thân của người phạm tội nỗ lực cùng khắc phục hậu quả phạm tội mà người thân của họ gây ra, lại vừa không mang lại nỗi đau và sự mặc cảm tâm lý tiêu cực lâu dài cho thân tộc của người phạm tội.

Vậy theo tôi, cần ủng hộ và đồng thuận với phương án 1 tại mục C điểm 3 điều 39 dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Nguyễn Quang Lâm
Chủ tịch Công đoàn TCT TMHN

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Tin khác

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

Cụ ông tự nguyện giao nộp kỷ vật thiêng liêng, làm tròn trách nhiệm công dân

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5), Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Xem thêm
Phiên bản di động