Khu vui chơi trẻ em: Con vui chơi, bố mẹ lo lắng

(LĐTĐ) Hiện nay, tình trạng các khu vui chơi, nhất là những khu vui chơi ngoài trời đang xuống cấp trầm trọng, nhiều thiết bị cũ kỹ, rỉ sét khiến nhiều phụ huynh lo sợ.
khu vui choi tre em con vui choi bo me lo lang Chuyện muôn thuở: Thiếu sân chơi cho trẻ em
khu vui choi tre em con vui choi bo me lo lang Biến bãi rác thành khu vui chơi công cộng

Đã có rất nhiều vụ tai nạn như gãy giàn đu, đứt xích đu,... xảy ra ở một số khu vui chơi nhưng sau những sự cố đó hầu hết các khu vui chơi vẫn tiếp tục hoạt động tự phát, ít có sự thay đổi hay nâng cấp.

Điểm đáng lưu ý tại các khu vui chơi trẻ em đa phần thiếu sự chỉ dẫn của nhân viên. Có những trò chơi, vốn làm trẻ nhỏ dễ bị say, bị hoảng sợ nhưng nhân viên trong hầu hết các khu vui chơi không hề tư vấn cho phụ huynh để họ có những sự lựa chọn trò chơi phù hợp với khả năng của con mình.

Khi xuất trình vé chơi, nhân viên sẽ chỉ các em leo lên máy bay, thú nhún hay tàu điện, mâm xoay,... rồi quay ra bật công tắc điện cho thiết bị vận hành và chỉ quan tâm tới giờ tắt thiết bị chứ ít quan tâm hỗ trợ cho trẻ trong lúc chơi. Bởi với họ việc trông, giúp đỡ trẻ trong quá trình chơi trên các thiết bị là nhiệm vụ của các bậc phụ huynh.

khu vui choi tre em con vui choi bo me lo lang
Các khu vui chơi luôn thu hút đông đảo các em thiếu nhi (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Do diện tích khu vui chơi quá nhỏ nên trò chơi tàu điện được bố trí trên vòng tròn với những đường ray tí hon dễ khiến trẻ nhỏ chóng mặt, nhức đầu. Các thanh ray lại không được gắn cố định vào nền đất nên khi chạy dễ làm tàu nghiêng ngả hoặc trật bánh khỏi đường ray.

Một phụ huynh thường cho con vui chơi trong khu vui chơi trên địa bàn quận Hà Đông chia sẻ: “Những trò chơi trong khu vui chơi có sức thu hút rất lớn đối với trẻ. Con tôi thích các trò đu quay nên tuần nào cũng đòi chơi. Cho con chơi nhưng tôi rất lo, chỉ sợ khi con đang chơi các thiết bị xảy ra sự cố trục trặc thì nguy hiểm quá”.

Tại khu vui chơi thiếu nhi Hà Đông, khi được hỏi về việc kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị vui chơi định kỳ, một nhân viên trong khu vui chơi khẳng định: Chuyện bảo dưỡng, nhỏ dầu, nhớt,... định kỳ với các thiết bị vui chơi ít được thực hiện. Hàng ngày các nhân viên đảm nhận nhiệm vụ lau chùi, quét dọn cho khu vực được sạch sẽ.

Khi phóng viên thắc mắc với những thiết bị như đu quay, xe điện, mâm xoay điện,.... nếu không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng kỹ lưỡng chẳng may đang trong vòng quay, khi trẻ đang vui chơi, thiết bị hỏng đột ngột sẽ gây ra tai nạn rất khó lường, một nhân viên nhanh nhảu nói: “Kể từ khi chị làm ở đây mấy năm rồi, chưa khi nào xảy ra trục trặc hay sự cố gì đối với các thiết bị đó. Nếu chẳng may thiết bị hỏng thì việc sửa chữa sẽ do anh quản lý đồng thời là chủ của khu vui chơi sửa chứ cũng không phải gọi thợ”.

khu vui choi tre em con vui choi bo me lo lang
Các thiết bị trò chơi tại những khu vui chơi rất cần sự bảo dưỡng, kiểm tra định kỳ để đảm bảo độ an toàn khi hoạt động (Ảnh: Nguyễn Hoa)

Theo quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6/3/2014 của Bộ LĐTB&XH (có hiệu lực từ 1/5/2014) thì: “Trò chơi mang theo người lên cao từ 2m trở lên, tốc độ di chuyển của người từ 3m/s so với sàn cố định (tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt) trừ các phương tiện thi đấu thể thao” thuộc danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Cùng với đó, điều 23 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 (có hiệu lực từ 1/7/2013) quy định doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân khi sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có trách nhiệm ký hợp đồng với tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật để kiểm định lần đầu trước khi đưa vào sử dụng hoặc kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng và khai báo trước khi đưa vào sử dụng, báo cáo việc kiểm định với cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, về việc kiểm định kỹ thuật an toàn các thiết bị trò chơi trẻ em đã được quy định rất chặt chẽ trong các văn bản pháp lý. Tuy nhiên trên thực tế, không ít các bậc phụ huynh băn khoăn cho rằng phải chăng các văn bản đó vẫn chỉ nằm trên giấy khi mà cơ quan quản lý chưa thật sự kiểm tra triệt để, chủ các khu vui chơi thờ ơ, không chấp hành quy định. Thiết nghĩ đã đến lúc cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, chủ cơ sở quản lý các khu vui chơi để tránh tình trạng “mất bò mới lo làm chuồng”.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động