Không khoan nhượng với cán bộ tiếp tay, bao che cho hàng giả

Hàng giả, hàng nhái vẫn đang là một vấn nạn nhức nhối, đe dọa sức khỏe, tài chính người tiêu dùng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia. Bộ Công an đã công bố quyết tâm làm rõ mọi dấu hiệu sai phạm, khẳng định sẽ không có vùng cấm, xử lý nghiêm cán bộ quản lý nhà nước tiếp tay, bao che cho hàng giả. Động thái mạnh mẽ này đang nhận được sự đồng tình, ủng hộ tuyệt đối từ người dân, củng cố niềm tin vào một thị trường minh bạch.
Hàng nghìn tấn phân bón giả "tuồn" ra thị trường miền Bắc, miền Trung Bộ Công an sẽ điều tra, xử lý cán bộ cơ quan nhà nước bao che, tiếp tay cho hàng giả

Không khoan nhượng với tiêu cực

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2025, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết tội phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm diễn biến rất phức tạp, có vụ quy mô lớn, diễn ra kéo dài với nhiều thủ đoạn tinh vi, triệt để lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm.

Các loại hàng giả được sản xuất, buôn bán rất đa dạng, đáng báo động là tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc tân dược, mỹ phẩm..., ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, kinh tế của nhân dân; ảnh hưởng đến nguồn lao động tương lai của đất nước.

Làm sạch thị trường quảng cáo: Không khoan nhượng với tiêu cực, bảo kê
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả đợt cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái.

Bên cạnh đó, loại tội phạm này thường lợi dụng các hoạt động quảng cáo sai sự thật thông qua các đơn vị quảng cáo, người nổi tiếng, người có uy tín để tiêu thụ sản phẩm. Nghiêm trọng hơn, trong một số vụ việc còn có được sự tiếp tay, bao che của một số cán bộ trong các cơ quan quản lý Nhà nước, dẫn đến hành vi vi phạm khó bị phát hiện.

Về kết quả đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng nắm tình hình, phát hiện, khởi tố 36 vụ, 119 bị can liên quan đến các vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả tại 24 địa phương trên cả nước.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đã làm rõ, xử lý nghiêm đối với hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm của một số cán bộ của các cơ quan có chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này; phát hiện, xử lý nghiêm đối với một số đối tượng có các hành vi liên quan đến việc quảng cáo sai sự thật, phóng đại công dụng của sản phẩm nhằm lừa dối người tiêu dùng.

Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc rà soát, tập trung nhận diện, đấu tranh quyết liệt với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với tinh thần làm thật sâu, thật kỹ, liên tục, thường xuyên; đồng thời làm rõ vấn đề "tiêu cực", "bảo kê" của cán bộ các cơ quan quản lý Nhà nước, xác định trách nhiệm của các đơn vị quảng cáo, các tiktoker, người có uy tín trong việc quảng cáo sai sự thật để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm răn đe, cảnh tỉnh.

Làm sạch thị trường quảng cáo: Không khoan nhượng với tiêu cực, bảo kê
Lực lượng chức năng kiểm kê số thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả bị Công an Hà Nội thu giữ.

Đồng thời, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý triệt để các vụ án về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội, kiến nghị khắc phục các sơ hở, bất cập trong quy định pháp luật; tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.

Niềm tin được củng cố

Phát biểu của Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản khẳng định quyết tâm của Bộ Công an không khoan nhượng với tội phạm có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, Bộ Công an tập trung xử lý, nhắm vào vào yếu tố "tiêu cực" và "bảo kê", đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi từ mọi tầng lớp xã hội.

Bà Nguyễn Thị Bích Loan (58 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội), một nạn nhân từng "tiền mất tật mang" vì tin theo quảng cáo thực phẩm chức năng giả mạo, không giấu được niềm vui: "Tôi đã mất hàng chục triệu đồng, sức khỏe cũng không được cải thiện. Giờ thấy Công an vào cuộc mạnh mẽ thế này, tôi mừng lắm, mong sao không còn ai bị lừa nữa".

Anh Lê Văn Mạnh (35 tuổi, giám đốc một công ty dược phẩm tại Hà Nội) cũng bày tỏ sự đồng tình tuyệt đối: "Những doanh nghiệp làm ăn chân chính như chúng tôi rất khổ sở vì phải cạnh tranh với những lời quảng cáo phi sự thật. Việc này sẽ giúp lấy lại sự công bằng trên thị trường và bảo vệ uy tín của những người làm ăn đúng đắn".

Ông Nguyễn Văn Tuấn (45 tuổi, chủ một cửa hàng kinh doanh phụ tùng xe máy chính hãng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cũng khẳng định sự ủng hộ: "Hàng giả làm chúng tôi mất khách, mất uy tín, dù chúng tôi cố gắng nhập hàng chuẩn. Nếu có cán bộ tiếp tay cho hàng giả thì thật sự quá bất công. Bộ Công an làm thế này là đúng, là cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp chân chính và tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh".

Làm sạch thị trường quảng cáo: Không khoan nhượng với tiêu cực, bảo kê
Hàng trăm loại thực phẩm chức năng giả bị phát hiện, thu giữ

Các chuyên gia kinh tế, pháp luật cũng đánh giá cao động thái này. Tiến sĩ Nguyễn Văn Cường, chuyên ngành luật kinh tế, nhấn mạnh: "Việc Bộ Công an làm rõ yếu tố cán bộ nhà nước tiếp tay cho hàng giả là dấu hiệu cho thấy quyết tâm chính trị rất cao, rất kịp thời, thể hiện sự thấu hiểu và quyết tâm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc làm rõ "tiêu cực", "bảo kê" không chỉ là xử lý hành vi mà còn là yếu tố then chốt để phục hồi niềm tin của người dân vào tính liêm chính của các cơ quan công quyền. Khi bộ máy trong sạch, việc phòng chống tội phạm kinh tế, đặc biệt là hàng giả, mới thực sự hiệu quả".

Những ý kiến này phản ánh tâm lý chung của xã hội về mong muốn một thị trường minh bạch, nơi người tiêu dùng được bảo vệ tối đa và các doanh nghiệp được cạnh tranh một cách công bằng. Niềm tin vào sự quyết liệt của cơ quan chức năng đang được củng cố, và người dân kỳ vọng vào những kết quả điều tra công khai, minh bạch.

Đây là một bước tiến quan trọng, hướng tới một xã hội thực sự lành mạnh, nơi mỗi người dân có thể an tâm tin tưởng vào những thông tin được quảng bá và các sản phẩm, dịch vụ mà họ tiêu dùng. Niềm tin vào sự quyết liệt của cơ quan chức năng, vào công lý đang được củng cố từng ngày...

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động