Bộ Công an sẽ điều tra, xử lý cán bộ cơ quan nhà nước bao che, tiếp tay cho hàng giả

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/6, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả đợt cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái liên quan đến thuốc, thực phẩm chức năng thời gian qua.
Phát hiện lô hàng lậu hơn 5.000 lọ mỹ phẩm dưỡng da tại Công ty Ngân Korea Hàng nghìn tấn phân bón giả "tuồn" ra thị trường miền Bắc, miền Trung

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không phải vấn đề mới, nhưng thời gian qua được dư luận quan tâm. Trong đó có Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tấn công mạnh vào tội phạm làm hàng giả, thực phẩm bẩn

Trên tinh thần đó, Bộ Công an chỉ đạo triển khai quyết liệt Công điện trên với 3 nội dung trọng tâm. Cụ thể, Bộ Công an chỉ đạo Công an các địa phương mở cao điểm tấn công trấn áp trên lĩnh vực này trong 3 tháng kể từ ngày 15/5. Cùng với đó, lực lượng của Bộ Công an tham gia Tổ công tác của Chính phủ để đấu tranh, ngăn chặn tình trạng này theo đúng tinh thần Công điện.

Bên cạnh đó, Bộ Công an tiếp tục tham mưu ban hành các thể thế nhằm khắc phục thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực này. Đồng thời, Bộ Công an cũng kiến nghị tăng mức hình phạt để răn đe các đối tượng phạm tội. Hiện nay Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo và Quốc hội thảo luận việc sửa đổi Bộ luật Hình sự nhằm tăng mức phạt đối với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, vi phạm quy định an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bộ Công an sẽ điều tra, xử lý cán bộ cơ quan nhà nước bao che, tiếp tay cho hàng giả
Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả đợt cao điểm truy quét hàng giả, hàng nhái.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, qua công tác đấu tranh của Bộ Công an cho thấy, hiện nay nổi lên mấy vấn đề. Cụ thể, tội phạm liên quan đến hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm rất phức tạp, có vụ việc quy mô lớn và kéo dài. Các đối tượng lợi dụng triệt để sơ hở của pháp luật để vi phạm các quy định về vấn đề này. Trong đó, hàng giả được sản xuất, buôn bán rất phổ biến, nhất là mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc… liên quan mật thiết đến sức khỏe của người dân. Cùng với đó là tình trạng quảng cáo sai sự thật thông qua người nổi tiếng, người có uy tín. Trong đó có sự bao tre của một số cán bộ trong cơ quan quản lý nhà nước.

Về kết quả đấu tranh, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết tính đến ngày 3/6, các lực lượng của Bộ Công an triển khai cao điểm đã khởi tố 36 vụ và 119 bị can liên quan đến các tội buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả cùng các hành vi khác ở 24 địa phương. Các lực lượng của Bộ Công an cũng xử lý các hành vi tiếp tay của một số cán bộ cơ quan nhà nước, trong đó khởi tố một số bị can. Bộ Công an cũng xử lý, làm rõ hành vi quảng cáo sai sự thật.

Tiếp tục triển khai cao điểm trong vòng 3 tháng

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết Bộ Công an tiếp tục triển khai cao điểm trong 3 tháng để đánh giá sâu, kỹ nội dung này theo tinh thần Công điện của Chính phủ. “Đấu tranh với hàng giả, gian lận thương mại là công việc thường xuyên, liên tục và lâu dài. Trọng tâm là đấu tranh quyết liệt với các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, cũng như xử lý trách nhiệm người quảng cáo sai sự thật, kể cả người nổi tiếng”, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bộ Công an tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ vi phạm thời gian qua, với tinh thần xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, qua đó làm rõ nguyên nhân vi phạm và những sơ hở của hệ thống pháp luật. Đồng thời, Bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này mà Công điện đã nêu. Đối với mỗi người dân, hãy cảnh giác trước các sản phẩm được quảng cáo đa năng, giá rẻ, thần dược; đồng thời phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm.

Trước đó sáng 14/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì làm việc với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để đánh giá về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa những tháng đầu năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo thành lập tổ công tác đặc biệt và mở đợt tấn công cao điểm đấu tranh, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, lưu thông hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ xuất xứ, vi phạm bản quyền, vi phạm sở hữu trí tuệ, xuất xứ hàng hóa, trong thời gian từ ngày 15/5 đến 15/6.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Triệt phá 2 xưởng phân kim "đầu độc" sông Đuống bằng hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại

Triệt phá 2 xưởng phân kim "đầu độc" sông Đuống bằng hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại

Hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại vừa bị phát hiện xả thẳng ra ven sông Đuống từ hai xưởng phân kim trái phép, đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước và môi trường Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động