Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy:

Không để người lao động không có Tết

(LĐTĐ) Trong dịp Tết Tân Sửu 2021, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đã trợ cấp cho gần 200 công nhân viên chức lao động và 54 con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 325 triệu đồng.
“Hiệu quả kép” từ chương trình phối hợp công tác Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thành công Quận Cầu Giấy: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới Làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết, Liên đoàn Lao động quận đã xác định việc chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, phòng, chống dịch Covid-19 và ổn định quan hệ lao động là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu đối với tất cả các cấp Công đoàn.

Ngay từ đầu tháng 12/2020, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã có công văn gửi các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở về việc chăm lo cho công nhân viên chức lao động dịp Tết Tân Sửu 2021.

Không để người lao động không có Tết
Trao trợ cấp cho đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình "Tết sum vầy 2021"

Theo đó, Liên đoàn Lao động quận đề nghị các Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động khắc phục khó khăn, xây dựng kế hoạch tổ chức chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động với những biện pháp thiết thực, đảm bảo 100% đoàn viên, công nhân viên chức lao động được đón Tết với tinh thần vui tươi, phấn khởi, an toàn và tiết kiệm.

Chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương, trả thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết và sớm công khai để người lao động biết và giám sát thực hiện.

Phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, vận động người sử dụng lao động hỗ trợ phương tiện, vé tầu, xe đưa công nhân lao động về quê đón Tết; Tổ chức các hoạt động vui Tết cho công nhân viên chức lao động không có điều kiện về quê đón Tết hoặc phải làm việc trong dịp Tết.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền đồng cấp chăm lo đời sống, việc làm và thu nhập của đoàn viên công đoàn và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đặc biệt Liên đoàn Lao động quận đề nghị Công đoàn cơ sở rà soát, lập danh sách đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 để Liên đoàn Lao động quận trợ cấp.

Cụ thể, rà soát các đoàn viê công đoàn và người lao động có thời gian công tác đủ 1 năm trở lên tại doanh nghiệp có tổ chức công đoàn và cả các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; bản thân vợ hoặc chồng là người khuyết tật, bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp mất sức lao động từ 31% trở lên. Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ việc luân phiên, thu nhập không ổn định.

Người lao động làm việc trong các cơ sở giáo dục bị ngừng việc từ 1,5 tháng liên tục trở lên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không có thu nhập hoặc thu nhập giảm sút…

Không để người lao động không có Tết
Công ty Thương mại quốc tế và dịch vụ Siêu thị BigC Thăng Long đã trao tặng 100 phần quà cho các gia đình khó khăn tại phường Trung Hòa (Cầu Giấy) nhân dịp Tết Tân Sửu.

Được biết, nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt dịp Tết cổ truyền của dân tộc, trong dịp Tết Tân Sửu 2021, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đã trợ cấp cho gần 200 công nhân viên chức lao động và 54 con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 325 triệu đồng.

Mới đây, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên quận Cầu Giấy phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2021” tại làng trẻ Birla Hà Nội.

Trong chương trình Ban tổ chức cùng các nhà tài trợ đã trao tặng các xuất quà cho đoàn viên Công đoàn, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ quận, các em đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận và các trẻ em tại Làng trẻ Birla với tổng kinh phí quà tặng là 140 triệu đồng và nhiều đồ dùng thiết yếu phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày tại Làng trẻ.

"Đây là một trong những hoạt động thiết thực và ý nghĩa của các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy với mong muốn hỗ trợ đoàn viên thanh niên, công đoàn viên cũng như các em nhỏ Làng trẻ Birla cùng đón chào năm mới thật sự đầm ấm trong vòng tay yêu thương của toàn cộng đồng xã hội", bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.

Liên đoàn Lao động quận đã xác định việc chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, phòng, chống dịch Covid-19 và ổn định quan hệ lao động là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu đối với tất cả các cấp Công đoàn.

Ngay từ đầu tháng 12/2020, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã có công văn gửi các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở về việc chăm lo cho công nhân viên chức lao động dịp Tết Tân Sửu 2021.

Phương Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.

Tin khác

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

Để Tháng Công nhân luôn là chuỗi ngày hội của người lao động

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Tháng Công nhân đã thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân lao động huyện Thanh Trì với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả, thiết thực để tri ân, hướng về người lao động.
Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Xem thêm
Phiên bản di động