Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thành công

(LĐTĐ) Là quận có tốc độ đô thị hóa rất nhanh, cùng với việc chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng thì một trong những “chìa khóa” mang tính chiến lược để Cầu Giấy phát triển bền vững là đầu tư yếu tố con người. Trong đó, điểm nhấn là đẩy mạnh phát triển giáo dục, nhờ vậy trong những năm qua Cầu Giấy luôn dẫn đầu Thành phố về lĩnh vực này. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa đã chia sẻ với báo Lao động Thủ đô về những đột phá để biến thách thức, khó khăn trở thành ưu thế của quận trong những năm qua.
Quận Cầu Giấy: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới Góc nhìn từ quận Cầu Giấy Quận Cầu Giấy biểu dương 130 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thành công
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy.

PV: Giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được coi là một trong những thế mạnh của quận Cầu Giấy. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về kết quả của sự nghiệp “trồng người” trong bức tranh chung về kinh tế - xã hội của Quận?

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa: Là một quận có tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng do quá trình đô thị hóa, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống chung cư cao tầng trong những năm gần đây đã đặt ra một bài toán cần sự đồng bộ trong chiến lược đầu tư và công tác chỉ đạo, điều hành để hướng tới mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội.

Trong những năm qua, việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 29 Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, đã được triển khai bài bản, thường xuyên trong các đợt sinh hoạt chuyên đề, ngoài các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, quận còn triển khai tuyên truyền thông qua Bản tin Thông tin nội bộ do Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì biên soạn hàng tháng phát tới 100% tổ chức, cơ sở Đảng; tuyên truyền qua hệ thống loa đài phát thanh và bảng tin tại các phường và tổ dân phố đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trên địa bàn về chiến lược phát triển giáo dục.

Ngân sách quận đầu tư cho giáo dục hằng năm từ 70 đến 80% tổng mức đầu tư nhằm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ với hệ thống hầm để xe, bể bơi 4 mùa và khu vui chơi học sinh trong trường học. Trong giai đoạn 2015-2020 đã hoàn thành việc xây mới 5 trường và khởi công 5 trường với kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho giáo dục là hướng đầu tư khá hiệu quả của quận trong những năm qua. Để làm tốt việc này, quận đã tuyển chọn giáo viên giỏi, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa xuất sắc và tốt nghiệp giỏi các trường sư phạm về công tác. Đội ngũ giáo viên này đã phát huy tốt năng lực chuyên môn và công tác, góp phần vào thành tích chung cho các hoạt động của ngành giáo dục.

Năm học vừa qua đã tuyển được 45 sinh viên tốt nghiệp xuất xắc, tốt nghiệp giỏi, về công tác tại quận. Cùng với việc tuyển chọn đội ngũ, quận tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ. Ngoài các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên, quận phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội và trường Đại học Giáo dục, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai các chuyên đề bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường

Bên cạnh việc đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất và đội ngũ, quận đã chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo nâng cao hiệu quả các hoạt động giáo dục toàn diện. Trong đó, tập trung đổi mới đồng bộ chương trình, phương pháp giáo dục và đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thành công
Lãnh đạo quận Cầu Giấy khởi công xây dựng trường Trung học cơ sở.

PV: Được biết, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra là phấn đấu xây dựng quận trong tốp phát triển hàng đầu của Thành phố. Đặc biệt là lĩnh vực giáo dục và cải cách hành chính. Xin đồng chí có thể nói rõ hơn về giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu này?

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI của quận đã đưa ra chỉ tiêu là phải giữ vững đơn vị tốp đầu của thành phố về Cải cách hành chính. Để thực hiện mục tiêu đặt ra trong giai đoạn tiếp theo, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy sẽ tập trung vào các giải pháp cụ thể.

Trước tiên là tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp; bố trí đủ nguồn nhân lực kinh phí cho công tác cải cách hành chính; thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ, đảm bảo hoàn thành chất lượng đúng tiến độ theo yêu cầu của Thành phố và Quận.

Cùng với đó, chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, con người, cơ sở vật chất đáp ứng việc triển khai thực hiện chính quyền đô thị (theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội) theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, nhưng một việc chỉ do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính.

Đặc biệt, chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua việc tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính, trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới phương thức đánh giá gắn với hiệu quả công việc qua đó khen thưởng động viên kịp thời đối với những gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt...

Thực hiện có hiệu quả việc khoán biên chế hành chính của Thành phố và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp, thực hiện xã hội hoá các dịch vụ công; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, kêu gọi các nguồn lực xã hội tham gia vào việc cung cấp một số dịch vụ y tế, thể dục thể thao nhằm giảm tải sức ép cho ngân sách nhà nước và tăng cường chất lượng dịch vụ phục vụ nhân dân.

PV: Một mùa Xuân nữa lại về, với tư cách là người đứng đầu Đảng bộ quận, đồng chí có lời nhắn nhủ gì đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên trên địa bàn quận?

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa: Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang ra sức thi đua, phấn đấu lập thành tích chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Tân Sửu 2021, tôi thân ái gửi tới các bậc lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa; Mẹ Việt Nam Anh hùng; gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các thương, bệnh binh, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, cùng toàn thể Nhân dân quận Cầu Giấy lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc mọi gia đình năm mới: An khang, Thịnh vượng và Hạnh phúc.

Tôi xin chúc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên trên địa bàn quận luôn có bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, làm việc hăng say đạt năng suất, chất lượng hiệu quả. Có uy tín, có năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới để xây dựng quận và Thủ đô đất nước ngày càng giàu mạnh.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Vũ Quế (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

Phiên chợ Xanh Tử tế ươm tạo những doanh nông tử tế

(LĐTĐ) Phiên chợ Xanh tử tế là phiên chợ do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (Trung tâm BSA) cùng Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao (DN HVNCLC) tổ chức lần đầu vào năm 2016, đến nay đã là năm hoạt động thứ 8.
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân Khánh Hòa đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Xem thêm
Phiên bản di động