Khơi dậy nguồn lực để Cổ Đô bứt phá

Ngày 12/8, Đảng bộ xã Cổ Đô long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội có sự tham dự của 168 đại biểu, đại diện cho hơn 3.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Cổ Đô.
Tăng cường giám sát việc thu gom vận chuyển rác thải Những chiếc bánh chưng đậm nghĩa tình Sơn Tây: Cử tri kiến nghị Thành phố tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng

Nhiu kết qu ni bt

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, cùng sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành Thành phố, các cơ quan, đơn vị và địa phương lân cận, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt khó, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu, đặc biệt trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cổ Đô Nguyễn Thị Kim Oanh, Đại hội lần này xác định hai nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; nghiêm túc chỉ ra hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới. Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII.

Khơi dậy nguồn lực để Cổ Đô bứt phá
Đại hội Đảng bộ xã Cổ Đô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đưa xã Cổ Đô sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.

Đáng chú ý, Báo cáo Chính trị tại Đại hội khẳng định, nhiệm kỳ qua, kinh tế xã Cổ Đô duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 10-13%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch hợp lý. Tổng giá trị sản xuất tăng từ 3.399,992 tỷ đồng năm 2020 lên 5.321,82 tỷ đồng năm 2024; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 80 triệu đồng. Xã đã hoàn thành và vượt 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết, tạo dấu ấn nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số được đẩy mạnh, từ thanh toán, chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong trường học, đến khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước gắn chip; các tổ chuyển đổi số cộng đồng hoạt động hiệu quả. Môi trường được bảo vệ, tỷ lệ thu gom rác thải đạt 100%, rác thải nhựa giảm thiểu và xử lý tại nguồn; phong trào “Xây dựng thôn, xóm, ngõ sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” duy trì thường xuyên.

Văn hóa - xã hội tiếp tục khởi sắc. Cụ thể, trong 5 năm, xã tạo việc làm mới cho 5.180 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 88,79% vào năm 2025. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lan tỏa sâu rộng; 96% đám tang thực hiện nếp sống văn minh. Hoạt động văn nghệ, thể thao phát triển cả về quy mô và chất lượng, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.

Khơi dậy nguồn lực để Cổ Đô bứt phá
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định; các hoạt động đối ngoại mở rộng. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội được tổ chức quy mô, sáng tạo, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, được dư luận đánh giá cao.

Đánh thc tim năng để phát trin

Tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cổ Đô đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định, đây là nguồn động viên, cổ vũ để toàn xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Thay mặt Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và thành tích của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Cổ Đô; đồng thời cho rằng, việc Đại hội nghiêm túc nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân sẽ giúp xác định đúng phương hướng, mục tiêu và giải pháp hiệu quả cho nhiệm kỳ tới.

Trước hết, cần đánh giá đúng thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức; kế thừa và phát huy kinh nghiệm; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

Đồng chí nhấn mạnh, xã Cổ Đô cần phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh, bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội, hài hòa giữa tăng trưởng với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Trọng tâm là thương mại, dịch vụ, nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, mở rộng liên kết vùng, thu hút đầu tư, phát triển tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt từ 10% trở lên. Song song, cần nâng cao chất lượng quy hoạch, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, gắn với quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng và an toàn giao thông.

Bên cạnh phát triển kinh tế, cần chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ động nắm và xử lý kịp thời tình huống; phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Khơi dậy nguồn lực để Cổ Đô bứt phá
Văn nghệ chào mừng Đại hội.

Về xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; gắn mở rộng dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm huyết, trách nhiệm, đặt lợi ích của Đảng và Nhân dân lên hàng đầu; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, Đại hội Đảng bộ xã Cổ Đô lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đưa xã sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2030, xứng đáng với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Đại hội đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cổ Đô, nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bản lĩnh, liêm chính, chuyên nghiệp

Trong tham luận gửi về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể, toàn diện, đi thẳng vào những vấn đề nổi cộm, những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa với vi phạm, với tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Nền tảng để Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững

Từ thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, xã Đông Anh và phường Việt Hưng cho thấy: Khi quyền làm chủ của nhân dân được phát huy thực chất, niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân trở thành nguồn lực then chốt, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Những kinh nghiệm quý báu này tạo nền tảng quan trọng để đưa Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội vào cuộc sống, hướng tới mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu đẹp trong giai đoạn 2025 - 2030.
Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển xanh, bền vững

Việc bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển xanh cho thành phố Hà Nội là nhiệm vụ cấp bách. Từ những kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, đơn vị, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ xã Minh Châu đã gửi tham luận về Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030), nêu nhiều giải pháp hữu hiệu, thể hiện quyết tâm xây dựng Thủ đô phát triển xanh, bền vững.
Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Hướng đi cho nông nghiệp Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Đổi mới mô hình sản xuất, phát huy lợi thế nông nghiệp đô thị - sinh thái, kết hợp du lịch trải nghiệm, các địa phương của Hà Nội đang tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô. Cùng với đó, công tác dân tộc được quan tâm, đời sống vùng miền núi nâng cao rõ rệt, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại và đậm đà bản sắc.
Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vững mạnh toàn diện

Với vị thế đặc biệt quan trọng, Thủ đô Hà Nội khẳng định quyết tâm củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tạo nền tảng để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia.
Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Chung sức vì Thủ đô hiện đại, hạnh phúc

Phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm, các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, từ thanh niên, phụ nữ đến công nhân viên chức lao động, đang chung sức hành động vì mục tiêu xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại, Nhân dân hạnh phúc. Những sáng kiến, mô hình và phong trào thi đua lan tỏa từ cơ sở đang tiếp thêm động lực để hiện thực hóa khát vọng phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.
Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Ổn định dịch vụ công sau sắp xếp đơn vị hành chính: Tiếng nói từ người dân

Góp ý vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bà Trần Thị Thu Hiền (phường Cầu Giấy, Hà Nội) nhấn mạnh rằng công tác tinh gọn bộ máy thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là một cuộc cách mạng mang ý nghĩa quan trọng. Bà cho rằng dự thảo cần bổ sung các giải pháp cụ thể để đảm bảo ổn định dịch vụ công cũng như chế độ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ cơ sở dôi dư, đồng thời tăng cường đầu tư công nghệ nhằm giúp người dân không gặp khó khăn trong việc đi lại và thực hiện thủ tục hành chính tại các địa bàn mới.
Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Đại hội XIV của Đảng dự kiến khai mạc ngày 19/1/2026

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGDVTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo nội dung Hướng dẫn số 31, Đại hội XIV của Đảng dự kiến diễn ra trong thời gian 7 ngày, từ ngày 19/1/2026 đến ngày 25/1/2026.
Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Đưa văn hóa và con người trở thành sức mạnh nội sinh

Trong tham luận gửi tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, các cơ quan như Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo đều thống nhất khẳng định: Văn hóa và con người phải thực sự trở thành động lực, là nền tảng tinh thần vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô trong thời kỳ mới.
Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Kiến tạo mô hình quản trị mới để Thủ đô văn minh, hiện đại

Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy (Bí thư, các Phó Bí thư), Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; 43 chỉ tiêu chủ yếu, 3 đột phá phát triển. Đặc biệt, những phát biểu chỉ đạo mang tính gợi mở của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội sẽ là “chìa khóa” để Hà Nội “xác định đúng điểm xuất phát trong bước tiến mới”, “khơi mở cách làm mới” nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc.
Xem thêm
Phiên bản di động