Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố

Thực hiện kế hoạch khảo sát phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2020, ngày 20/11, đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động Thành phố do Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Cụm thi đua số 1.
Cụm thi đua số 2: Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn Đạt kết quả cao từ những nét mới, sáng tạo trong hoạt động công đoàn Khảo sát hoạt động công đoàn Cụm thi đua số 6 LĐLĐ Thành phố năm 2019

Tại buổi làm việc, đại diện cho Cụm thi đua số 1, ông Nguyễn Khương Anh- Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa- đơn vị Cụm trưởng đã báo cáo kết quả nổi bật trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 của Cụm thi đua số 1.

Theo ông Nguyễn Khương Anh, năm 2020, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 (gồm 6 Liên đoàn Lao động các quận: Đống Đa, Long Biên, Hoàng Mai, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình) đã triển khai nhiều hoạt động có tính đột phá, đổi mới, sáng tạo để thu hút công nhân, viên chức, lao động đến với tổ chức Công đoàn.

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Tính đến thời điểm này, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp công đoàn, sự phối hợp hiệu quả các cấp chính quyền các ban ngành, đoàn thể của mỗi quận, hoạt động công đoàn đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu do Liên đoàn Lao động Thành hố giáo, trong đó có nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức. Nổi bật là công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được đẩy mạnh, trọng tâm là các hoạt động chăm lo Tết, Tháng Công nhân, hỗ trợ người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid- 19, ký kết các chương trình hợp tác phúc lợi đoàn viên v.v…

100% các đơn vị đã tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, 73% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động và tổ chức đối thoại. Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể được triển khai có hiệu quả, trong năm 2020 có 251 thỏa ước lao động tập thể được ký mới.

Ngoài ra, năm 2020, Các Liên đoàn Lao động quận thuộc Cụm thi đua số 1 cũng tổ chức sâu rộng, hiệu quả và động viên công nhân viên chức lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua góp phần hoàn thành thằng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đơn vị, địa phương.

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố
Ông Nguyễn Khương Anh- Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa- đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Cụm

Thống nhất cao với báo cáo của ông Nguyễn Khương Anh, đại diện Liên đoàn Lao động các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã phát biểu ý kiến, bổ sung làm rõ những kết quả đã đạt được, nhất là nét nổi bật, sáng tạo trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020 của đơn vị mình.

Qua thực tiễn theo dõi, nắm bắt, chỉ đạo hoạt động các đơn vị, tại buổi làm việc, các thành viên đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã trao đổi, ghi nhận những kết quả nổi bật đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn năm 2020 của Cụm thi đua số 1. “Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng cho phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn toàn Thành phố và khẳng định được vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn với cấp ủy, chính quyền địa phương”- đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố cũng nhất trí với những mặt còn tồn tại, hạn chế mà các thành viên đoàn khảo sát đã chỉ rõ và đề nghị các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 khẩn trương có giải pháp khắc phục.

Khảo sát hoạt động Công đoàn Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố
Thành viên đoàn khảo sát trao đổi ý kiến

Cho rằng Cụm thi đua số 1 tập hợp các đơn vị trung tâm của Thành phố, số lượng đoàn viên lớn, nguồn lực dồi dào, luôn có được sự quan tâm ủng hộ, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng chí Lê Đình Hùng yêu cầu các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 cần tiếp tục phát huy những thuận lợi, điểm mạnh này để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí đã chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể cho Cụm thi đua số 1 trong thời gian từ nay đến cuối năm, trong đó đề nghị các đơn vị tiếp tục quan tâm thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là tập trung triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho đoàn viên, người lao động thật đầy đủ, chu đáo; chú trọng tiền lương, tiền thưởng, các chế độ phúc lợi trong dịp Tết cho đoàn viên, người lao động; nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.

Ngoài ra, đồng chí yêu cầu các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đồng cấp, căn cứ chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố để xây dựng chương trình kế hoạch năm 2021 một cách toàn diện, sát thực, hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động.

Cũng tại buổi làm việc, các đơn vị trong Cụm đã tiến hành suy tôn, bình xét thi đua khen thưởng năm 2020 và tiến hành bầu Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động Thành phố trong năm 2021.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động