Cụm thi đua số 2: Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tuy nhiên hoạt động của Cụm thị đua số 2 – Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội luôn bám sát các chủ đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội; hướng trọng tâm về cơ sở, vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.
Thực hiện tốt năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” Cần thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Thực hiện chương trình khảo sát phong trào Công nhân nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, sáng ngày 18/11, tại Quận ủy Cầu Giấy, đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do ông Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Cụm thị đua số 2.

Báo cáo tại buổi khảo sát, ông Cao Đắc Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân (Cụm trưởng Cụm thi đua số 2), cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động Thành phố, Liên đoàn Lao động các quận trong Cụm thi đua số 2 (Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Đông) đã tập trung chỉ đạo Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, nỗ lực duy trì thực hiện quyết liệt các hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức lao động.

Cụm thi đua số 2: Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến phát biểu chỉ đạo tại buổi khảo sát tại Cụm thi đua số 2

Đặc biệt, các đơn vị trong Cụm thi đua đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố; tích cực tham gia công tác quản lý, thực hiện có hiệu quả các hoạt động công đoàn mà trọng tâm là công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động.

Cụ thể, các Liên đoàn Lao động quận đã chủ động tiếp tục ký kết mới các thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp Chương trình ưu đãi cho đoàn viên trong năm 2020, mỗi quận đều ký mới từ 1 đến 4 chương trình hợp tác điển hình như Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tính đến thời điểm hiện tại đã ký kết được 10 chương trình hợp tác…

Cùng với đó, trong năm 2020, Cụm thi đua số 2 cũng đã triển khai có hiệu quả các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025); phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam” được phát động, triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, cán bộ công chức viên chức lao động tham gia, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ủng hộ và đánh giá cao.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, đạt kết quả đáng khích lệ. Hoạt động của Ban Nữ công và Câu lạc bộ Nữ công ngày càng đổi mới, thu hút đông đảo nữ đoàn viên nhiệt tình hưởng ứng. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chú trọng. Công tác thu, đoàn phí, kinh phí công đoàn được thực hiện đúng quy định; nâng tỉ lệ thu kinh phí công đoàn theo tài khoản Viettinbank, triển khai thực hiện việc thu theo Agribank…

“Thông qua các hoạt động, các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 2 đã động viên đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động đóng góp sức lực, trí tuệ tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, khuyến khích sản xuất phát triển, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm cho người lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của từng cơ quan, đơn vị và Thành phố, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn”, ông Cao Đắc Tiến nhấn mạnh.

Để bổ sung, làm rõ nét hơn cho báo cáo chung của Cụm, tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị thành viên Cụm thi đua số 2 đã có nhiều ý kiến, trao đổi, thảo luận về tình hình thực tiễn hoạt động tại đơn vị mình. Các ý kiến đã làm nổi bật lên những nét sáng tạo, cách làm hay, mô hình mới, điểm nhấn trọng tâm phù hợp đặc thù của từng đơn vị.

Đơn cư như, với Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm, theo bà Lê Thị Kim Điệp, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận, điểm nhấn trong năm 2020 là các hoạt động đã có những chuyển biến tích cực, thực chất; trong đó, nổi bật là cách làm sáng tạo, đổi mới như việc phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy xây dựng, triển khai Kế hoạch tọa đàm dân vận khéo trong các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp năm 2020; chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Nam Từ Liêm lần thứ II, hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; chào mừng 90 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng…

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận cũng đã phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Hội khỏe Công nhân viên chức lao động – Gia đình thể thao năm 2020: sáng tạo trong công tác phối hợp và nội dung tổ chức. Tổ chức kết nạp 1 lớp đoàn viên công đoàn gồm 147 đoàn viên công đoàn trực thuộc 6 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước mới thành lập; xây dựng, ký với Đảng ủy Khối doanh nghiệp chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020-2025, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ và Công đoàn cơ sở…

Cụm thi đua số 2: Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong hoạt động Công đoàn
Ông Cao Đắc Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân - Cụm trưởng Cụm thi đua số 2 báo cáo tại buổi khảo sát

Với Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy, nét nổi bật trong hoạt động công đoàn của đơn vị đó chính là việc tham mưu với Thường trực Quận ủy tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi đoàn viên doanh nghiệp, công nhân lao động; trao giấy khen, quà tặng cho 8 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” quận Cầu Giấy năm 2020.

Kịp thời đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng cho 3 tập thể, 1 cá nhân trong công tác phòng, chống Covid-19. Tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động quận với Chi Cụ thuế giai đoạn 2016-2020; tăng cường phối hợp với Ủy ban nhân dân quận trong tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động như: Tổ chức Hội khỏe Công nhân viên chức lao động – Lực lượng vũ trang và Sinh viên quận Cầu Giấy năm 2020…

Năm 2020, bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong các phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp; chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước…

Cụ thể, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức “Giải cầu lông Công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân năm 2020”; tổ chức gắn biển Công trình dụng cụ thể dục, thể thao góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - thể thao cho Công nhân viên chức lao động và nhân dân quận Thanh Xuân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, ý kiến của các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua cũng đã thẳng thắn nhìn nhận hoạt động Công đoàn tại đơn vị trong năm 2020 vẫn còn những tồn tại hạn chế, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến việc làm, đời sống của người lao động, của các đơn vị, doanh nghiệp…

Phong trào thi đua ở một số nơi còn mang tính hình thức, thiếu chủ động, nội dung thi đua trong một số cơ quan hành chính sự nghiệp chưa rõ nét; tỷ lệ, chất lượng hoạt động của một số Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước còn hạn chế; số lượng Công đoàn cơ sở thực hiện khai thu, chi tài chính công đoàn thông qua hệ thống Viettinbank đạt kết quả chưa cao…

Từ thực tiễn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Cụm thi đua số 2, tại hội nghị, đại diện các ban chuyên đề của Liên đoàn Lao động Thành phố đều có ý kiến trao đổi trong đó, bên cạnh những ghi nhận những kết quả đạt được, đại diện các ban cũng chỉ rõ những hạn chế mà các thành viên Cụm thi đua số 2 cần sớm khắc phục, định hướng nội dung trọng tâm cho từng mặt hoạt động của năm 2021.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong hoạt động Công đoàn năm 2020 của Cụm thi đua số 2. Bên cạnh đó, ông Ngô Văn Tuyến cũng nghiêm khắc đề nghị một số đơn vị thành viên của Cụm thi đua nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế mà Cụm đã nhìn nhận, cũng như những thiếu sót mà cán bộ các ban chuyên đề của Liên đoàn Lao động Thành phố đã nhắc nhở.

Nhận xét về hoạt động công đoàn tại Cụm thi đua số 2, ở mỗi chuyên đề công tác, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến đều có những định hướng nội dung trọng tâm cụ thể và nhấn mạnh: Các hoạt động đều phải bám sát các chủ đề công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội; hướng trọng tâm về cơ sở, phục vụ đoàn viên, người lao động…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Cụm thi đua số 2 bám sát chủ đề năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch công tác năm 2021 sát với thực tiễn của Cụm. “Trước mắt, ngay sau hội nghị này các đơn vị cần rà soát lại các hoạt động, các phong trào, đồng thời hoàn thiện các chỉ tiêu còn chưa hoàn thiện.

Đặc biệt lưu ý, tập trung nắm bắt tư tưởng, thông tin việc làm của người lao động vào dịp cuối năm. Qua đó, thực hiện tốt chỉ đạo của thành phố trong việc triển khai Tết Sum vầy, tết chăm lo cho đoàn viên, người lao động”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến nhấn mạnh.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động