Khám sức khỏe miễn phí: Hành động thiết thực trong Tháng Công nhân

Không chỉ là khẩu hiệu, Tháng Công nhân hằng năm đã trở thành dịp để nhiều địa phương, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn triển khai những hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, sức khỏe cho người lao động. Trong đó, các chương trình khám sức khỏe miễn phí là minh chứng cụ thể cho sự thấu hiểu, đồng hành cùng công nhân không chỉ trong công việc mà cả hành trình giữ gìn sức khỏe và an sinh lâu dài.
Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập Công đoàn Thanh Trì mang niềm vui đến với trẻ em khuyết tật Ấm áp những món quà Công đoàn cuối năm

Khám sức khỏe không chỉ là “cho có”

Sáng nay, không khí tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp, huyện Thanh Trì, trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Từ rất sớm, gần 200 công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện đã có mặt để tham gia chương trình khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp tổ chức.

Tại đây, người lao động được khám nội tổng quát, tai - mũi - họng, mắt, phụ khoa, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, tuyến vú, xét nghiệm máu, chụp X-quang… và được tư vấn tận tình về chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng, hướng điều trị nếu có bệnh.

Không chỉ đơn thuần là một buổi khám bệnh, chương trình còn là dịp để mỗi người được lắng nghe cơ thể mình và ý thức hơn về việc chăm sóc sức khỏe.

Khám sức khỏe miễn phí: Hành động thiết thực trong Tháng Công nhân
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân, LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm thăm hỏi, động viên người lao động tại buổi khám sức khỏe.

Chị Lê Thị Ngọc An, người lao động tại Thanh Trì xúc động chia sẻ: “Công việc của tôi vốn đặc thù, thường xuyên tiếp xúc với bụi bẩn, chất thải. Đây là lần đầu tiên tôi được khám đầy đủ, bài bản như vậy. Nhờ có Công đoàn mà chúng tôi cảm thấy mình được quan tâm, không bị bỏ lại phía sau”.

Không chỉ riêng Thanh Trì, nhiều quận huyện khác trên địa bàn Hà Nội cũng đang tích cực triển khai các chương trình khám sức khỏe trong Tháng Công nhân năm nay.

Trước đó, tại huyện Mê Linh, LĐLĐ huyện này đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Mê Linh tổ chức khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho 110 nữ đoàn viên, người lao động. Hình ảnh những nữ công nhân rụt rè bước vào phòng khám nhưng rạng rỡ bước ra với nụ cười an tâm - là minh chứng rõ ràng cho giá trị nhân văn của chương trình.

Trong khi đó, tại quận Bắc Từ Liêm, gần 1.000 đoàn viên, người lao động đã được khám nội khoa, siêu âm, xét nghiệm sinh hóa và tư vấn sức khỏe miễn phí. Tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng được trích từ nguồn xã hội hóa và kinh phí công đoàn.

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm, mà còn nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe bản thân. Tuy nhiên, việc duy trì hoạt động này thường xuyên vẫn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về kinh phí, nhân lực y tế và sự phối hợp giữa các bên liên quan.

Mong được duy trì thường xuyên

Chăm sóc sức khỏe không phải là “quà tặng” mà là quyền của người lao động. Việc tổ chức khám sức khỏe trong Tháng Công nhân cần được nối dài, trở thành hoạt động thường niên có hệ thống, có theo dõi hậu kiểm.

CNVCLĐ huyện Thanh Trì tại buổi khám sức khỏe sáng 8/5
CNVCLĐ huyện Thanh Trì tại buổi khám sức khỏe sáng 8/5.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Thị Thu Hà, cho biết: “Chúng tôi mong muốn hoạt động khám sức khỏe cho người lao động không chỉ diễn ra trong Tháng Công nhân mà sẽ được duy trì thường xuyên hơn. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và các cơ sở y tế để đảm bảo sức khỏe cho người lao động một cách bền vững”.

Tại buổi khám sức khỏe cho công nhân, viên chức, lao động quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch LĐLĐ quận Nguyễn Văn Hách cũng chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn, qua hoạt động này, ngoài việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các doanh nghiệp, người sử dụng lao động tiếp tục quan tâm phối hợp cùng tổ chức Công đoàn tích cực chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cũng như quan tâm đến sức khỏe cho người lao động, tăng cường công tác giáo dục sức khỏe cho công nhân lao động bằng nhiều hình thức phù hợp”.

Khi người lao động cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp, họ sẽ yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình cho sự phát triển chung.

Chăm sóc sức khỏe không chỉ là “quà tặng” mà là quyền lợi chính đáng của người lao động. Nhận thức rõ điều này, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xác định công tác chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong hoạt động công đoàn.

Theo đó, trong những năm qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai nhiều chương trình khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh nghề nghiệp, đặc biệt chú trọng đến các đối tượng lao động nữ, người lao động làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức tư vấn, hướng dẫn phòng tránh bệnh tật, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho người lao động.

Những nỗ lực này không chỉ giúp người lao động phát hiện sớm bệnh tật, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn đối với sức khỏe và đời sống của đoàn viên, người lao động. Đây chính là nền tảng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và xã hội.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động