Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì Lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập

Sáng nay (23/1/2018), LĐLĐ huyện Thanh Trì đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội là dịp để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhìn nhận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ tiếp theo.
khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn huyện Gia Lâm lần thứ X
khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap Chương trình văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Công đoàn quận Hoàng Mai lần thứ IV
khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap Không ngừng đổi mới, sáng tạo vì lợi ích đoàn viên

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội; Trần Văn Khương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì; Nguyễn Việt Phương, Phó Bí thư Huyện ủy Thanh Trì; Vũ Văn Nhàn, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì; cùng 200 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10 ngàn CNVCLĐ huyện.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Các đại biểu dự Đại hội.

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong thời kỳ hội nhập

Được sự chỉ đạo của LĐLĐ TP Hà Nội, sự lãnh đạo của Huyện uỷ, phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn huyện Thanh Trì đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai tổ chức thực hiện các trọng tâm công tác đạt được nhiều kết quả khả quan.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018, ông Lương Anh Dũng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì cho biết, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tham gia quản lý và đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện được LĐLĐ huyện Thanh Trì xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Nội Vũ Kim Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, công đoàn các cấp huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo đến đời sống cho cán bộ CNVCLĐ, các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm các CĐCS thường xuyên phối hợp với chính quyền tổ chức cho CNVCLĐ tham quan, nghỉ mát, an dưỡng, tổ chức sinh nhật, thăm hỏi CNVCLĐ khi có việc hiếu, hỷ, khám sức khỏe định kỳ, … góp phần chăm lo sức khỏe, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

CNVCLĐ trên địa bàn huyện luôn đi đầu trong các phong trào nhân đạo từ thiện, trong những năm qua CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện đã ủng hộ, đóng góp quỹ xã hội Công đoàn với tổng số tiền 815 triệu đồng; ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa, công nhân vùng than Quảng Ninh và nhân dân gặp thiên tai, lũ lụt, nạn nhân động đất, sóng thần … với tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Lãnh đạo LĐLĐ TP tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trao quà cho các cháu học sinh trên địa bàn huyện có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập, các cháu con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi với tổng số tiền trên 350 triệu đồng … Ngoài ra một số CĐCS tổ chức đoàn công tác tặng quà cho nhân dân và học sinh vùng sâu, vùng xa gặp khó khăn về quần áo ấm, sách vở, học bổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng.

Đối với phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, LĐLĐ cũng coi đó là nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội của đơn vị và của huyện. Hàng năm, LĐLĐ huyện đều tổ chức Hội nghị tổng kết các phong trào thi đua yêu nước, phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến- sáng tạo” tới 100% CĐCS; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì Trần Văn Khương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hàng năm, LĐLĐ huyện phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng huyện tổ chức tổng kết các phong trào thi đua yêu nước. Trong 5 năm qua, có 568 lượt tập thể và 5.456 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cấp cơ sở và rất nhiều tập thể, cá nhân được Huyện, LĐLĐ thành phố, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng. Đặc biệt có 06 công trình tiêu biểu trị giá 132 tỷ đồng được UBND và LĐLĐ huyện gắn biển chào mừng kỷ niệm các sự kiện lớn của Thủ đô, đất nước và huyện.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố và sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy Thanh Trì; sự quan tâm tạo điều kiện của HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của MTTQ và các ban ngành đoàn thể của huyện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, cùng sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ huyện Thanh Trì đã được nâng cao về chất lượng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX đề ra.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2013-2018 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Lương Anh Dũng cho biết, “Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong thời kỳ hội nhập. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế. Tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh” là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Vai trò của Công đoàn với phong trào thi đua lao động giỏi

Trong tham luận với chủ đề về “Vai trò của Công đoàn với phong trào thi đua lao động giỏi, sáng kiến sáng tạo, góp phần nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng suất lao động”, ông Lê Đức Tấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển đã chia sẻ một vài kinh nghiệm và bài học rút ra trong phong trào thi đua:

Để phong trào thực sự có kết quả thì phương pháp triển khai là hết sức quan trọng. Đối với chính quyền thì thông thường sử dụng mệnh lệnh hành chính, nhưng đối với công đoàn phải đi sâu sát để hiểu tâm tư nguyện vọng của người lao động, phải thiên về giá trị tinh thần, tuyên truyền, vận động, động viên, khích lệ. Và việc động viên không chỉ là động viên suông, phải hết sức thiết thực, đem lại cho người lao động cả giá trị tinh thần lẫn vật chất. Tổ chức công đoàn phải chủ động trong tham gia, phối hợp với chính quyền để ai làm tốt thì được đánh giá, ghi nhận, làm lợi thì phải được thưởng xứng đáng, có như vậy người lao động mới tích cực thi đua, ủng hộ để phong trào thành công.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Thay mặt CBCNVLĐ công ty, ông Lê Đức Tấn bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ LĐLĐ huyện Thanh Trì, LĐLĐ thành phố Hà Nội. Trong thời gian tới, rất mong LĐLĐ huyện và LĐLĐ thành phố Hà Nội tiết tục quan tâm đẩy mạnh phong trào, tổ chức các hoạt động chung để các doanh nghiệp được tham gia, tiếp tục có nhiều hình thức sáng tạo, đổi mới hơn nữa trong việc tổ chức biểu dương, tôn vinh người lao động.

Tham luận tại Đại hội, bà Trần Thị Hằng, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh nhất trí cao với báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn huyện Thanh Trì khóa 9, nhiệm kỳ 2013 – 2018, và để minh chứng rõ và cụ thể thêm cho báo cáo, bà Trần Thị Hằng đưa một số kết quả nổi bật trong công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp góp phần hạn chế tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tại doanh nghiệp của Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Ông Lê Đức Tấn, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần phân lân nung chảy Văn Điển tham luận tại Đại hội.

Cụ thể, được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của LĐLĐ huyện Thanh Trì và Ban Giám đốc công ty, phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển và đạt hiệu quả thiết thực. Công đoàn quan tâm đến lựa chọn, tập huấn bồi dưỡng cán bộ công đoàn, cùng với việc hiểu, nắm chắc chế độ chính sách, hiểu biết pháp luật. Một yếu tố hết sức cần thiết đó là quan tâm đến chế độ chính sách cho cán bộ công đoàn từ các tổ đội sản xuất đến các uỷ viên BCH CĐCS; BCH Công đoàn thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn;

Phát động và tổ chức tốt phong trào thi đua trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sang tạo”, phấn đấu danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,…đồng thời biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, biểu dương, khen thưởng đoàn viên, CNLĐ có thành tích xuất sắc nhằm kịp thời động viên và nhân rộng điển hình tiên tiến, tham gia tháo gỡ khó khăn trong SXKD, giải quyết việc làm, tăng năng suất lao động, thúc đẩy SXKD phát triển qua đó xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Bà Trần Thị Hằng, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần xây dựng Hà Khánh báo cáo tham luận.

Theo bà Trần Thị Hằng, phải có sự phối hợp chặt chẽ, giữ mối quan hệ hài hoà giữa Công đoàn và người sử dụng lao động. Sự phối hợp chặt chẽ phải được thể hiện thông qua Công đoàn đại diện cho CNLĐ tham gia xây dựng nội quy lao động, quy chế trong doanh nghiệp, xây dựng thương lượng ký kết TƯLĐTT, Công đoàn phải quan tâm đến các nội dung đưa vào TƯLĐTT những vấn đề có lợi hơn luật pháp quy định như chế độ tiền lương, tiền thưởng, nâng lương, nâng bậc lương, chế độ nghỉ ngơi dưỡng sức, tham quan ... Khi đã đưa được các nội dung vào văn bản có sự thống nhất của Công đoàn và người sử dụng lao động thì khi xảy ra những vấn đề liên quan đến quyền lợi của hai bên sẽ tránh được xung đột làm căn cứ để hai bên chủ động phối hợp giải quyết.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Bà Phạm Thị Minh Hoài, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Trường tiểu học Ngũ Hiệp tham luận tại Đại hội.

Còn theo bà Phạm Thị Minh Hoài, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Trường tiểu học Ngũ Hiệp thì trong những năm qua phong trào “Giỏi việc trường- đảm việc nhà” đã trở thành nét đẹp truyền thống của nữ CBGVNV ngành giáo dục, góp phần nâng cao vị trí vai trò của người nữ cán bộ- giáo viên trên các lĩnh vực: công tác- xã hội- gia đình. Bằng nhiều nội dung tuyên truyền gắn với việc tổ chức các ngày lễ: 8/3, 20/10, ngày gia đình 28/6. Thông qua sinh hoạt nữ công chị em cùng trao đổi, học tập kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ về gia đình và xã hội. Sau một thời gian thực hiện, đội ngũ nữ CBCCVC của trường tiểu học Ngũ Hiệp đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh..

Để phong trào “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” trong ngành Giáo dục và đào tạo nói chung và Trường tiểu học Ngũ Hiệp nói riêng tiếp tục đi vào chiều chiều sâu trong thời gian tới, chúng tôi thấy cần phải tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, vận động phong trào thi đua đến từng đoàn viên công đoàn. Gắn phong trào với các hoạt động thiết thực cụ thể. Công tác này phải được coi là hoạt động trọng tâm của công tác Công đoàn.

Cùng Đảng và nhân dân xây dựng Nông thôn mới

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhất trí báo cáo của LĐLĐ huyện Thanh Trì trong nhiệm kỳ 2013-2018. Đồng chí Vũ Kim Sơn nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn huyện Thanh Trì đã tập trung nghiên cứu chỉ tiêu nhiệm vụ để xây dựng chương trình, kế hoạch cho toàn khóa, triển khai đến 100% CĐCS để thực hiện thắng lợi Đại hội CĐ khóa IX.

Đồng chí Vũ Kim Sơn đánh giá, nhiệm kỳ vừa qua, CĐ huyện đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp các phòng ban chức năng để toàn diện các chương trình hành động, đặc biệt là chương trình chăm lo cho CBĐVCĐ; đã tổ chức Hội nghị công chức hàng năm đạt 100%; ký thỏa ước tập thể đạt trên 65%; phối hợp cơ quan chức năng của huyện kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện pháp luật lao động; quan tâm đến CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn để chăm lo cho họ.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thanh Trì nhận Cờ thi đua xuất sắc

Công đoàn huyện cũng đã làm tốt thực hiện thực hiện Nghị định 60, đối thoại tại nơi làm việc. Tạo điều kiện cho NLĐ và người sử dụng lao động gần nhau hơn, thực hiện tốt Chỉ thị 22, phối hợp xây dựng doanh nghiệp phát triển, giúp cho CĐ đồng hành cùng doanh nghiệp, trên cơ sở đó tạo điều kiện công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho NLĐ; vận động CNVCLĐ đoàn viên công đoàn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Quyết định số 22 của Chủ tịch UBND TP; tổ chức Hội thi công đoàn giỏi nâng cao ứng xử của đội ngũ cán bộ CĐ; phát động phong trào thi dua yêu nước như luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi giáo viên dạy giỏi, phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà; có hơn 5000 sáng kiến áp dụng; động viên CNVC tham gia phát triển xây dựng nông thôn mới, cùng Đảng và nhân dân huyện Thanh Trì xây dựng nông thôn mới thành công.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn huyện Thanh trì vẫn còn có mặt hạn chế như Báo cáo đã nêu. Đồng chí Vũ Kim Sơn đề nghị ngay sau Đại hội, các cấp công doàn huyện tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, với trọng tâm hướng về CĐ, về đoàn viên, NLĐ với phương châm “Vì lợi ích của đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm và thu nhập của người lao động”.

Cụ thể là tập trung tham gia xây dựng và ký kết, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; chương trình phúc lợi cho đoàn viên CĐ, chất lượng bữa ăn ca cho NLĐ, thực hiện nghiêm túc Nghị định 60/CP của Chính phủ, tập trung nâng cao việc chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì Trần Văn Khương tặng ĐHCĐ huyện Thanh Trì lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 bức trướng.

Cần nhận định một cách khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn của Thủ đô, đất nước, khu vực và quốc tế tác động đến hoạt động công đpàn, CBCNVLĐ của huyện, việc thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đến đời sống, việc làm của NLĐ. Chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, động viên đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên cong đoàn tích cực lao động sáng tạo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào phong trào Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”.

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap
Lãnh đạo LĐLĐ TP và huyện ủy tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới.

Tại Đại hội, ông Trần Văn Khương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Trì ghi nhận và biểu dương những kết quả Công đoàn huyện Thanh Trì đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đặc biệt là trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

Ghi nhận những đóng góp của Công đoàn huyện Thanh Trì trong công cuộc bảo vệ và đổi mới đất nước, trong nhiệm kỳ 2013- 2018, LĐLĐ huyện vinh dự được tặng thưởng những danh hiệu cao quý: Năm 2014 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Năm 2016 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen.

Ông Trần Văn Khương cũng đề nghị LĐLĐ huyện tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội, coi chỉ đạo của Lãnh đạo LĐLĐ TP cũng như chỉ đạo của các cấp lãnh đạo huyện Thanh Trì để thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì Khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X gồm 25 đồng chí; bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Lương Anh Dũng, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì khóa IX tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ quận huyện Thanh Trì khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội, nhiều tập thể và cá nhân đoàn viên công đoàn được tặng bằng khen của tổ chức công đoàn các cấp.

Dưới đây là các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội:

khang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhapkhang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhapkhang dinh vai tro cua to chuc cong doan trong thoi ky hoi nhap

Bảo Thoa - Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Hội LHPN phường Phú Diễn ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số

Hội LHPN phường Phú Diễn ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Phú Diễn vừa tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Doanh nhân nữ, Tổ Phụ nữ số; đồng thời tập huấn kiến thức, kỹ năng số, hướng dẫn ứng dụng các nền tảng, dịch vụ số cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động