Khám phá mạng xã hội ''tổ tiên'' 50.000 tuổi của Facebook, TikTok tại châu Phi
| Mặt tối của mạng xã hội - Hiểm họa khôn lường |
![]() |
| Các hạt vòng làm từ vỏ trứng đà điểu cổ xưa. Ảnh: Technopixel |
Đài Spunik đưa tin, các nhà khảo cổ học tuyên bố đã khám phá được những gì mà họ gọi là mạng xã hội lâu đời nhất thế giới, hoạt động trải dài hàng nghìn km giữa miền Nam và miền Đông châu Phi. Mạng lưới kết nối này chuyên được sử dụng để buôn bán các loại hạt làm từ vỏ trứng đà điểu (OES).
Nhóm chuyên gia tại Viện Max Planck về khoa học lịch sử nhân loại (Đức), trong đó có hai tác giả chính là Jennifer Miller và Yiming Wang, đã tiến hành nghiên cứu kéo dài một thập kỷ về hơn 1.500 hạt OES cổ đại được tìm thấy tại 30 thành phố của châu Phi.
Kết quả được công bố trên tạp chí Nature mới đây cho thấy, những người làm ra chuỗi hạt cách đây 50.000 năm đã trao đổi chúng qua những khoảng cách rất lớn, do đó giúp mọi người chia sẻ nhiều thông điệp mang tính biểu tượng cũng như củng cố các liên minh vào thời điểm đó.
Nhà nghiên cứu Jennifer Miller đã mô tả những hạt nhỏ bằng vỏ trứng này là thứ ẩn chứa những câu chuyện to lớn về quá khứ của con người. "Chúng tôi biết rằng về mặt di truyền, những nhóm người này ở châu Phi có một số liên hệ với nhau, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng văn hóa nào. Thật kinh ngạc khi biết những người sống cách đây 40.000 đến 50.000 năm lại có một loại mạng xã hội trải dài đến vậy”, nhà nghiên cứu nhấn mạnh.
Ngược lại, ông Wang đánh giá kết quả của nghiên cứu là đáng ngạc nhiên, do có tính mô hình rất rõ ràng. "Trong suốt 50.000 năm chúng tôi kiểm tra, đây là khoảng thời gian duy nhất các hạt có đặc điểm giống nhau", ông lý giải.
Ông đang đề cập đến những phát hiện của nghiên cứu cho thấy sự tồn tại của một mạng xã hội cổ đại trải dài hơn 3.000km và kết nối mọi người ở hai khu vực châu Phi, nơi sử dụng các hạt OES gần như giống hệt nhau.
Thật không may, theo các nhà nghiên cứu, mạng lưới này cuối cùng đã không còn tồn tại ở miền Nam châu Phi cách đây 33.000 năm, có thể do sự thay đổi lớn của khí hậu toàn cầu.
Ngày nay, những người đi săn bắn, hái lượm ở châu Phi vẫn làm vòng đeo từ vỏ trứng đà điểu, song không nhằm mục đích trao đổi thông tin nữa.
Theo Xuân Chí/hanoimoi.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Toàn văn Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel
Tin khác
Thúc đẩy chuyển đổi thông minh cho ngành sản xuất Việt Nam
Công nghệ 11/12/2025 22:04
Việt Nam làm chủ thiết bị lõi 5G, giảm phụ thuộc công nghệ nước ngoài
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình 09/12/2025 11:43
Ban hành tiêu chí nhập khẩu thiết bị, dây chuyền đã qua sử dụng phục vụ sản xuất chip và công nghệ số
Công nghệ 25/11/2025 09:10
VinFuture thúc đẩy hợp tác nghiên cứu về 6G và IoT: Hướng tới mạng truyền thông hỗn hợp thế hệ mới
Công nghệ 11/11/2025 20:59
Mitsubishi Power hỗ trợ dự án chuyển đổi nhiên liệu tại Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1
Công nghệ 05/11/2025 21:31
GS. Ermias Kebreab: Giải thưởng VinFuture tạo nên không gian đối thoại mở hiếm thấy
Công nghệ 05/11/2025 13:03
Kỳ cuối: Xây dựng Luật AI, kiến tạo niềm tin số và phát triển bền vững
Công nghệ 31/10/2025 07:18
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho Luật Trí tuệ nhân tạo (AI): Yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số
Công nghệ 30/10/2025 19:32
Tôn vinh những cây bút lan tỏa tri thức khoa học và công nghệ
Công nghệ 24/10/2025 20:57
Sora 2: Bước ngoặt mới của OpenAI đưa video AI tiến gần đời thực
Công nghệ 24/10/2025 18:52
