Khám phá “lá phổi xanh” giữa lòng Thủ đô

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km về phía Tây, Vườn Quốc gia Ba Vì từ lâu trở thành điểm đến không thể bỏ qua cho du khách trong và ngoài nước. Băng qua cung đường với những khúc cua, đoạn đèo dốc, cảnh sắc thiên nhiên của khu vườn được mệnh danh là “lá phổi” của Thủ đô mở ra thật tuyệt vời, vừa hùng vĩ vừa huyền ảo, diệu kỳ.
tin nhap 20160628095206 Người thợ rèn “giữ lửa” cho bễ lò giữa lòng Thủ đô
tin nhap 20160628095206 Đặc sắc lễ hội bơi đăm giữa lòng Thủ đô

Vô vàn loài động, thực vật quý hiếm

Nếu không nhờ những bảng tên gắn thân cây, ít ai biết được mình đang ở chỗ nào của Vườn Quốc gia Ba Vì. Bởi càng khám phá nơi đây, du khách càng dễ bị choáng ngợp trước vô vàn những gốc cổ thụ, lá rộng, lá kim, những thảm thực vật đa dạng, từ những loài tán rộng như kháo vàng, cho đến những rừng muồng đen, sến… thẳng tắp, hay cả những loài dây leo kỳ dị bám đầy thân cây.

tin nhap 20160628095206
Nhà thờ cổ Ba Vì.

Vườn Quốc gia Ba Vì có 1.209 loài thực vật, trong đó có 21 loài thực vật quý hiếm được ghi trong Sách đỏ Việt Nam như: Bách xanh, sến mật, phỉ ba mũi, dẻ tùng sọc trắng, hoa tiên, râu hùm, kim tuyến… Để chiêm ngưỡng quần thể bách xanh độc đáo này, du khách phải chịu khó leo lên khu vực đỉnh Vua, đỉnh Tản Viên, Ngọc Hoa, ở độ cao 900 - 1.300m. Nơi đây là chốn cư ngụ của quần thể bách xanh có tuổi đời tới 1.000 năm. Mỗi cây bách có đường kính rộng 2m, cao tới 30 - 40m, hiện nằm dưới sự bảo vệ cẩn mật của Vườn quốc gia Ba Vì. Đặc biệt, vào tầm cuối tháng 10 đầu tháng 11, khu vườn được khoác lên mình tấm áo vàng ruộm của sắc dã quỳ - một loài hoa đặc trưng của Vườn Quốc gia. Vào thời điểm này, du khách ở khắp nơi lại kéo về nơi đây để chụp ảnh và tận hưởng khoảng không gian mát mẻ.

Không chỉ được mệnh danh là “lá phổi” của thủ đô Hà Nội, Vườn Quốc gia Ba Vì còn là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật hoang dã. Theo ông Nguyễn Phi Truyền - Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì, hiện nay Vườn Quốc gia Ba Vì có 45 loài thú, 115 loài chim, 27 loài lưỡng cư, 61 loài bò sát, 86 loài côn trùng; trong đó có 23 loài quý, hiếm có trong sách đỏ như: cu li lớn, gấu ngựa, tê tê vàng, công, gà lôi trắng, khỉ, báo, gấu, sóc bay…. Trong số này có rất nhiều loài động vật quý, hiếm có tên trong Sách đỏ của Việt Nam.

Nhiều bí ẩn chờ giải mã

Khi lên tới lưng chừng núi, không khí trở nên mát mẻ lạ thường. Con đường uốn lượn trải dài lên tới đỉnh núi, những đám mây bao phủ ngay trước mắt càng khiến cho thiên nhiên nơi đây thêm thơ mộng và huyền ảo. Cùng với Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo, khu vực Ba Vì đã được người Pháp chọn để xây dựng thành khu nghỉ dưỡng vào đầu những năm 40. Gần 100 năm qua với bao thăng trầm của thời cuộc, các công trình của Pháp ở Ba Vì hiện đều đã đổ nát, rêu phong. Nếu quần thể bách xanh được coi là món quà từ thiên nhiên thì những kiến trúc cổ của Pháp được coi là bức tranh cổ tích có thật giữa Vườn Quốc gia Ba Vì.

Ở độ cao 600m là điểm di tích lịch sử cách mạng - ghi dấu trận đánh dũng cảm giữa bộ đội ta với thực dân Pháp trong Chiến dịch Hòa Bình năm 1952. Dừng ở độ cao 800m, những phế tích ghi dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hiện lên đầy huyền mặc, hoang sơ. Đặc biệt, Nhà thờ trong Vườn Quốc gia Ba Vì được coi là công trình hiếm hoi mang rõ dấu tích kiến trúc nhà thờ kiều Pháp. Những bức tường đá xám xanh bám đầy cỏ cây, những cổng vòm cong cong dẫn vào chính giữa giáo đường, nơi những vạt nắng xuyên qua thánh giá, gợi cho người ta nhớ đến một vẻ đẹp thời hoàng kim của công trình mang ý nghĩa tôn giáo.

Càng lên cao, đường càng dốc hơn. Đến độ cao 1.200m, du khách thấy nhẹ nhõm vì đó là đỉnh núi Ba Vì. Leo tiếp 779 bậc đá phía Tây lên viếng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đền được xây dựng trên đỉnh núi Vua có độ cao 1.296m - nơi cao nhất của dãy núi Ba Vì và hoàn thành năm 1999 để kỷ niệm 30 năm Ngày Thực hiện Di chúc của Người. Từ nơi này, du khách có thể đi thăm các điểm tâm linh khác như Đền Thượng - nơi thờ Đức thánh Tản Viên - Sơn Tinh, vị thần đệ nhất trong “Tứ bất tử” của người Việt, tham quan tháp Báo Thiên, công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ngọn tháp kỳ vĩ gồm 13 tầng, cao xấp xỉ 27m, được coi là một trong những tháp nằm ở vị trí cao nhất của Việt Nam, tạo cho cảnh quan xung quanh không khí thiền tịnh, tĩnh mịch.

Chia tay với Vườn Quốc gia Ba Vì trở về trung tâm Thành phố trong tiết trời mùa hè ngột ngạt, oi ả, chúng tôi lại muốn thêm một lần nữa được len lỏi cả ngày trời trong rừng, được thưởng lãm những di tích cổ kính ẩn nấp giữa  những tán cây. Có lẽ đó là lý do vì sao Vườn Quốc gia Ba Vì - bảo tàng thiên nhiên giữa hồn thiêng nơi xứ Đoài -trở thành điểm đến tuyệt vời của du khách trong và ngoài nước, của không ít nhiếp ảnh gia và những bạn trẻ mê khám phá, chụp ảnh.

Lưu Nhi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động