Khách sạn phố cổ vẫn “đóng cửa cài then” sau khi được mở cửa du lịch

(LĐTĐ) Mặc dù đã mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15/3, song nhiều khách sạn lớn ở phố cổ Hà Nội vẫn trong tình trạng cửa đóng then cài, thậm chí nhiều khách sạn còn đang tiếp tục rao bán.
Người dân Hà Nội và khách du lịch hào hứng với phố đi bộ Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý buồng cho ngành du lịch

Khoảng 3 năm qua, từ khi Covid-19 bùng phát, ngành Du lịch đặc biệt kinh doanh khách sạn là nhóm ngành phải chịu tác động đầu tiên và ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch. Khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, hầu hết khách sạn phải tạm đóng cửa hoặc tranh thủ sửa chữa, bảo trì trong giai đoạn ngưng vận hành, nhiều tài sản trong số đó bắt đầu rao bán.

Do không có một dự báo chính xác cho thời gian kết thúc dịch bệnh, vì vậy, nhiều khách sạn ghi nhận báo cáo lỗ liên tục và tính đến phương án chuyển nhượng để cắt giảm việc "đốt tiền mặt" và hoàn thành các nghĩa vụ vay với ngân hàng.

Khách sạn phố cổ vẫn “đóng cửa cài then” sau khi được mở cửa du lịch
Khách sạn phố cổ vẫn “đóng cửa cài then” sau khi được mở cửa du lịch

Sau rất nhiều nỗ lực của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch cũng như sự chỉ đạo quyết liệt của Văn phòng Chính phủ, ngày 15/3, Việt Nam đã chính thức mở cửa trở lại hoạt động du lịch, đây là tin vui cho ngành Du lịch, cho những người làm du lịch. Các phương án mở cửa như miễn thị thực cho 13 quốc gia đã cho thấy sự thông thoáng để du khách quốc tế có thể nhập cảnh vào Việt Nam dễ dàng hơn.

Việc mở cửa đón khách quốc tế với hi vọng phục hồi kinh tế và bắt đầu giai đoạn “bình thường mới”. Sau khi Chính phủ cho phép du lịch được mở cửa hoàn toàn trở lại, một số khách sạn ở phố cổ Hà Nội đã bắt đầu rục rịch kinh doanh và thực hiện giảm giá phòng để tìm kiếm các khách du lịch, tuy nhiên vẫn còn nhiều thử thách.

Khách sạn phố cổ vẫn “đóng cửa cài then” sau khi được mở cửa du lịch
Từ ngày 15/3, Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế song nhiều khách sạn nhà nghỉ khu vực trung tâm Hà Nội vẫn đóng cửa im lìm.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường thuộc quận lõi trung tâm Thành phố như: Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Bè, Mã Mây… nhiều khách sạn vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại, một số khác tuy mở cửa nhưng lượng khách tới check-in, đặt phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Để kích cầu trở lại các khách sạn, nhà nghỉ khu vực phố cổ đã triển khai loạt chương trình ưu đãi, khuyến mại, giảm giá phòng… Theo đó, giá phòng hiện tại đã giảm mạnh từ hơn 1.000.000 đồng/đêm xuống còn 400.000 đồng/đêm, có phòng giá trong khoảng 200.000-300.000 đồng/đêm.

Nằm ở vị trí đắc địa, từng được coi là những “con gà đẻ trứng vàng” trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, các khách sạn ở phố cổ thường được định giá từ vài chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng. Nhưng ngay cả khi du lịch đã được mở cửa trở lại vẫn không thể trụ được, mặt tiền nhiều nơi treo đầy biển in số điện thoại liên hệ cho thuê hoặc bán.

Khách sạn phố cổ vẫn “đóng cửa cài then” sau khi được mở cửa du lịch
Một số khách sạn mở cửa nhưng hoạt động kinh doanh ảm đạm, khách thuê phòng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Theo kế hoạch phục hồi, du lịch Hà Nội phấn đấu năm 2022 đón và phục vụ từ 9-10 triệu lượt khách, trong đó có 1,2-2,0 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến từ 27,84-35,84 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 2/2022, khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 800 nghìn người, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2,23 nghìn tỷ đồng. Hai số liệu này đều tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Khách sạn phố cổ vẫn “đóng cửa cài then” sau khi được mở cửa du lịch
Nhiều khách sạn đã rao bán cả năm nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới.

Để thực hiện kế hoạch phục hồi, thời gian tới đây, Thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động du lịch, tổ chức các sự kiện để làm ấm dần thị trường du lịch cũng như thu hút khách du lịch đến với Thủ đô. Hà Nội đã có các chương trình quảng bá như: Tham gia các hội nghị, diễn đàn về du lịch quốc tế trong nước, tuyên truyền trên các kênh truyền hình, báo chí trong khu vực, thực hiện quảng bá trên CNN (Mạng tin tức truyền hình cáp) với lượng phủ song cao.

Vừa qua, Hà Nội cũng đã mở lại không gian đi bộ đi bộ Hồ Gươm và vùng phụ cận, tiếp đó là Hội chợ Quốc tế Hà Nội dự kiến được tổ chức vào tháng 4 và tháng 5 sẽ diễn ra sự kiện thể thao SEA Games 2022. Những điều này kỳ vọng giúp số lượng du khách đến với Hà Nội nhiều hơn, tạo điều kiện thuận lợi để các khách sạn Hà Nội mở cửa hoạt động trở lại nhanh hơn.

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương: Có không những bất cập khiến nhiều cán bộ, giảng viên bức xúc?

Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương: Có không những bất cập khiến nhiều cán bộ, giảng viên bức xúc?

(LĐTĐ) Mặc dù chưa xây dựng nội dung đề cương chi tiết giảng dạy, chưa lấy ý kiến các tổ bộ môn, nhưng Ban Giám hiệu Trường Đại học sư phạm ...
Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Ban Chỉ đạo 35 quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3 năm 2023.
Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(LĐTĐ) Chiều 23/3, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí ...
Khánh Hòa: Xe tải va chạm xe đầu kéo tông sập nhà dân

Khánh Hòa: Xe tải va chạm xe đầu kéo tông sập nhà dân

(LĐTĐ) Chiều 23/3, đã xảy ra tai nạn nghiêm trọng giữa xe tải và xe đầu kéo, tông sập nhà dân, khiến 3 người bị thương nặng tại Quốc lộ 1 ...
Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Phát triển hệ sinh thái quảng cáo và nội dung số Việt Nam an toàn, lành mạnh

Để hỗ trợ việc tuân thủ pháp luật quảng cáo trên môi trường mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Danh sách nội dung “đã được xác ...
Hà Nội: Tôn vinh 82 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác xã hội

Hà Nội: Tôn vinh 82 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác xã hội

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm ...
Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn quận Tây Hồ lần thứ VI, Đại ...

Tin khác

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Ban Chỉ đạo 35 quận Bắc Từ Liêm phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần 3 năm 2023.
Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(LĐTĐ) Chiều 23/3, Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ quận năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại quận kết hợp với trực tuyến tại các phường.
Hà Nội: Tôn vinh 82 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác xã hội

Hà Nội: Tôn vinh 82 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực cho công tác xã hội

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023 với chủ đề "Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển".
Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Đất đai

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Đất đai

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì vừa tổ chức hội nghị thảo luận lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện.
Tuổi trẻ Thanh Trì nâng cao bản lĩnh, rèn luyện đạo đức cách mạng

Tuổi trẻ Thanh Trì nâng cao bản lĩnh, rèn luyện đạo đức cách mạng

(LĐTĐ) Nhân dịp 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Huyện Đoàn Thanh Trì đã tổ chức lễ kỷ niệm và phát động thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
Giữ gìn hương vị chè kho Đại Đồng

Giữ gìn hương vị chè kho Đại Đồng

(LĐTĐ) Bà Vũ Thị Quý, 67 tuổi, (thôn Lươn Ngoài, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những người làm chè kho nổi tiếng ở xã Thạch Thất. Gần 50 năm qua, bà Quý đã dành nhiều tâm huyết, gìn giữ và góp phần quảng bá món chè kho Đại Đồng đến người dân trên mọi miền đất nước.
Bảo vệ “lá phổi xanh” cho Hà Nội: Quyết giữ lại 3.164 hồ, ao

Bảo vệ “lá phổi xanh” cho Hà Nội: Quyết giữ lại 3.164 hồ, ao

(LĐTĐ) Với mỗi một đô thị, vai trò của hệ thống cây xanh, ao hồ lại càng trở nên quan trọng. Thủ đô Hà Nội cũng không nằm ngoài quy luật này, hệ thống cây xanh, ao, hồ chính là động năng để điều hòa ngập úng, điều hòa không khí và giúp Hà Nội thích ứng với biến đổi khí hậu. Đáng buồn là khi nhận thức rõ vấn đề này thì số lượng ao, hồ trên địa bàn Thủ đô đã sụt giảm một cách đáng báo động.
Phát huy giá trị di sản xây dựng Thủ đô văn minh

Phát huy giá trị di sản xây dựng Thủ đô văn minh

(LĐTĐ) Tại Hội thảo khoa học “Phát huy các giá trị và nguồn lực văn hóa xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” do thành phố Hà Nội tổ chức ngày 21/3 vừa qua, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đã được nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu quan tâm, đưa ra bàn luận.
Huyện Thường Tín: Cần xử lý cán bộ, công chức vi phạm trong thực thi công vụ

Huyện Thường Tín: Cần xử lý cán bộ, công chức vi phạm trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Phó trưởng Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố đề nghị UBND huyện Thường Tín có biện pháp xử lý phù hợp với cán bộ, công chức vi phạm trong thực thi công vụ và tiếp tục tăng cường kiểm tra công vụ nội bộ.
Phát huy thế mạnh nông nghiệp từ mô hình sản xuất rau an toàn

Phát huy thế mạnh nông nghiệp từ mô hình sản xuất rau an toàn

(LĐTĐ) Để phát huy thế mạnh địa phương và phát triển kinh tế nông nghiệp, nhiều Hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tích cực tập trung sản xuất rau an toàn, ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất, vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa phát huy được thế mạnh nông nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động