Huyện Ứng Hòa đề ra phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

(LĐTĐ) Năm 2020, vượt qua nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế so với những năm trước. Để những mục tiêu về kinh tế - xã hội – văn hóa được triển khai hiệu quả trong năm 2021, huyện đã đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.
100% người dân huyện Ứng Hòa sẽ được sử dụng nước sạch trong năm 2021 Huyện Ứng Hòa quan tâm quy hoạch sân bay phía Nam Hà Nội Người dân huyện Ứng Hòa ổn định cuộc sống nhờ chuyển đổi thành công cơ cấu cây trồng

Với sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố cùng ý chí quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa, trong năm 2020, kinh tế huyện Ứng Hòa đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội.

Đáng chú ý trong năm 2020, huyện Ứng Hòa có mức thu ngân sách cao. Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, thế nhưng thu ngân sách trên địa bàn huyện Ứng Hòa ước đạt 393 tỷ 780 triệu đồng, đạt 114% Nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao (tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019).

Huyện Ứng Hòa đề ra phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Huyện Ứng Hòa đề ra phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Trên cơ sở kết quả đạt được, năm 2021 huyện đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra. Về kinh tế, huyện đặt ra mục tiêu đưa tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện năm 2021 đạt 13. 124 tỷ đồng, tăng so với năm 2020 là 8,11 % ( trong đó: Nông nghiệp đạt 4.467 tỷ đồng tăng so với năm 2020 là 4,7%; Công nghiệp – Xây dựng đạt 3.641 tỷ đồng tăng so với năm 2020 là 6,5; Thương mại dịch vụ đạt 5.016 tỷ đồng tăng so với năm 2020 là 12,6%).

Đối với ngành nông nghiệp, huyện tiếp tục chuyển đổi các mô hình phát triển kinh tế, tích cực triển khai mạnh mẽ ngành nông nghiệp. Trong trồng trọt và chăn nuôi hình thành các vùng sản xuất tập trung; Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021; Kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả bền vững giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030”. Cùng đó, công tác dự báo, dự tính, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng và công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản cũng được huyện quan tâm.

Đặc biệt, huyện đã xây dựng kế hoạch nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, huyện sẽ hướng dẫn 02 xã Hòa Nam và Hoa Sơn hoàn thiện các tiêu chí để đảm bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; thực hiện nội dung các tiêu chí huyện nông thôn mới để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Về công nghiệp – Xây dựng, huyện cũng đưa ra nhiều giải pháp thiết thực. Trong năm 2021, huyện Ứng Hòa tiến hành đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giới thiệu các Hội chợ, hội nghị giao thương cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại làng nghề. Tháo gỡ khó khăn đưa 2 cụm công nghiệp Cầu Bầu, Xà Cầu – xã Quảng Phú Cầu và các cụm điểm công nghiệp khác. Phối hợp với Trung tâm khuyến công khảo sát công tác đào tạo nghề và một số nội dung hỗ trợ khuyến công năm 2021.

Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn chuyển đổi các chợ từ nhà nước sang doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai khác chợ. Đôn đốc các cơ sở kinh doanh lập hồ sơ đề nghị cấp phép kinh doanh đối với các mặt hàng như gas, rượu, thuốc lá,.. Tăng cường công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng (đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2021).

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cổ động thiết thực các hoạt động chào mừng các ngày lễ, Tết và sự kiện lớn trong năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cùng đó, đẩy mạnh triển khai việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng và triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn huyện. Duy trì công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Đối với giáo dục, huyện tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông; xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tích cực…

Về công tác an sinh xã hội, huyện hướng tới thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; kịp thời quan tâm, hỗ trợ gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo theo hướng bền vững.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động