Huyện Ứng Hoà chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo tiến độ công tác bầu cử

(LĐTĐ) Chiều 18/3, đoàn công tác số 12 của Ban Thường vụ Thành uỷ và đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân Thành phố do đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Uỷ viên ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử Thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với huyện Ứng Hoà về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.
Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc đối với công tác bầu cử Cần nắm chắc dư luận xã hội sau khi có danh sách người ứng cử Không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn
Huyện Ứng Hoà chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo tiến độ công tác bầu cử

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận Hội nghị

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Chí Viễn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hoà cho biết, Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Ứng Hoà đã chủ động, quán triệt và chỉ đạo Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân các xã thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác bầu cử đúng quy định. Tính đến ngày 11/3/2021, các tổ chức phụ trách bầu cử ở huyện cũng như các xã, thị trấn đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cùng cấp thực hiện đầy đủ, đạt kết quả tốt các nhiệm vụ theo từng giai đoạn của lịch bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 đúng quy định của pháp luật.

Trong đó Huyện đã làm tốt công tác tổ chức tập huấn, thông tin, trang trí, tuyên truyền, công tác nhân sự đảm bảo đúng quy định; kịp thời nắm bắt tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo không ảnh hưởng đến nhân sự, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn, nắm bắt, xử lý kịp thời dư luận xã hội, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu…

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu là 35 đại biểu, số lượng đơn vị bầu cử cấp huyện là 8 đơn vị. Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là 742 đại biểu, số lượng đơn vị bầu cử cấp xã là 207 đơn vị.

Song song với việc dự kiến đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, các đơn vị xã, thị trấn cũng tiến hành các hội nghị dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn, tiến hành hiệp thương danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, kết quả: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân xã được bầu là 742; số người được lập danh sách là 1.501.

Huyện Ứng Hoà chuẩn bị kỹ lưỡng và đảm bảo tiến độ công tác bầu cử
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Sau khi kết thúc công tác hiệp thương lần thứ nhất, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện cũng như các xã, thị trấn đã phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội cùng cấp chỉ đạo, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và thôn, tổ dân phố được phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử; tiến hành lựa chọn, giới thiệu người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời tổ chức công tác hiệp thương lần thứ 2, đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần đại biểu.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban chỉ đạo cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố ghi nhận: Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố để ban hành các văn bản tổ chức thực hiện; Thành lập các tổ chức bầu cử đảm bảo theo hướng dẫn và quy định.

Đồng thời, làm tốt công tác quán triệt các văn bản của Trung ương, Thành phố về công tác bầu cử. Việc chuẩn bị cơ cấu giới thiệu người ứng cử đảm bảo theo NQ số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương; hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 03/02/2021, 02-HD/TU ngày 25/02/2021 của Ban thường vụ Thành ủy và phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương; tổ chức công tác tập huấn, thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự theo quy định và theo hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Đồng thời, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bước đầu đã thực hiện đảm bảo theo quy định.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chỉ đạo bầu cử huyện cần tổng hợp, rà soát để chuẩn bị làm tốt công tác lấy ý kiến giới thiệu cử tri, chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Tiếp tục duy trì 7 đoàn kiểm tra của huyện đối với 29 Đảng ủy xã, thị trấn; kịp thời chỉ đạo hướng dẫn cụ thể để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện thành công. Bên cạnh đó, tổ chức rà soát lại các khu vực bỏ phiếu, thực hiện tốt công trang trí, cổ động trực quan đảm bảo trang trọng, đặc biệt ở các tổ bầu cử, các khu vực bỏ phiếu.

Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà cũng yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy, Ban chỉ đạo bầu cử huyện phối hợp, chỉ đạo làm tốt công tác tập huấn, nhất là tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử; duy trì và làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nhất là đơn thư liên quan đến người ứng cử đại biểu.

Tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử để nhân dân biết và hiểu được quyền lợi của mình; nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cả trước, trong và sau dịp bầu cử; chủ động xây dựng kịch bản kịp thời ứng phó nếu có dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn huyện.

Nguyễn Xuân Thái

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 19/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

Thời tiết ngày 20/4: Hà Nội tiếp tục nắng nóng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/4, khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng nóng.
Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

Ngày 20 lại đến, bạn dự định chi tiêu gì với thẻ tín dụng?

(LĐTĐ) Với các tín đồ thẻ tín dụng VIB, ngày 20 hàng tháng đã trở thành cột mốc quen thuộc để chi tiêu và tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn dành riêng cho chủ thẻ.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng)

(LĐTĐ) Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa VI, kỳ họp thứ ba (mở rộng) vừa được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội. Đồng chí Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội tới dự hội nghị.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…

Tin khác

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

Huyện Mê Linh đề xuất làm đường ven đê sông Hồng

(LĐTĐ) Để thực hiện tốt công tác quản lý đất đai vùng bãi sông Hồng, huyện Mê Linh kiến nghị Thành phố xây dựng và ban hành đề án thăm dò mỏ khoáng sản toàn bộ vùng đất bãi để định hướng quy hoạch phù hợp với phát triển du lịch; xây dựng quy chế phối hợp mới trong quản lý khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa các địa phương; đầu tư hạ tầng thiết yếu để thu hút đầu tư như tuyến mặt đê và đường gom 2 bên chân đê sông Hồng.
Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

Cần đánh giá tổng thể công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn thành phố

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại báo cáo, đưa ra được bức tranh tổng thể trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, đưa ra số liệu chi tiết, đặc biệt là công tác quản lý, khai thác cát trên địa bàn Thành phố.
Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

Sáng tạo kỹ thuật giải quyết bài toán ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông của Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 10/4, Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật Thành phố lần thứ II, năm 2024 - 2025 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (Trưởng ban Tổ chức Hội thi) chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

Đẩy mạnh điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng đảm bảo đúng quy định

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo các sở, ngành đẩy mạnh thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ cấp phòng, bảo đảm đúng quy định, tạo động lực thúc đẩy hiệu quả công tác và phục vụ người dân, cũng như phòng ngừa, hạn chế tiêu cực; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, sở, ngành nào làm chậm phải xem xét trách nhiệm người đứng đầu.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đôn đốc tiến độ 2 dự án trọng điểm ở quận Ba Đình, Đống Đa

(LĐTĐ) Ngày 5/4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội (Tuyến số 3) đoạn Nhổn - Ga Hà Nội trên địa bàn quận Ba Đình, Đống Đa.
Xem thêm
Phiên bản di động