Huyện Thanh Trì tôn vinh những đóng góp lớn lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tuyên dương khen thưởng các tập thể điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) năm học 2021 - 2022.
Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 2.400 giáo viên năm học 2022-2023 Hà Nội phải góp phần hình thành các chủ trương có sức lay động lòng người, lan tỏa mạnh mẽ Lịch sử Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của Ngày Nhà giáo Việt Nam, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc; đồng thời ôn lại chặng đường phát triển 40 năm ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì; tôn vinh những đóng góp lớn lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo trong sự nghiệp “trồng người”.

Vượt qua muôn vàn thử thách, các thế hệ thầy cô giáo huyện Thanh Trì đã viết tiếp trang truyền thống tự hào, trong đó lấy lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt” làm kim chỉ nam cho các hành động, việc làm cụ thể. Các thầy cô giáo trên vùng đất giàu truyền thống hiếu học Thanh Trì đã tiếp nối khí thế sôi nổi qua các phong trào: “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”…

Huyện Thanh Trì tôn vinh những đóng góp lớn lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo
Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (Ảnh: TH)

Sức lan tỏa của những phong trào ấy là yếu tố quan trọng đưa luồng gió đổi mới giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo về khắp các trường học. Đáp ứng yêu cầu đổi mới, cán bộ, giáo viên Thanh Trì không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Phong trào ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, những đổi mới trong các giờ dạy, hoạt động ngoại khóa, những sáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học, học đi đôi với hành,… đã tạo hứng thú, hấp dẫn và hiệu quả trong từng giờ học.

Thanh Trì hiện đã xây dựng được hệ thống giáo dục với quy mô hoàn chỉnh, đủ các bậc học, cấp học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa. Cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư khang trang, sạch đẹp, thân thiện và hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập của toàn dân để thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Liên tục trong nhiều năm, Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với nhiều thành tích cao. Năm học 2021-2022 đã để lại một ấn tượng khó phai trong lòng mỗi giáo viên và học sinh huyện Thanh Trì bởi đây là năm học mà toàn ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu kép: “Vừa dạy tốt, học tốt vừa phòng chống dịch an toàn”.

Từ truyền thống của quê hương, học sinh Thanh Trì đã vượt lên chính mình, miệt mài học tập, rèn luyện với khát khao chinh phục những đỉnh cao kiến thức để mở rộng cánh cửa tương lai. Năm học 2021-2022 có 72 học sinh lớp 9 đạt giải văn hóa, 4 học sinh đạt giải Nhì Khoa học kĩ thuật cấp Thành phố. Cấp huyện có 2.331 giải học sinh giỏi, học sinh năng khiếu lớp 6, 7, 8, 9.

Quy mô mạng lưới năm học 2022-2023 huyện Thanh Trì hiện có 86 trường và 125 nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục với 71.639 học sinh và 5.014 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Toàn huyện hiện có 60/73 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 82,2%.

Huyện Thanh Trì tôn vinh những đóng góp lớn lao của các thế hệ thầy giáo, cô giáo
Nhiều đơn vị nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nhiều cá nhân, tập thể trong toàn ngành đạt thành tích cao. (Ảnh: TH)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Tiến Nhật - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì đã chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT huyện Thanh Trì nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Bí thư Huyện ủy Thanh Trì nhấn mạnh, cho dù ở bất kỳ thời đại nào thì người thầy vẫn luôn là biểu tượng của những chuẩn mực đạo đức, được xã hội trân trọng và tin cậy, bởi sự tận tâm, yêu nghề và có tinh thần trách nhiệm trong nghề nghiệp.

Đồng thời khẳng định, Thanh Trì là vùng đất giàu truyền thống hiếu học. Trong những năm qua, ngành giáo dục cũng như đội ngũ thầy giáo, cô giáo đã có những cố gắng, nỗ lực ra sức thi đua dạy tốt, học tốt, thực hiện tốt công tác trồng người và đã gặt hái được những thành công, góp phần vào sự phát triển chung của toàn huyện. Chất lượng giáo dục toàn diện luôn được quan tâm, chú trọng, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học theo hướng ổn định và phát triển vững chắc.

Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị, bước sang giai đoạn mới của sự phát triển, ngành GD&ĐT Thanh Trì cần có hướng đi đột phá. Thầy cô giáo tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đội ngũ quản lý nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành. Đề cao tính nề nếp, kỷ cương trong các hoạt động giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong thực hiện quy chế chuyên môn.

Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông trong quản lý, dạy học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa và khai thác các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Chú trọng xây dựng đội ngũ quản lý, nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đạt chuẩn về trình độ đào tạo, quan tâm chăm lo, tạo động lực khơi dậy nhiệt huyết, sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

Những điều cần lưu ý để có một chuyến du lịch an toàn

(LĐTĐ) Du lịch không chỉ giúp giải tỏa căng thẳng, mang lại những giây phút thư giãn mà còn là cơ hội để bạn nhìn ngắm thế giới rộng lớn và học hỏi những điều mới mẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức tìm tòi, khám phá thì bảo đảm an toàn vẫn là điều cần được quan tâm đầu tiên. Dưới đây là một số lưu ý để bạn có chuyến du lịch hấp dẫn mà vẫn an toàn.
Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

Góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động

(LĐTĐ) Việc tổ chức Hội diễn văn nghệ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Ba Đình năm 2024 đã lan toả tới Công đoàn cơ sở và thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.
TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

TP.HCM: Khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 16 năm 2024 với chủ đề: "Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết".
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Công an quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà xưởng trên đường Trần Hải Phụng (phường Tân Tạo).
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh

(LĐTĐ) Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ngày 27/4, lượng khách tới các bến xe rất đông để mua vé. Các tuyến được người dân lựa chọn nhiều như: Tuyến Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Nha Trang, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Quảng Ngãi và một số tuyến đi các tỉnh Tây Nguyên, miền Tây.
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được duy trì sẽ giúp cho người lao động nắm bắt được những kiến thức chung, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, phòng tránh các tai nạn, sự cố trong quá trình làm việc.
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ

(LĐTĐ) 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ - làm thỏa lòng Bác mong!”

Tin khác

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Xem thêm
Phiên bản di động