Phú Thượng bứt phá trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc và hội nhập

Tại lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến của ngành giáo dục phường Phú Thượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Nguyễn Quốc Hà nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và linh hoạt trong chỉ đạo dạy học, từ phương pháp, kiểm tra, đánh giá đến việc thí điểm các mô hình giáo dục tiên tiến. Đây được xem là động lực để giáo dục Phú Thượng nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu hội nhập và khẳng định mục tiêu xây dựng phường trở thành đơn vị đi đầu trong đổi mới, bứt phá phát triển giáo dục.
UNIS Hà Nội tặng 100 máy tính bảng hỗ trợ chuyển đổi số giáo dục phường Phú Thượng Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư phường Phú Thượng

Trong không khí cả nước hướng về Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phường Phú Thượng (Hà Nội) tổ chức lễ tri ân đội ngũ thầy cô giáo và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường Phú Thượng Bùi Thế Cường cho biết: Năm học 2024 - 2025 khép lại trong bối cảnh địa phương chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, song giáo dục Phú Thượng lại chứng minh sức bật rõ rệt. Việc Trường Mầm non Nhật Tảo được sáp nhập về phường và Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm được thành lập đã mở rộng hệ thống trường lớp, mang đến môi trường học tập khang trang, đồng bộ cho con em nhân dân. Đến nay, toàn phường có 6 trường công lập, 7 trường tư thục và 22 nhóm lớp mầm non độc lập, quy mô hơn 4.800 học sinh, con số cho thấy nhu cầu, niềm tin và kỳ vọng lớn của người dân đối với hệ thống giáo dục địa phương.

Phú Thượng bứt phá trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc và hội nhập
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà thay mặt lãnh đạo phường gửi lời tri ân sâu sắc tới các nhà giáo ưu tú, các thế hệ thầy cô giáo.

Điều đáng mừng là 100% trường công lập đều đã đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại; thiết bị dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 được bổ sung kịp thời. Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn tiếp tục duy trì ở nhóm cao. Năm học 2024-2025, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS). Đặc biệt, Trường THCS Phú Thượng ghi dấu ấn khi đạt điểm trung bình xét tuyển vào lớp 10 lên tới 22,79 điểm, cao hơn điểm chuẩn vào Trường Trung học phổ thông (THPT) Tây Hồ 1,04 điểm; tỷ lệ đỗ công lập đạt 95,3%, tăng mạnh so với năm trước.

Nhiều học sinh của phường tiếp tục khẳng định năng lực qua các sân chơi trí tuệ lớn: 3 giải Olympic Tiếng Anh cấp thành phố, các giải Nhì, Ba môn văn hóa, và hàng loạt thành tích tại TIMO, ASMO, Olympic Tiếng Anh… Đây là kết quả của quá trình đổi mới phương pháp dạy học, trong đó nhiều giáo viên trở thành nòng cốt với các giải thưởng giáo viên dạy giỏi, nhân viên thư viện xuất sắc, tiêu biểu là các thầy cô của Trường Mầm non Đoàn Thị Điểm, Tiểu học Phú Thượng, THCS Phú Thượng…

Phú Thượng bứt phá trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc và hội nhập
Lãnh đạo phường Phú Thượng tặng hoa chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.

Không chỉ mạnh về thành tích, giáo dục Phú Thượng còn tạo dựng sự khác biệt ở cách tiếp cận như xây dựng “trường học hạnh phúc”, chú trọng chuyển đổi số trong quản lý và dạy học. Học bạ điện tử, chữ ký số, thu phí không dùng tiền mặt, hệ thống dữ liệu số giúp giảm áp lực hồ sơ, tăng tính minh bạch và tiện ích cho phụ huynh. Song song, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và trải nghiệm được thiết kế sinh động ở từng cấp học: từ “Bé khỏe - Bé ngoan”, các ngày hội trải nghiệm, Olympic Tiếng Anh đến các chương trình “Đường đua kỳ thú”, “Hành trình vạn dặm - Kiến tạo ước mơ” dành cho học sinh THCS.

Nhiều mô hình sáng tạo đã trở thành điểm nhấn của phường. Trường Mầm non Đoàn Thị Điểm nổi bật với mô hình “Giáo dục nếp sống văn minh - thanh lịch cho trẻ mầm non”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dạy học. Trường Tiểu học Phú Thượng tiên phong xây dựng không gian sáng tạo “Làng nghề truyền thống”, nơi học sinh được trải nghiệm làm xôi, bánh đa kê, trồng đào ngày Tết, những giá trị văn hóa mang đậm dấu ấn vùng đất Phú Thượng. Trong khi đó, Trường Tiểu học Sao Ánh Dương tiếp tục khẳng định là môi trường học tập năng động với nhiều thành tích mũi nhọn.

Phú Thượng bứt phá trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc và hội nhập
Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà ghi nhận nỗ lực của toàn ngành, khẳng định giáo dục luôn là quốc sách hàng đầu. Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục Thủ đô bước vào năm học 2025 - 2026 với chủ đề “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Quốc Hà khẳng định yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW.

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: “Ngành giáo dục phường cần phát huy tinh thần linh hoạt, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá; mạnh dạn thí điểm các mô hình giáo dục tiên tiến; đồng thời gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phú Thượng bứt phá trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc và hội nhập
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo.
Phú Thượng bứt phá trong hành trình xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc và hội nhập
Lãnh đạo phường Phú Thượng tặng hoa chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu.

Trên nền tảng ấy, phường hướng đến xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, đề cao nhân cách, đạo đức, kỹ năng và bản sắc văn hóa cho học sinh; nâng tầm đội ngũ nhà giáo mẫu mực, có chuyên môn giỏi và tinh thần trách nhiệm. Việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tăng cường hội nhập quốc tế và phát huy tiềm năng của mỗi thầy cô, mỗi học sinh được xem là những yếu tố then chốt để giáo dục phường bứt phá, khẳng định vị thế trở thành đơn vị dẫn đầu trong đổi mới và phát triển giáo dục”.

Tại buổi lễ tri ân, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu đã được tuyên dương. Trường Tiểu học Phú Thượng được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; Trường THCS Phú Thượng và Mầm non Đoàn Thị Điểm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; nhiều giáo viên được vinh danh với những thành tích nổi bật trong chuyên môn và phong trào thi đua, đặc biệt cô Nguyễn Thị Thúy Hằng (Trường Mầm non Nhật Tảo) đạt Giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”.

Khánh An

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.
Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Doanh nghiệp Việt khẳng định chất lượng dịch vụ trên bản đồ khu vực

Ngày 27/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) được vinh danh tại chương trình “Thương hiệu Xuất sắc Châu Á - Thái Bình Dương 2025”. Sự kiện khẳng định chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng được nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực còn tương đối mới ở Việt Nam là quản lý vận hành nhà chung cư cao tầng.
Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Nhiều chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 1/2026

Từ ngày 1/1/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến thuế, tiền lương, lao động, khoa học - công nghệ, quốc phòng và xử lý vi phạm hành chính chính thức có hiệu lực theo các nghị định của Chính phủ. Các quy định này tác động trực tiếp đến người dân, người lao động, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước.
Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Suối Hai sau sắp xếp hành chính: Một năm chuyển động mạnh mẽ

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của xã Suối Hai khi địa phương chính thức được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cũ. Trong bối cảnh bộ máy mới đi vào vận hành, Suối Hai đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng và bảo đảm an sinh, từng bước định hình diện mạo một vùng quê xanh, văn minh và hiện đại.
Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng yêu cầu “làm ngày, làm đêm” hoàn thành Chiến dịch Quang Trung trước 15/1/2026

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương nỗ lực hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”.

Tin khác

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục

Thay vì sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) như hiện nay, từ năm học 2026 - 2027, học sinh cả nước sẽ sử dụng một bộ SGK thống nhất. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí, tạo sự công bằng giáo dục. Đồng thời, đây cũng là cơ sở quan trọng để Nhà nước chủ động chỉnh lý, số hóa SGK, phát triển kho học liệu số mở và lộ trình miễn phí SGK cho học sinh theo mục tiêu đặt ra.
Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Từ hội chợ Giáng sinh đến lớp học kỹ năng: Dấu ấn trải nghiệm tại “Starlit Yule”

Không chỉ là một sự kiện Giáng sinh mang màu sắc giải trí, “Starlit Yule: The Four Realms” do Event Club of PHC tổ chức đã trở thành không gian học tập kết hợp thực hành trải nghiệm, nơi học sinh trực tiếp sáng tạo, tham gia trò chơi, thưởng thức nghệ thuật và bộc lộ cảm xúc thông qua các hoạt động đa dạng, giàu tính tương tác.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.
10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2025

Sáng 29/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố 10 kết quả nổi bật trong lĩnh vực GD&ĐT năm 2025.
Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Hà Nội: Học sinh nghỉ Tết Dương lịch 2026 tối đa 4 ngày

Ngày 29/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã cùng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở về việc điều chỉnh thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 của ngành GD&ĐT Hà Nội.
Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Sinh viên ứng dụng AI và nội dung số: Không chỉ biết dùng, mà phải làm đúng

Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, sinh viên được xem là lực lượng có lợi thế tiếp cận công nghệ sớm. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc “biết dùng AI” hay nắm nhiều công cụ số mới chỉ là điều kiện cần. Quan trọng hơn, người học phải hình thành tư duy triển khai đúng, làm việc có hệ thống và bền vững để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp trong môi trường thương mại điện tử.
Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở đang theo học tại các xã biên giới đất liền.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Vì sao nhiều trường đại học dừng xét tuyển học bạ từ năm 2026?

Trong mùa tuyển sinh đại học năm học 2026 - 2027, xu hướng điều chỉnh phương thức xét tuyển đang diễn ra rõ nét khi nhiều trường đại học chủ động giảm, thậm chí loại bỏ xét tuyển bằng học bạ trung học phổ thông (THPT), nhất là ở các ngành đào tạo có tính cạnh tranh cao.
Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Dào San - vùng biên cương thấm đậm nghĩa tình quân dân

Những ngày đầu đông, con đường lên Lai Châu ngập tràn sắc xanh của rừng núi, điểm xuyết màu vàng rực rỡ của những bụi dã quỳ đang vào mùa bung nở dọc hai bên đường. Giữa không gian khoáng đạt ấy, con đường như sợi chỉ mềm vắt qua đại ngàn, dẫn chúng tôi đến Dào San, mảnh đất “gần chạm tới trời”, quanh năm sương phủ. Nơi đây không chỉ là phên dậu vững chắc của Tổ quốc mà còn là điểm tựa yêu thương của những người lính biên phòng đang ngày đêm gìn giữ biên cương và âm thầm nâng đỡ những phận đời còn nhiều gian khó.
Xem thêm
Phiên bản di động