Huyện Thanh Oai thu 400 triệu đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến đời sống người lao động trên địa bàn, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã nỗ lực triển khai nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động. Nổi bật là việc phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện kiểm tra, thu nợ đọng bảo hiểm xã hội của 12 đơn vị, doanh nghiệp với số tiền trên 400 triệu đồng.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: Kiểm soát dịch Covid-19 thật nhanh, không để bùng phát Huyện Thanh Oai về đích thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021 trước 6 tháng Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể luôn đồng hành vì mục tiêu phát triển

19/22 đơn vị ký kết thỏa ước động tập thể

Bà Nguyễn Thị Hảo, Huyện Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai cho biết, đại dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động ở các đơn vị, doanh nghiệp. Một số đơn vị, doanh nghiệp phải tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất, do đó, đời sống, việc làm của công nhân lao động trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn.

Huyện Thanh Oai thu 400 triệu đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội
Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai và các đơn vị ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn. (Ảnh: NC)

Qua nắm bắt tình hình thực tế, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các công việc cụ thể nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động được tốt nhất. Trên cơ sở đó, các công đoàn cơ sở trực thuộc cũng chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhằm góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, từ đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, người lao động.

Với cách làm bài bản, sáng tạo, đặt hiệu quả lên hàng đầu, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, nổi bật là chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Cụ thể, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động. Đến nay đã có 34/34 đạt 100% đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 72/72 đạt 100% Công đoàn cơ sở khối trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; có 20/28 đạt 71,4% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã xây dựng và ban hành hướng dẫn xây dựng quy chế đối thoại, đánh giá chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể của công đoàn cơ sở. Làm căn cứ quan trọng để các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện. Bà Nguyễn Thị Hảo cho hay, tính đến nay đã có 19/22 đơn vị ký kết thỏa ước động tập thể trong đó có 1 thỏa ước động tập thể xếp loại A, 3 thỏa ước động tập thể đạt loại B, 14 thỏa ước động tập thể đạt loại C và 1 thỏa ước động tập thể đạt loại D.

Huyện Thanh Oai thu 400 triệu đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo trao hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: NC)

Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại 14 doanh nghiệp. "Đó là cơ sở quan trọng để chúng tôi nắm bắt tình hình hoạt động và chấp hành pháp luật của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Từ đó đề ra các giải pháp phù hợp, để làm tốt hơn việc đại diện lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong điều kiện khó khăn bởi dịch Covid-19", bà Hảo cho biết.

Một trong những kết quả nổi bật trong 6 tháng đầu năm của Công đoàn huyện Thanh Oai, theo bà Nguyễn Thị Hảo, đơn vị đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện kiểm tra thu nợ đọng của 12 đơn vị doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội với số tiền trên 400 triệu đồng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình, trên cơ sở đó tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện, nỗ lực triển khai các giải pháp vì quyền lợi hợp pháp, chính đánh của đoàn viên công đoàn và người lao động", Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai nhấn mạnh.

Nỗ lực để đời sống công nhân lao động được nâng cao

Điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm của các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai là chuỗi các hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong "Tháng công nhân", "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động" năm 2021. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, đa dạng hình thức, nội dung, đạt hiệu quả cao.

"Chúng tôi tăng cường tuyên truyền thông qua đài truyền thanh của huyện, tuyên truyền trực quan treo 105 pano, băng zon, khẩu hiệu; đăc biệt là việc tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, Facebook,… đã đạt hiệu quả cao. Nhờ vậy đã tạo sự lan tỏa rộng khắp từ các phong trào thi đua cải thiện điều kiện làm việc, cải tiến kỹ thuật, đồng thời nắm bắt tình hình đoàn viên công đoàn, công nhân lao động để kịp thời chia sẻ khó khăn, tổ chức thăm hỏi, tặng quà…", bà Hảo nói.

Huyện Thanh Oai thu 400 triệu đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội
Đoàn liên ngành của huyện Thanh Oai tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại doanh nghiệp. (Ảnh: NC)

Tại Lễ phát động "Tháng công nhân", "Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động", Liên đoàn Lao động huyện đã tặng 30 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tặng quà 5 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và tại nạn lao động với số tiền 10,1 triệu đồng; đồng thời biểu dương 45 Công nhân giỏi, 1 sáng kiến sáng tạo năm 2021.

Trên cơ sở khảo sát đời sống công nhân lao động trên địa bàn, Liên đoàn Lao động huyện Thanh oai đã đề nghị và được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ xây dựng 1 mái ấm Công đoàn năm 2021. Bên cạnh đó, phối hợp Quỹ trợ vốn Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giải ngân cho 131 đoàn viên có nhu cầu vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình; xây mới, sửa chữa nhà ở tại 5 Công đoàn cơ sở với tổng số tiền giải ngân là 3,39 tỷ đồng; giải ngân cho đoàn viên Công đoàn tại 2 Công đoàn cơ sở từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm số tiền 380 triệu đồng.

"Tiếp tục triển khai thực hiện "Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động", Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Sữa Hà Lan và Công ty Cổ phần Y tế Y Tâm, giúp đoàn viên công đoàn được mua sản phẩm, khám bệnh với giá ưu đãi. Hàng nghìn đoàn viên công đoàn, người lao động được thụ hưởng với giá trị lên tới gần 800 triệu đồng", bà Hảo cho hay.

Nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2021, bà Nguyễn Thị Hảo cho biết, sẽ tập trung đôn đốc các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động thực hiện đúng tiến độ và hiệu quả; đồng thời tập trung làm tốt hơn, thiết thực hơn chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động, tham gia giới thiệu việc làm, vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm phát triển kinh tế, để cải thiện nâng cao đời sống công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

Giá vàng SJC giảm, vàng nhẫn vẫn neo ở mức cao

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), sau ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá vàng miếng SJC chạm mốc 84 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn trơn cao nhất 77,55 triệu đồng/lượng.
Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

Tình tiết phim "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" ngày càng gay cấn và khó đoán

(LĐTĐ) Không ngừng làm khán giả căm phẫn vì lòng tham vô đáy và việc làm tàn ác, những nhân vật phản diện của "Cuộc chiến sinh tồn: Hồi sinh" đang được K+ phát sóng song song với Hàn Quốc, cũng có lúc "quay xe" cực gắt, lần lượt bộc lộ ưu điểm.
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.
Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

Salah “nổ súng” vẫn không cứu nổi Liverpool

(LĐTĐ) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1- 0 trên sân Gewiss nhưng vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết do đã để thua 0-3 ở lượt đi.
TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

TRỰC TUYẾN ẢNH: 1.000 người dự Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử cùng hai ấn phẩm Làm giàu, Lao động và Pháp luật.

Tin khác

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động